Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 5-7-2016] Đoàn nhạc Tian Guo miền Tây Hoa Kỳ của đoàn Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh ở Larkpspur, California vào sáng ngày 4 tháng 7 năm 2016. Đây là lần thứ tư các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham dự lễ diễu hành ở Larkspur, tọa lạc tại miền bắc San Franscisco.

Khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua khán đài, người dẫn chương trình lễ diễu hành nói: “Đang tiến đến khán đài là Đoàn nhạc Tian Guo miền Tây Hoa Kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, họ thường xuyên tham gia các sự kiện cộng đồng.” Ông cũng giới thiệu với khán giả rằng những giáo lý của Pháp Luân Đại Pháp là dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và tất cả thành viên của đoàn nhạc đều là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Họ gánh vác sứ mệnh phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ gửi lời chúc khán giả một Ngày Quốc khánh vui vẻ.”

Đoàn nhạc biểu diễn nhiều bài hát truyền thống Hoa Kỳ cùng những bản nhạc do các học viên Pháp Luân Đại Pháp sáng tác.

Trong buổi diễn tập trước lễ diễu hành, một khán giả nói: “Tôi đã tham dự diễu hành gần 40 năm nay, nhưng chưa từng nghe qua âm nhạc mỹ diệu như thế này.”

2016-7-5-minghui-larkspur-july4-parade-01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tham dự Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh ở Larkspur, California

2016-7-5-minghui-larkspur-july4-parade-03--ss.jpg

2016-7-5-minghui-larkspur-july4-parade-06--ss.jpg

Một khán giả giơ ngón tay cái để cổ vũ đoàn nhạc

2016-7-5-minghui-larkspur-july4-parade-07--ss.jpg

Khán giả cổ vũ đoàn nhạc

2016-7-5-minghui-larkspur-july4-parade-08--ss.jpg

Ông Mc Connell, một trong những thành viên của ban tổ chức lễ diễu hành

Ông Mc Connell, một trong những người tổ chức lễ diễu hành, nói: “Màn biểu diễn của đoàn nhạc thật xuất chúng.” Ông nói diễn tấu của đoàn nhạc khiến tâm linh con người thăng hoa. “Tôi chấm cho họ điểm A+!” ông nói.

“Chúng ta cần phải giúp những người không có tự do”

Anh Ryan cùng chị gái Jenny xem đoàn nhạc biểu diễn và thốt lên: “Thật tuyệt vời! Ngày hôm nay chúng tôi đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. ĐCSTQ còn mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công, thật quá kinh khủng. Tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ có cải biến.” Jenny gật đầu đồng tình, nói: “Cuộc bức hại này thật quá kinh khủng. Ai ai cũng cần phải được hưởng tự do tín ngưỡng. Tại nơi đây chúng ta có thể được hưởng tự do, thì cũng nên giúp đỡ những người không có dự do.”

2016-7-5-minghui-larkspur-july4-parade-09--ss.jpg

Cô Jenny cùng cha cô, ông Paul Coleta nói rằng họ phản đối cuộc bức hại

Hai cha con ông Paul Coleta tán dương màn biểu diễn của đoàn nhạc và tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng người Mỹ luôn trân quý tự do, và kỷ niệm Ngày Quốc khánh cũng chính là chào mừng tự do.

“Nhạc sỹ kiệt xuất”

Cô Kay, một khán giả đang ghi hình phần trình diễn của đoàn nhạc để chia sẻ nó với con trai cô, cô nói: “Họ là những nhạc sỹ kiệt xuất, phục trang của họ thật đẹp mắt!”

2016-7-5-minghui-larkspur-july4-parade-10--ss.jpg

Một đoàn người Brazil gốc Mỹ hô lớn: “Chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp!”

Một đoàn Brazil gốc Mỹ hô lớn khi đoàn nhạc đi ngang qua họ: “Chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp!” Illeana Tellas nói: “Tôi rất vui mừng khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ chào mừng Ngày Quốc khánh của chúng tôi.” Một khán giả khác, Tina, nói: “Màn trình diễn của họ quá tuyệt đỉnh. Tôi thực sự rất ấn tượng!”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/5/330937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/7/157714.html

Đăng ngày 11-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share