Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2019] Theo thông tin tổng hợp từ Minh Huệ Net, trong tháng 2 năm 2019, 101 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bắt giữ và 86 học viên bị sách nhiễu chỉ vì đức tin của họ.

Trong số những học viên này, 35 trường hợp đã bị lục soát nhà, 61 trường hợp vẫn bị tạm giam tại thời điểm viết báo cáo này.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp môn này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Do việc kiểm duyệt thông tin chặt chẽ ở Trung Quốc, nhiều trường hợp bức hại không thể được báo cáo kịp thời, và mọi thông tin không phải đều có sẵn.

Trong số các học viên bị nhắm đến trong tháng 2 năm 2019, 11 trường hợp trên 65 tuổi, trong đó có một bà lão 85 tuổi ở tỉnh Hắc Long Giang. Bà đã bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Một bác sỹ đã nghỉ hưu 77 tuổi ở tỉnh Quý Châu đã bị giam giữ và thẩm vấn trong tám giờ tại một nhà ga sau khi nhân viên an ninh kiểm tra giấy tờ tùy thân của ông và phát hiện ra ông tu luyện Pháp Luân Công.

Các học viên bị nhắm đến đến từ 21 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Các tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh và Hắc Long Giang có số trường hợp bị bắt giữ hai chữ số, trong khi các tỉnh và khu vực còn lại là một chữ số.

Tình trạng sách nhiễu học viên gia tăng vào tháng 2, trước thềm kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 5 đến 15 tháng 3.

Tại thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, 32 học viên và một số thành viên gia đình của họ đã bị cảnh sát sách nhiễu trong dịp Tết Nguyên đán. Các cảnh sát đã quay video nhà họ và hỏi liệu họ có còn tu luyện Pháp Luân Công không.

Bà Trần Hoa, một cư dân ở Thượng Hải, báo cáo rằng từ ngày 25 tháng 2, cảnh sát đã giám sát cuộc sống hàng ngày của bà và theo dõi bà bất cứ nơi nào bà đi. Ở Thiên Tân, Bắc Kinh, Sơn Đông và Liêu Ninh cũng ghi nhận các trường hợp sách nhiễu tương tự.

Bà Lý Gia Vinh, cư dân thành phố Hoàng Hoa, tỉnh Hà Bắc, rơi vào tình trạng hôn mê sau khi cảnh sát gõ cửa và đột kích vào nhà bà vào 4 giờ chiều ngày 14 tháng 2 năm 2019. Đến 5:30 chiều, hàng xóm gọi điện cho bà nhưng không thấy bà trả lời. Họ đã đến nhà bà vào lúc 7 giờ tối để xem bà thế nào thì thấy bà nằm bất tỉnh dưới đất. Họ đưa bà đến bệnh viện. Các bác sỹ phát hiện ra rằng bà đã bị đột quỵ và tiến hành phẫu thuật não ngay lập tức. Bà vẫn trong tình trạng nguy kịch tại thời điểm viết bài báo này.

Các học viên cao tuổi bị nhắm đến chỉ vì đức tin của họ

Học viên cao tuổi nhất bị bắt hồi tháng 2 là bà Lỗ Quế Phương, 85 tuổi, ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 22 tháng 2 năm 2019, cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà, lục soát nơi ở của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu khác.

Tại đồn cảnh sát, cảnh sát đã thẩm vấn bà Lỗ để tìm ra nơi cung cấp tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cho bà và đe dọa bà từ nay không được phân phát tài liệu, nếu không họ sẽ thường xuyên sách nhiễu bà tại nhà. Cảnh sát đã kéo tay bà Lỗ và buộc bà ký vào bản thỏa thuận không phát tài liệu Pháp Luân Công trong tương lai trước khi cho bà về nhà.

Bà Chu Thúy Nga, 80 tuổi, ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt vào ngày 25 tháng 2. Sau một tuần bị tạm giam, bà Chu lâm bệnh và được đưa đến một bệnh viện công an để điều trị. Con trai bà Chu hiện đang sinh sống tại Toronto. Anh đang kêu gọi sự chú ý của quốc tế về trường hợp của mẹ mình.

Bà Kim A Na, 79 tuổi, ở thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, đã bị cảnh sát bắt tại nhà vào ngày 27 tháng 2 năm 2019, như một phần của nhiệm vụ “duy trì ổn định” của họ trước kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Cảnh sát nói với con trai bà rằng bà Kim bị coi là một mục tiêu bắt giữ vì bà bị báo cáo đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công hồi tháng 12 năm 2018. Sau đó, gia đình bà Kim phát hiện ra rằng điện thoại cố định của họ đã bị cảnh sát nghe lén sau khi bà bị bắt.

Ngoài các trường hợp nêu trên, trong tháng 2 còn ghi nhận trường hợp của bà Đới Kim Lan, 65 tuổi, từ thành phố Cá Cựu, tỉnh Vân Nam. Bà bị bắt và nhà của bà bị lục soát vào ngày 30 tháng 1.

Sau khi bà cố gắng thuyết phục các cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, họ đã ghì bà trên mặt đất, đánh vào đầu và đá vào lưng bà trước mặt con trai, con dâu và cháu gái của bà. Hai mắt bà đỏ hoe. Mặt bà sưng lên và đầy vết bầm tím. Các cảnh sát còn cắt trọc tóc của bà để làm nhục bà. Bà bị giữ tại đồn cảnh sát trong gần ba giờ trước khi được thả ra.

Công dân Úc bị bắt khi đi thăm gia đình ở Trung Quốc

Bà Doãn Sâm di cư sang Úc ba năm trước. Ngày 4 tháng 2 năm 2019, người phụ nữ 65 tuổi này về lại Trung Quốc để thăm và ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình. Bà Sâm bị bắt ngay tại hải quan ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Cảnh sát giam bà trong 10 ngày tại Thâm Quyến trước khi đưa bà trở về quê nhà ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Bà Sâm hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Đại Liên. Việc bắt giữ bà đã được viện kiểm sát phê duyệt và bà đang phải đối mặt với cáo trạng chỉ vì đức tin của mình.

Một phụ nữ Cát Lâm, 60 tuổi, bị giam giữ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe của bà

d969541f30e01661ce8d155c3d9246bb.jpg

Bà Trương Tuấn Linh

Bà Trương Tuấn Linh, một cư dân 60 tuổi ở thành phố Huichun, tỉnh Cát Lâm, bị bắt vào ngày 14 tháng 2 vì đã nói với mọi người về Pháp Luân Công và những lợi ích sức khỏe mà bà có được từ môn tu luyện này.

Bà Trương bước vào tu luyện Pháp Luân Công ngay sau khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú vào năm 2007. Bà từng bị đau lưng kinh niên do phải cắt cụt cẳng chân trái sau một tai nạn tàu hỏa vào năm 1981. Chứng đau lưng đã biến mất sau khi bà bắt đầu tập luyện. Nhiều vấn đề về sức khỏe khác của bà, bao gồm bệnh tim nghiêm trọng và các vấn đề về thận và gan, cũng đã biến mất.

Bà Trương cảm thấy cần phải nói với mọi người về những lợi ích mà bà thu được khi tu luyện Pháp Luân Công và đã bị bắt trong dịp Tết Nguyên đán. Cảnh sát lục soát nhà bà, tịch thu sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà.

Bà bị giam giữ tại trại tạm giam trong 15 ngày và gia đình bà không được phép thăm thân. Bà mắc một số bệnh và bị quản thúc tại gia vào ngày 1 tháng 3.

Một cư dân ở tỉnh Giang Tây bị bắt vì đức tin, con gái hoảng loạn vì bị cảnh sát đột kích

Ông Cảnh Đức Thành, một cư dân ở thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây, bị bắt ngày 27 tháng 2 khi ông đến thăm một người họ hàng ở huyện Kim Hoát, cách nhà ông khoảng 65 km.

Ngày hôm sau, năm cảnh sát lục soát nhà ông. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công của ông, 300 Nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp về Pháp Luân Công, và ổ đĩa nhạc yêu thích của con gái ông.

Con gái ông đã bị cảnh sát làm cho kinh hãi đến mức mặt cô tái nhợt và cô bắt đầu lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

Cảnh sát nói với vợ ông Cảnh, bà Thượng Quan Bân Anh, rằng ông đã bị bắt vào ngày hôm trước và hiện ông đang bị giam giữ hình sự tại trại tạm giam Huyện Kim Hoát. Họ không giải thích thêm về nguyên nhân dẫn đến việc bắt giữ này.

Ông Cảnh, cựu phóng viên của Cục Phát thanh và Truyền hình Thành phố Ưng Đàm, cùng vợ ông đã nhiều lần bị nhắm đến trong suốt 20 năm qua chỉ vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Con gái của họ, chỉ là một bé gái khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bị suy sụp tinh thần vì căng thẳng và sợ hãi trước việc lục soát nhà cửa, bắt bớ và giam cầm cha mẹ cô.

Cô lại bị giáng một đòn nữa khi cha cô bị bắt trở lại vào tháng 2.

Các báo cáo liên quan:

Báo cáo Minh Huệ: 181 Học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 1 năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: Gần 9.000 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc quấy nhiễu trong năm 2018 vì đức tin của họ

Một phụ nữ Vân Nam bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, gia đình không nhận được tin tức về bà

Một cư dân của tỉnh Giang Tây bị bắt vì đức tin của mình, con gái anh hoảng loạn vì cảnh sát lục soát nhà

Bác sỹ về hưu 77 tuổi bị thẩm vấn tại ga xe lửa vì đức tin của ông

Cát Lâm: Một phụ nữ 60 tuổi bị bắt giam vì nói với mọi người về việc Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe của bà ra sao

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/8/383629.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/9/383656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/16/176166.html

Đăng ngày 13-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share