Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2019] Một cư dân ở thành phố Tam Môn Hạp, ​​tỉnh Hà Nam đã bị bắt và hai cư dân địa phương khác đã bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Một người bị bắt

Ông Tần Pháp Quân bị bắt vào ngày 28 tháng 8 năm 2019. Hiện ông đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Trương Loan. Việc ông bị bắt diễn ra sau chưa đầy hai năm kể từ khi ông được thả khỏi tù. Trước đó, ông đã từng thụ án hai lần với tổng thời gian mười năm.

Hai người bị kết án

Cô Từ Tĩnh bị bắt vào tháng 11 năm 2017. Cô bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Tam Môn Hạp gần một năm và sau đó bị kết án bốn năm tù vào tháng 10 năm 2019. Cô đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Tân Hương.

Đây là lần thứ hai cô Từ bị kết án vì đức tin của mình. Trước đó, cô đã bị kết án ba năm, cũng tại Nhà tù Nữ Tân Hương.

Cô Kỷ Xuân Mai bị bắt tại nhà vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. Sau một năm bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Tam Môn Hạp, tháng 9 năm 2019, cô bị kết án tám năm. Chính quyền đã không hề cung cấp thông tin gì cho gia đình cô trong suốt quá trình truy tố.

Được biết, cả cô Từ và cô Kỷ đều đã từng bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não ở Nhà máy Giày da Thành phố Tam Môn Hạp trong thời gian bị giam giữ một năm này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/4/396626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/19/181152.html

Đăng ngày 27-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share