Bài viết của Wu Sijing, phóng viên báo Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 10-7-2016] Từ ngày 4 đến 8 tháng 7 năm 2016, trong phiên họp toàn thể cuối cùng của Nghị viện Châu Âu trước kỳ nghỉ hè được tổ chức tại thành phố Strasbourg, Pháp, các học viên Pháp Luân Công Châu Âu đã phơi bày sự thật về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành. Các học viên cùng nhau luyện công tập thể trên bãi cỏ gần khu vực tòa nhà Nghị viện. Các đại biểu tham dự phiên họp đã chuyện trò với các học viên để nắm bắt thông tin chi tiết, bao gồm cả thông tin về tội ác của ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống. Nhiều người đã ký vào bản tuyên bố kêu gọi Nghị viện Châu Âu điều tra tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ.

2016-7-7-minghui-falun-gong-europe-01--ss.jpg

2016-7-7-minghui-falun-gong-europe-02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Châu Âu thu thập chữ ký của các đại biểu tham dự phiên họp toàn thể cuối cùng của Nghị viện Châu Âu qua bản tuyên bố kêu gọi Nghị viện Châu Âu điều tra tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

2016-7-7-minghui-falun-gong-europe-03--ss.jpg

Ông Michael Oberli, một cán bộ của Nghị viện đã ký vào bản tuyên bố và dự định sẽ phổ biến tin tức này cho các đồng nghiệp của mình.

2016-7-7-minghui-falun-gong-europe-04--ss.jpg

Mọi người ký tên vào bản tuyên bố phản đối tội ác mổ cướp nội tạng.

Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu: Hãy giúp nhiều người hơn biết về Pháp Luân Công

2016-7-7-minghui-falun-gong-europe-05--ss.jpg

Bà Renata Briano, Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu đến từ Ý, ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công đã trở thành một chủ đề chính trong các cuộc thảo luận của các đại biểu dự phiên họp của Nghị viện Châu Âu. Một số Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu không chỉ ký tên vào bản tuyên bố, mà còn đích thân ra [điểm thỉnh nguyện] để thể hiện sự ủng hộ cho Pháp Luân Công.

Bà Renata Briano, Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu đến từ Ý, đã chụp ảnh đứng trước cảnh luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công. Bà nói rằng bà sẽ đăng bức hình này lên Facebook cá nhân của mình để nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Công.

Bà Briano đã ký và đệ trình bản tuyên bố này lên Nghị viện Châu Âu. Bà nói: “Tôi nghĩ việc thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống là tội ác khủng khiếp! Tôi hy vọng mình có thể giúp được các học viên Pháp Luân Công.” Bà cũng đề cập rằng, năm 2013, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một Nghị quyết, trong đó tuyên bố rõ ràng quan điểm của mình trong việc phản đối tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Bà hy vọng điều này sẽ củng cố thêm lập trường của Nghị Viện Châu Âu trong việc phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Đại biểu Trung Quốc tham dự phiên họp của Nghị viện Châu Âu bàng hoàng trước tội ác tàn bạo

Một nữ đại biểu Trung Quốc tham dự phiên họp của Nghị viện Châu Âu đã tình cờ đi qua quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công. Bà rất ngạc nhiên khi thấy cảnh luyện công tập thể của họ và chụp lại khung cảnh này. Một học viên Pháp Luân Công tiến tới nói chuyện với bà. Hóa ra mặc dù đến từ Trung Quốc Đại lục nhưng bà không biết nhiều về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Người học viên đã chia sẻ với bà về cuộc bức hại mà gia đình bà phải chịu đựng khi còn ở Trung Quốc. Mẹ của học viên này đã bị bắt giam vài lần vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhà họ thì bị lục soát. Người phụ nữ này cảm thấy choáng váng trước sự tàn bạo của cuộc bức hại, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống. Người học viên này cũng chỉ cho bà xem các báo cáo điều tra của hai luật sư nhân quyền người Canada, trong đó có những bằng chứng xác đáng về tội ác này. Người phụ nữ lặng người đi suy nghĩ.

“Làm sao chúng tôi có thể không ký chứ?”

2016-7-7-minghui-falun-gong-europe-06--ss.jpg

Philip và Anna đến từ Thụy Sỹ nói “Làm sao chúng tôi có thể không ký khi đã biết về nó (nạn mổ cướp nội tạng)?”

2016-7-7-minghui-falun-gong-europe-07--ss.jpg

Bà Ingrid (trái) và cô Stephanie

Bà Ingrid và cô Stephanie, hai mẹ con người Bỉ, đang trên đường đến thăm quan Nghị viện Châu Âu thì gặp các học viên Pháp Luân Công. Vì là một sinh viên ngành Luật, nên Stephanie ghé thăm Nghị viện Châu Âu để tìm hiểu về vấn đề nhân quyền, nhưng vô tình cô đã tìm hiểu được vấn đề này thông qua những tài liệu giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công.

Stephanie và mẹ cô cùng ký tên vào bản tuyên bố ủng hộ các hoạt động phản bức hại của Pháp Luân Công. Cô Stephanie nói: “Tội ác này phải chấm dứt!”. Bà Ingrid nói thêm: “Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại. Không thể cho phép những điều như thế này xảy ra. Tôi hy vọng thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/8/331092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/10/157758.html

Đăng ngày 14-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share