Bài viết của Hạ Diên Sơ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 5-7-2016] Ngày 4 tháng 7 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành mừng ngày Quốc khánh của Mỹ tại Washington DC lần thứ 14 liên tiếp. Hàng trăm ngàn khán giả xếp hàng dọc theo Đại lộ Constitution để xem cuộc diễu hành với sự góp mặt của hơn 100 đoàn đến từ 50 bang đại diện cho các nền văn hóa, dân tộc từ các vùng miền khác nhau.

Chỉ huy Đoàn nhạc Tian Guo của các học viên Pháp Luân Công, Chu Văn Văn cho biết: “Chúng tôi hy vọng màn trình diễn của chúng tôi sẽ truyền tải được vẻ đẹp của Pháp Luân Công đến cho khán giả, cho dù họ đến từ đâu đi nữa. Chúng tôi mong sẽ mang đến cho tất cả mọi người sự bình an và những điều tốt đẹp.”

Đoàn nhạc, gồm 175 học viên Pháp Luân Công, đã biểu diễn kết hợp các bản nhạc về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và các bài hát thể hiện lòng yêu nước Mỹ.

Ngoài đoàn nhạc và thuyền hoa của Pháp Luân Công tham gia diễu hành, nhóm các học viên còn được mời rước quả bóng bay khổng lồ hình chiếc bánh sinh nhật.

020e9dfd37a291e89e25416b3f63ab5c.jpg

154077245c371f2f44be45e75d105b68.jpg

4cb5ef68542430993eda9be1a664df82.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo

0d376b3d8fec3990d6683d055281890d.jpg

8886ead392329cefecd88deeb36a140a.jpg

Các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo

5e967c99482c127838e14b38a535e418.jpg

Thuyền hoa của Pháp Luân Công

17b01b2505d3a25b68dcd2a4017084de.jpg

Các học viên Pháp Luân Công rước một quả bóng bay khổng lồ hình chiếc bánh sinh nhật trong cuộc diễu hành

Ủng hộ tự do tín ngưỡng

983d8c24746291b04f2877d810afee47.jpg

Cô Sue McInturf thể hiện sự ủng hộ cho Pháp Luân Công

Cô Sue McInturf và Jerry từ bang Arizona đã tham dự lễ diễu hành trong chuyến du lịch Washington DC của mình. Họ đã vào giúp neo dây quả bóng bay hình bánh sinh nhật cùng các học viên Pháp Luân Công trước khi cuộc diễu hành bắt đầu. Sue nói: “Chúng tôi không phải là học viên [Pháp Luân Công]. Chúng tôi theo đạo Cơ Đốc, nhưng chúng tôi ủng hộ tự do tín ngưỡng.”

Với Sue, các giá trị truyền thống của Mỹ là: “Tôn trọng lẫn nhau, cho phép mọi người thực hành đức tin của mình, trung thực, đáng tin cậy và là một người hàng xóm tốt, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho mọi người.”

Đem lại lợi ích cho mọi người và xã hội

Em Alice Wang, 11 tuổi biểu diễn bài tĩnh công tọa thiền trên chiếc thuyền của Pháp Luân Công. Em cho biết mình tu luyện Pháp Luân Công không chỉ vì bố mẹ em cũng tu luyện pháp môn này, mà còn vì em tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn sẽ cho em một kim chỉ nam trong cuộc sống.

Em nói: “Hàng ngày em đều cố gắng chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ở trường có thể có nhiều thử thách nhưng em luôn nỗ lực chiểu theo nguyên lý này để có thể hành xử đúng đắn.”

Ông Trương, một du khách đến từ Trung Quốc đã xem màn trình diễn của đoàn nhạc, ông cho biết các giáo lý của Pháp Luân Công là điều thu hút nhất đối với ông. “Nó hoàn toàn khác với những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên truyền. Vợ tôi cùng bố mẹ vợ tôi đều tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cũng đã đọc các cuốn sách của Pháp Luân Công rồi, và tôi cho rằng nó thực sự đem lại lợi ích cho con người và xã hội.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/5/330936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/6/157703.html

Đăng ngày 14-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share