Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Saint Petersburg, Nga

[MINH HUỆ 1-7-2016] Trong các ngày 22 đến 25 tháng 6 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở Saint Petersburg, Nga đã dựng một quầy thông tin trên quảng trường Field of Mars. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công, phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

fe9addcea10b1978c6a3f0d67b6980ce.jpg

cc99c06d6fa33dca8fb1a922cafca362.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ trên quảng trường Field of Mars ở Saint Petersburg

Nhiều người đã chăm chú đọc các tấm bảng thông tin và lắng nghe các học viên Pháp Luân Công giới thiệu về pháp môn. Họ đã bị sốc khi nghe nói đến tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên. Sau khi biết sự thật, họ đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nạn mổ cướp tạng tàn ác này.

2660030d56fa7cdf5699349b9c2517db.jpg

e4bcdb17abd8f9ef1702a9fb79e1903f.jpg

d6b383d1a2f53fa3c54b9d987d45dc63.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và tội ác mổ cướp tạng

Một người đàn ông lấy một tài liệu giới thiệu giới thiệu về pháp môn, ngồi xuống một cái ghế dài, và đọc kỹ trong khoảng ba mươi phút. Ông đã trở lại quầy thông tin của các học viên để ký tên thỉnh nguyện. Ông nói với các học viên: “Tôi biết những gì đã xảy ra. Tôi không thể làm ngơ được.”

Một bác sĩ đến từ Moscow là chuyên gia trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng, bà nói rằng việc hiến tạng ở Nga yêu cầu phải có được sự đồng thuận của người hiến cũng như các thành viên trong gia đình họ. Bà nói việc mổ lấy tạng [của một người] mà không được sự đồng ý của họ, đặc biệt là từ những người đang còn sống thực sự là một tội ác.

Rất nhiều khách du lịch từ các quốc gia khác nhau đã đến thăm quầy thông tin của các học viên. Nhiều người đã không thể tin vào mắt mình khi lần đầu tiên thấy các tấm áp phích có các thông tin về tội ác mổ cướp nội tạng. Sau khi nghe các học viên Pháp Luân Công giải thích về tội ác này, họ đã biết nó vẫn còn đang tồn tại. Không chút ngần ngại, họ đã ký tên thỉnh nguyện để giúp đỡ. Một số người nói rằng họ sẽ làm hết sức mình để giúp truyền rộng thông tin này, bởi họ không thể cho phép một thảm kịch như vậy tiếp tục diễn ra được.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/1/330762.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/4/157683.html

Đăng ngày 8-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share