Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2019] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào tháng 7 năm 1999, một lượng lớn các học viên đã bị bắt giữ và bị tra tấn vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Các học viên bị giam giữ tại Nhà tù Tân Sinh, thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm đã phải chịu hai hình thức tra tấn đặc biệt – bị sốc điện bằng dùi cui điện và trói trong những tư thế khó chịu – khi các lính canh ở đây nhận thấy rằng hai phương thức tra tấn này đạt tỷ lệ cao hơn các phương pháp khác trong việc buộc các học viên từ bỏ đức tin của mình.

Theo nguồn tin nội bộ, đầu tiên lính canh thường sử dụng dùi cui điện để sốc điện các học viên mới đến. Khi điều đó không làm lung lay sự kiên định của họ, lính canh trói họ trong những tư thế khó chịu thường gây nên thương tật vĩnh viễn.

Các học viên bị buộc phải ngồi hai chân vắt chéo lên nhau và hai tay vặn ra sau lưng. Họ sử dụng một dây thừng dài và dày để trói chân của các học viên và sau đó vắt chéo dây qua cơ thể của họ để trói tay ở phía sau lưng. Khi các lính canh buộc chặt sợi dây, họ cố gắng đẩy đầu các học viên xuống thấp nhất có thể.

2013-8-17-minghui-kuxingtu-05.jpg

Mô phỏng tra tấn: Bị trói

Cách thức này khiến các học viên rất khó thở và lính canh chỉ cởi trói cho họ trong thời gian ăn uống và đi vệ sinh. Một số học viên bị trói như vậy chín tháng liên tục.

Ông Từ Hồng Ngọc ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm là một trong những học viên bị tra tấn bằng phương thức này và cuối cùng ông đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công trái với ý nguyện của mình. Ông bị bắt vào ngày 18 tháng 7 năm 2018 và bị kết án hai năm mười tháng tù giam tại Nhà tù Tân Sinh vào ngày 30 tháng 1 năm 2019.

Nhà tù chỉ cho phép gia đình vào thăm một tháng một lần với điều kiện rằng các thành viên trong gia đính tới thăm phải đưa đơn xác nhận chứng minh rằng họ không phải là học viên Pháp Luân Công.

Cuối cùng anh trai của ông Từ cũng được phép vào thăm ông vào ngày 27 tháng 11 năm 2019 sau khi nhận được đơn xác nhận của Ủy ban Chính trị và Pháp Luật. Ông Từ rất hốc hác và có những vết sẹo trên mặt, ông nói rằng ông bị buộc phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý nguyện của mình.

Sau đó, những người chứng kiến đã xác nhận rằng ông Từ bị sốc điện vào mặt và cổ bằng dùi cui điện khiến những điểm bị sốc sưng phồng lên. Ông bị trói hai tối liên tiếp vào ngày 13 và 14 tháng 11.

Theo những báo cáo được trang Minh Huệ Net biên soạn, một số học viên đã bị bức hại đến chết tại nhà tù, như ông Mã Chiêm Phương bị tra tấn tới chết sau một năm bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 4 năm 2011 và bị kết án sáu năm rưỡi tù giam.

Ông Thái Phúc Thần thường xuyên bị khóa trong phòng biệt giam và bị sốc điện vào đầu và những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể bằng dùi cui điện trong khi ông bị giam giữ tại nhà tù. Ông đã bị tra tấn tới chết vào ngày 15 tháng 9 năm 2010.

Rất nhiều các học viên khác bị tàn tật vì tra tấn

Bài liên quan:

Ông Thái Phúc Thần qua đời trong tình huống khả nghi tại một Nhà tù ở tỉnh Cát Lâm vào khoảng ngày 16/9/2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/4/396625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/21/181173.html

Đăng ngày 30-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share