[MINH HUỆ 7-3-2016] Ngày 1 tháng 7 kỷ niệm lần thứ 147 ngày khai sinh ra nước Canada, và ngày này hàng năm được tôn vinh là Ngày Quốc khánh Canada. Học viên Pháp Luân Công ở Ottawa và Toronto đã tham dự chuỗi sự kiện chào mừng, và đóng góp giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn vào nét đa văn hóa của quốc gia này.

Học viên Pháp Luân Công đến từ Ottawa, New York, và Montreal đã biểu diễn trong lễ kỷ niệm tại Tòa nhà Quốc hội ở Ottawa, sự kiện thu hút sự quan tâm theo dõi của hơn 40 nghìn người.

2016-7-2-minghui-falun-gong-ottawa-01--ss.jpg

Học viên biểu diễn các bài công pháp

2016-7-2-minghui-falun-gong-ottawa-02--ss.jpg

Múa lân sư

2016-7-2-minghui-falun-gong-ottawa-03--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Tòa nhà Quốc hội

2016-7-2-minghui-falun-gong-ottawa-04--ss.jpg

Du khách (hàng thứ hai) học các bài công pháp Pháp Luân Công

Ông Michel Marenger, một khán giả của lễ kỷ niệm, nói rằng ông rất cảm động trước bài tĩnh công tọa thiền của Pháp Luân Công. Ông tin rằng con người có thể câu thông với môi trường xung quanh trong khi đả tọa.

Ông Michel cũng rất tán thành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói: “Thiện đãi người khác là một giá trị quan cơ bản. Nếu lời nói và hành vi của người làm ô uế hoàn cảnh, thì cũng là làm ô uế tâm và thân của chính bản thân người đó. Vậy nên, chúng ta dùng lương tri để thiện đãi với người khác và môi trường xung quanh là vô cùng trọng yếu. Tuy nhiên, cũng không phải là ai cũng có thể lý giải điểm này. Chủng tinh thần này đến từ sâu thẳm tâm linh của một người.”

“Từ bi đối với thế giới này mà nói là mỹ hảo nhất, trọng yếu nhất, và nói sẽ được hồi báo,” ông nói.

Một người tên Herelle cũng ủng hộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói: “Con người cần phải chân thành, thiện lương, nhẫn chịu những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, đây là lý niệm vô cùng trọng yếu.”

Bà Grace Wollensak, người đại diện Pháp Luân Công chia sẻ rằng, từ năm 2000 đến nay, năm nào các học viên cũng tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Canada ở Tòa nhà Quốc hội. Bà nói: “Chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội và chia sẻ vẻ đẹp của văn hóa Trung Quốc truyền thống với người dân Canada.”

Trong Ngày Quốc khánh, Tân Thủ tướng Canada Trudeau nhấn mạnh về tầm quan trọng của đa văn hóa trong bài diễn văn của mình. Ông nói bằng tiếng Pháp: “Đa [văn hóa] là sức mạnh của chúng ta, từ lâu chúng ta đã nổi tiếng với sự đa dạng này. Ngày hôm nay, chúng ta đang chào mừng điều đó.”

Ông chuyển sang nói bằng tiếng Anh: “Chúng ta chia sẻ các giá trị; như thiện lương, nhân từ, và ý thức công bình sâu sắc. Và chúng ta biết rằng Canada tốt đẹp nhất là một Canada mà tại đó tất cả chúng ta đều có thể thành công.”

Chính phủ Canada ủng hộ mạnh mẽ kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công. Tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Trudeau đã đưa ra vấn đề Pháp Luân Công với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20. Tháng 2 năm 2015, Quốc hội Canada đã thông qua một nghị quyết lên án vấn nạn thu hoạch tạng được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc. Cựu Thủ tướng Harper cũng có hành động tương tự để hối thúc Bắc Kinh chấm dứt bức hại.

Hai lễ diễu hành ở vùng Greater Toronto

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Canada tại Port Credit vào sáng ngày 1 tháng 7. Sau khi nghỉ giải lao, đoàn nhạc nhanh chóng di chuyển đến phía bên kia của vùng Metro để chuẩn bị cho lễ diễu hành buổi chiều ở Scarborough.

2016-7-2-minghui-falun-gong-toronto-01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tại Mississauga

2016-7-2-minghui-falun-gong-toronto-02--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tại Scarborough

2016-7-2-minghui-falun-gong-toronto-03--ss.jpg

Đội trống lưng trong lễ diễu hành tại Scarborough

2016-7-2-minghui-falun-gong-toronto-04--ss.jpg

Cô Brittney Mylko (bên phải), nhà tổ chức lễ diễu hành ở Port Credit, nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là điều cô tìm kiếm bấy lâu. Cô tin rằng nguyên lý này đến từ một tầng thứ cao hơn, cô nói: “Tôi muốn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Cuộc bức hại ở Trung Quốc thật kinh khủng. Trung Quốc cần học hỏi Canada và Hoa Kỳ tiếp thụ và thích ứng với những quần thể người không cùng tín ngưỡng. Cuộc bức hại này cần phải được chấm dứt.”

2016-7-2-minghui-falun-gong-toronto-05--ss.jpg

Anh Ehsan Khandaker, giám đốc tổ chức Dịch vụ Sức khỏe và Cộng đồng Heartland Creditview, rất thích màn biểu diễn của đoàn nhạc. Anh chụp hình và nói rằng anh sẽ mời đoàn nhạc tham gia một lễ diễu hành khác vào tháng Tám.

2016-7-2-minghui-falun-gong-toronto-07--ss.jpg

Bà Liselle, cùng chồng là Mike, và con gái July đều thấy Pháp Luân Công trong lễ diễu hành Ngày Quốc khánh hàng năm. July nói: “Họ tràn đầy năng lượng, và họ mang sự tường hòa đến cho khán giả.” Ông Mike rất buồn khi biết rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông Mike nói: “Khi mọi người nói đến vẻ đẹp của Pháp Luân Công trong lễ diễu hành, họ không biết đến câu chuyện thương tâm phía sau. Tôi sẽ truy cập Internet để tìm hiểu thêm và xem xét xem có thể làm gì để giúp đỡ họ. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ đứng lên ủng hộ kháng nghị ôn hòa của các học viên.”

2016-7-2-minghui-falun-gong-toronto-06--ss.jpg

Bà Linda cùng chồng Peter đã xem nhiều lễ diễu hành, nhưng đối với họ đoàn Pháp Luân Công là “độc nhất vô nhị”. Ông Peter nói: “Họ rất ôn hòa, vui vẻ, và tràn đầy năng lượng.”

2016-7-2-minghui-falun-gong-toronto-08--ss.jpg

Một đoàn người Philippine nói rằng tất cả họ đều ủng hộ Pháp Luân Công. Anh Edward (bên phải) nói: Cuộc bức hại Pháp Luân Công không thể kéo dài thêm nữa.”

2016-7-2-minghui-falun-gong-toronto-09--ss.jpg

Bà Loza (thứ hai từ phải sang) cùng bạn bè của bà đến từ Ba Lan rất hào hứng khi thấy Pháp Luân Công trong lễ diễu hành. Bà Loza nói: “Họ sẽ mang tờ rơi thông tin Pháp Luân Công và lá cờ Canada về Ba Lan. Đối với họ mà nói đây là một trải nghiệm tuyệt vời.”

34e2ed179b0e12c981e9f2ef5a35cf4c.jpg

Cô Margaret Zanel (bên phải) hy vọng sẽ gặp lại đoàn nhạc trong năm tới


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/3/330841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/4/157678.html

Đăng ngày 9-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share