Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2019] Theo thông tin tổng hợp từ trang web Minh Huệ, trong tháng 11 năm 2019 đã ghi nhận 325 trường hợp học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bắt giữ và 20 trường hợp bị sách nhiễu vì kiên định đức tin của họ. Ít nhất 207 người vẫn bị giam hoặc mất tích vào thời điểm viết báo cáo này.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp vào tháng 7 năm 1999.

Các vụ bắt giữ và sách nhiễu trong tháng 11 xảy ra ở 26 tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương. 10 trong số các khu vực báo cáo số lượng bắt giữ lên đến hai con số, nhiều nhất là tỉnh Liêu Ninh (58), tiếp đó là tỉnh Cát Lâm (44).

4ae6b7621905dbb7f7413f0433937621.jpg

Có 44 học viên tuổi từ 65 trở lên đã trở thành mục tiêu bắt giữ của chính quyền, trong đó người lớn nhất là 85 tuổi. Bốn học viên lớn tuổi bị đình chỉ lương hưu hoặc nhận lệnh phải trả lại lương hưu mà họ đã nhận trong những lần bị cầm tù trước đây vì đức tin của họ. Tổng tổn thất tài chính của các học viên ước tính ít nhất là 368.599 nhân dân tệ.

cb966d50e1bcc2de130bfe0f3f821593.jpg

13 học viên khác bị công an tịch thu tổng cộng 88.889 nhân dân tệ tiền mặt, trung bình mỗi người 6.838 nhân dân tệ.

Dưới đây là một số trường hợp bắt giữ và sách nhiễu trong tháng 11. Do thông tin bị kiểm soát chặt chẽ tại Trung Quốc, những trường hợp bị bức hại không được báo cáo kịp thời và các thông tin liên quan cũng không có sẵn.

Những vụ bắt giữ

Từng bị cầm tù 10 năm, người đàn ông Bắc Kinh lại bị bắt vì kiên định đức tin của mình

Ông Thì Thiệu Bình, 48 tuổi, một cư dân ở Bắc Kinh, bị bắt vào ngày 18 tháng 11 năm 2019. Không rõ hiện tại ông đang bị giam giữ ở đâu.

f7990a41d5b2a5a109d80b8fbb7c05b8.jpg

Ông Thì Thiệu Bình

Bởi tu luyện Pháp Luân Công, ông Thì bị bắt giữ vào năm 2001 và kết án 10 năm tù.

Lính canh của Nhà tù Tiền Tiến đã chọn ra những tù nhân bạo lực nhất để giám sát và tra tấn ông, hòng cưỡng ép ông phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Các tù nhân thường đánh đập và nhục mạ ông, khiến thân thể ông đầy rẫy vết bầm tím. Họ cũng hạn chế ông sử dụng nhà vệ sinh trong vòng một tháng, trong khoảng thời gian đó ông không thể đại tiện.

Vào mùa đông, những tù nhân này thường mở cửa sổ phòng để phơi ông trong gió lạnh. Người ông run rẩy vì lạnh.

Các tù nhân thường cấm ông ngủ và bắt ông phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được nhúc nhích 20 giờ mỗi ngày trong nhiều năm.

Các cơ chân của ông đã bị teo rút lại do phải ngồi quá lâu. Thiếu ngủ và áp lực tinh thần quá lớn đã khiến sức khỏe của ông bị hủy hoại.

Bà lão 79 tuổi bị bắt lần thứ chín vì kiên định đức tin của mình

Ngày 24 tháng 11 năm 2019, khi bà Hàn Tuấn Nghị ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam về đến nhà, bà đã bị sốc khi thấy nhà mình bị lục tung và toàn bộ sách, ảnh và tài liệu Pháp Luân Công đã biến mất.

Ngày hôm sau bà đến đồn công an để tra hỏi vụ việc nhưng lại bị bắt và giam trong một ngày.

Mã Vân, nhân viên Phòng 610, cho rằng bà đã vi phạm pháp luật khi phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ông ta đã chụp hình, lấy dấu vân tay và thẩm vấn bà.

Khi công an địa phương đưa bà đến trại tạm giam Thành phố Côn Minh, lính canh đã từ chối nhận bà vì lý do sức khoẻ. Sau đó bà bị đưa về lại đồn công an. Ngày 26 tháng 11, công an đã gọi cho con gái bà đến đón bà về. Họ cũng cố tống tiền cô 1.000 nhân dân tệ nhưng không thành công.

Bà Hàn bị chính quyền nhắm đến từ khi cuộc bức hại bắt đầu từ năm 1999. Nhà bà đã bị lục soát tám lần và bà bị giam hai lần. Bà bị giam hai lần trong một trung tâm tẩy não, một lần trong trại lao động cưỡng bức và hai lần ở Nhà tù nữ Số 2 Vân Nam, nơi bà bị tra tấn.

Sự tàn bạo của công an đối với một học viên lớn tuổi

Bà Vương Mỹ Hoa, một cư dân lớn tuổi ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, đã bị bắt vào ngày 3 tháng 11 năm 2019 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một khu chợ địa phương.

Bà đã bị đưa đến Đồn Công an Phố Thanh Sơn và bị thẩm vấn. Bà từ chối nói chuyện trong cuộc thẩm vấn. Công an cũng cố lấy dấu vân tay và mẫu máu của bà. Khi bà từ chối cho lấy vân tay và mẫu máu, nhiều công an đã đập đầu bà vào tường và còng tay bà ra sau lưng, khiến đầu và tay bà bị thương.

Một người nói với bà: “Tôi không sợ phải xuống địa ngục vì bức hại bà.”

Bà bị giam ở đồn công an đến tận 8 giờ tối hôm đó.

Cam Túc: Hai phụ nữ bị bắt vì hối thúc các quan chức địa phương thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bà Đàm Tú Hoa và bà Lý Tú Trân ở thị trấn Vương Thôn, thành phố Bình Lượng, tỉnh Cam Túc đã bị bắt vào ngày 18 tháng 11 năm 2019, nhiều ngày sau khi họ hối thúc các quan chức địa phương thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Đầu tháng 11 năm 2019, khi đang trên đường đi ngang qua thị trấn Vương Thôn tới một huyện lân cận nhằm giám sát một cuộc bức hại Pháp Luân Công, các quan chức đã yêu cầu được gặp bà Đàm Tú Hoa và bà Lý Tú Trân.

Các viên chức thị trấn đã đi tìm bà Đàm và bà Lý và đưa họ tới gặp các quan chức Bình Lượng.

Các quan chức ra lệnh cho bà Đàm từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã từ chối, thay vào đó, bà hối thúc họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và ngừng tham gia vào cuộc bức hại. Các quan chức yêu cầu bà Đàm xin lỗi và bà trả lời không vì bà không làm gì sai.

Vài ngày sau, cả bà Đàm và bà Lý đều bị bắt giữ. Công an lục soát nhà của hai học viên và nhét đầy hai xe tải với những đồ vật tịch thu được.

Hiện tại bà Đàm bị giam giữ tại trại tạm giam khu Không Động và bà Lý bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Hoa Đình. Một quan chức đe dọa sẽ kết án các học viên từ năm đến tám năm tù.

Trước đây bà Đàm và bà Lý đã bị bắt vì đến Bắc Kinh nhằm kêu gọi chính quyền tôn trọng quyền thực hành tín ngưỡng theo hiến pháp của họ. Bà Lý bị giam ba tháng và bà Đàm bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

Bắc Kinh: Một kỹ sư phòng cháy chữa cháy bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Cô Triệu Nhan Hoa, 38 tuổi, một kỹ sư phòng cháy chữa cháy ở Bắc Kinh, đã bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 15 tháng 11 năm 2019. Cảnh sát đã còng tay và đưa cô Triệu đi ngay trước mặt các đồng nghiệp của cô.

Khi một đồng nghiệp cố gắng gọi điện cho gia đình cô để thông báo về vụ việc bắt giữ, cảnh sát đã quát vị đồng nghiệp này.

Cảnh sát tịch thu hai điện thoại di động và máy tính của cô Triệu. Cảnh sát dọa sẽ nhắm tới con trai cô nếu cô không đưa họ về nhà cô. Cô bị đưa tới trại tạm giam Thuận Nghĩa sau khi nhà bị lục soát.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã triệu tập chồng của cô tới đồn công an địa phương và giam giữ anh ở đó hai giờ đồng hồ. Cùng ngày, mẹ của cô Triệu đã đến đồn công an để yêu cầu trả tự do cho con mình, và cảnh sát trả lời rằng họ bắt giữ cô Triệu vì họ nhìn thấy cô trên camera giám sát khi cô đang phát phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Hai chị em họ bị bắt giữ vì đức tin của mình – Một người bị đưa tới trung tâm tẩy não, một người được trả tự do và bị sách nhiễu

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, bà Hoàng Bích Tiên và bà Ông Mỹ Sai, hai người dân ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến đã bị bắt giữ sau khi họ bị tố cáo vì giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công.

Sau khi bị giam giữ tại trại tạm giam Phúc Châu 15 ngày, bà Hoàng Bích Tiên đã bị đưa tới một trung tâm tẩy não ở thành phố Mân Thanh cách nhà khoảng 20km vào ngày 6 tháng 12 năm 2019 mà gia đình không được thông báo. Hai người giám sát bà Hoàng cả ngày lẫn đêm. Họ đe dọa rằng bà sẽ bị kết án ba năm tù giam nếu bà không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Hoàng đã tuyệt thực để phản đối bị bức hại.

Mặc dù em họ của bà Hoàng là bà Ông đã được trả tự sau 5 ngày giam giữ, nhưng nhà chức trách vẫn tiếp tục sách nhiễu bà và nỗ lực buộc bà ký vào biên bản từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Khi bà từ chối hợp tác, họ đe dọa cũng sẽ đưa bà tới Trung tâm Tẩy não Mân Thanh.

Những vụ sách nhiễu

Huyện Lễ, tỉnh Hà Bắc: Ủy ban Chính trị và Pháp luật yêu cầu các doanh nghiệp và tổ chức bức hại các học viên Pháp Luân Công

Tháng 8 năm 2019, Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Lễ, tỉnh Hà Bắc, đã ban hành một văn bản yêu cầu tất cả các doanh nghiệp và tổ chức địa phương bắt những nhân viên tu luyện Pháp Luân Công phải viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.

Các học viên bị đe dọa mất việc hoặc bị ngừng cấp lương nếu họ từ chối tuân thủ.

Tháng 10 năm 2019, Vương Chinh, Phó Hiệu trưởng một Đại học Mở ở huyện Lễ, đã gọi điện thoại cho bà Triệu Lệ Mai, một giáo viên của trường để thông báo rằng bà sẽ bị ngừng cấp lương nếu bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Vương nói rằng ông đang thực hiện theo chỉ thị của cấp trên. Đồng thời ông cũng gọi cho con trai bà Triệu và yêu cầu anh khuyên bảo mẹ mình từ bỏ đức tin.

Bà Triệu bị triệu tập đến trường vào sáng ngày 29 tháng 11 năm 2019. Dương Lệ Mông, một Phó Hiệu trưởng khác đã cố gắng quay video bà. Sau khi bà Triệu ngăn lại, ông ta lại cố gắng ghi hình lần nữa bằng cách bỏ điện thoại trong áo khoác của mình.

Bà Triệu đã đến Phòng Giáo dục địa phương vào chiều hôm đó để khiếu nại, nhưng họ nói: “Đảng trả tiền cho chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì họ yêu cầu.”

Người dân ở tỉnh Cam Túc bị sách nhiễu bằng nhiều cách tệ hại

Từ tháng 11 năm 2019, các quan chức và công an địa phương ở thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc đã phát động một vụ sách nhiễu trên diện rộng đối với các học viên địa phương. Hình thức sách nhiễu tương tự cũng diễn ra ở Thiên Tân và tỉnh Sơn Đông.

Công an sau khi vào nhà học viên đã chụp hình và ghi hình họ mà không được sự cho phép. Họ đe doạ đến công việc của con cái các học viên hay đuổi con cháu họ ra khỏi trường học.

Những học viên bị sách nhiễu mà được ghi nhận bao gồm: Bà Cổ Diễm Hà, bà Tạ Hồng Anh, bà Tống Lan Anh, bà Như Huệ Cầm, bà Từ Lợi Anh, bà Triệu Tiến Anh, và một học viên họ Trương cùng vợ.

Hàng chục người cố bắt giữ một phụ nữ lớn tuổi

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, hơn 30 người ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã xuất hiện tại nhà bà Vương Thục Hoa nhằm đưa bà đi kiểm tra sức khoẻ trước khi giam giữ bà.

Bà đã từ chối hợp tác và nói với công an rằng cuộc bức hại là sai và không có cơ sở pháp lý.

Sự hỗn loạn đã thu hút sự chú ý hàng xóm của bà Vương, họ đến để bảo vệ bà: “Tại sao các người làm điều này với một bà lão? Bà ấy chỉ đơn giản là tu luyện Pháp Luân Công và là một người tốt. Các người có thể chịu trách nhiệm nếu có điều gì xảy ra với bà ấy không?”

Cuộc giằng co kéo dài đến tận 6 giờ chiều. Cuối cùng họ đã rời đi mà không bắt được bà Vương.

Ông lão 85 tuổi bị sách nhiễu liên tục

Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2019, công an đã ba lần sách nhiễu ông Đinh Trạch Thụ, 85 tuổi, ở trấn Hưng Long, Trùng Khánh.

Lần đầu là vào ngày 27 tháng 9 năm 2019, ông bị công an thuộc Đồn Công an Hưng Long chặn ở trên đường. Họ ép ông phải đưa họ về nhà. Họ đã lục soát nơi ở của ông và tịch thu tất cả tài liệu Pháp Luân Công được tìm thấy.

Ngày 8 tháng 10 và 1 tháng 11, công an quay trở lại để lục soát nhà ông. Họ lục tung nơi ở của ông nhằm cố truy tìm bất kỳ vật dụng nào liên quan đến Pháp Luân Công để làm bằng chứng kết tội ông nhưng không thành công.

Người phụ nữ Cam Túc bị ép lấy mẫu máu

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, khi bà Tôn Băng Ngọc trên đường đến tiệm may của mình ở thành phố Hợp Tác, tỉnh Cam Túc, công an đã chặn bà lại và cưỡng ép đưa bà vào một chiếc xe. Một công an có đeo khẩu trang.

Tại Sở Công an Thành phố Hợp Tác, bà Tôn đã bị bảy hay tám người đè xuống khi họ cố lấy dấu vân tay và mẫu máu của bà để “xét nghiệp y tế.” Bà Tôn đã chống cự khi bị sáu người giữ hai tay và một người đè đầu xuống. Một trong số họ đã cố dùng kìm để kẹp các đầu ngón tay để quét vân tay của bà.

Công an đã lấy chìa khoá của bà và đưa chồng bà đang trong sức khoẻ kém đi cùng khi họ lục soát nhà và tiệm may của bà. Công an cũng phá huỷ máy may, vốn là phương tiện để kiếm sống của bà.

Công an cũng cố đưa bà đi kiểm tra sức khoẻ, đây là yêu cầu bắt buộc trước khi đưa bà đến trại tạm giam. Cuối cùng họ đã từ bỏ khi bà kháng cự quyết liệt.

Sau khi được đưa về nhà, cả hai tay bà sưng phồng, hai cánh tay bị thương và bầm tím, và bà không thể tự mình đi lại.

Mọi thứ tệ hơn khi con trai bà cần khoảng 80.000 nhân dân tệ (khoảng 10.000 USD) cho chi phí học hành và chồng bà bị ốm và phải phẫu thuật gấp. Tình trạng sức khoẻ của bà khiến bà không thể làm việc được. Cả gia đình rơi vào cảnh khủng hoảng tài chính.

Báo cáo liên quan:

Báo cáo Minh Huệ: 274 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 10 năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 636 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 9 năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 548 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 8 năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 922 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 7 năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 2.014 học viên Pháp Luân Công bị bắt vì đức tin của họ trong nửa đầu năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 341 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 5 năm 2019

Báo cáo của Minh Huệ: 688 học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc bị bắt trong tháng 4 năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 245 học viên Pháp Luân Công bị bắt vào tháng 3 năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 101 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 2 năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 181 Học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 1 năm 2019


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/12/396918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/23/181190.html

Đăng ngày 30-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share