Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 5-7-2016] Ngày 1 tháng 7 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ diễu hành Ngày Canada tại trung tâm thành phố Vancouver. Cùng ngày hôm đó, họ cũng tham dự lễ hội Salmon Steveston kỷ niệm ngày quốc khánh và di sản địa phương của Canada ở Richmond. Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các khán giả và được tán dương là đoàn lớn nhất trong lễ diễu hành.

1196529aa22a8e8766ec535407f1c70f.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong lễ diễu hành Ngày Canada tại Vancouver, Canada hôm 1 tháng 7 năm 2016

20fddf6b5aea788b9e40208154f295a0.jpg

Đoàn nhạc biểu diễn trong lễ diễu hành

4a18da607683101bf99cc879de1ac615.jpg

Thuyền hoa của các học viên Pháp Luân Công

995575b9aa1380dfc98d9d7d7e53d8c5.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trên thuyền hoa

5c63d2853465f64b2d1748488aeffb31.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trong lễ diễu hành

8866b81778c6832ca5914ae8f71554f9.jpg

Đội trống lưng biểu diễn trong lễ diễu hành

f57cc8fc001029cf94b86062e00e77f6.jpg

Đội trống lưng vẫy chào khán giả

Hai lễ diễu hành ở Richmond và Vancouver có quy mô tầm cỡ lớn nhất ở Canada. Hàng chục nghìn người đã đứng dọc theo tuyến đường diễu hành. Rất nhiều người đã vẫy cờ của Canada trong không khí tưng bừng náo nức.

Hạnh phúc khi được gặp Pháp Luân Công

Có rất nhiều người Trung Quốc sống ở Richmond. Ông Antony cùng gia đình từ Hồng Kông nhập cư tới Canada năm 1997. Ông nói: “Tôi đã ở Canada được 20 năm rồi. Tôi thường xuyên bay qua lại giữa Canada và Hồng Kông. Tôi đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

Ông nói rằng ông rất hạnh phúc khi được xem đoàn diễu hành của Pháp Luân Công, ông nhận xét nó “thật truyền thống và mỹ lệ.” Ông Antony rất ấn tượng khi một lễ diễu hành lớn như lễ diễu hành Ngày Canada lại có sự hiện diện của văn hóa truyền thống của Trung Quốc.

2016-7-4-minghui-falun-gong-vancouver-08--ss.jpg

Một khán giả đọc tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công

Cư dân địa phương: Đoàn nhạc Tian Guo đã thêm lửa cho lễ diễu hành

Ông Eric, một công dân địa phương mỗi năm đều đến tham dự lễ diễu hành cho biết, ông rất thích màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, âm nhạc của đoàn nhạc đã tiếp thêm ngọn lửa độc nhất cho cuộc diễu hành. Ông nhận xét Pháp Luân Công đã mang văn hóa truyền thống của Trung Hoa cùng trường năng lượng ôn hòa đến Canada.

Trước khi màn biểu diễn [của Đoàn nhạc Tian Guo] kết thúc, Eric nói ông biết phải mất rất nhiều nỗ lực để có thể vừa biểu diễn vừa đi diễu hành trong thời gian lâu như vậy, điều đó khiến ông còn đánh giá còn cao hơn về diễn xuất sắc của đoàn nhạc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/5/330958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/7/157718.html

Đăng ngày 12-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share