Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Oregon

[MINH HUỆ 3-7-2016] Liên hoan âm nhạc, nghệ thuật và ẩm thực đa văn hóa “Good in the Hood” thường niên lần thứ 24 được tổ chức tại Công viên Thành phố Lillis Albina, Portland, tiểu bang Oregon vào ngày 24 tháng 6 năm 2016. Sự kiện hai ngày này thu hút khoảng 30.000 khách tham quan. Học viên Pháp Luân Công đã tham dự sự kiện này và dựng một quầy thông tin để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc với khách đến thăm.

2016-7-2-minghui-falun-gong-portland-01--ss.jpg

2016-7-2-minghui-falun-gong-portland-02--ss.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công

Sự kiện tổ chức trong một ngày nắng rực rỡ thu hút đông đảo người dân tới tham quan. Các học viên biểu diễn các bài công pháp, thu hút sự chú ý của khán giả.

Nhiều người chưa từng biết đến Pháp Luân Công, nhưng hiếu kỳ và muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công. Các học viên giới thiệu môn tu luyện ôn hòa này với khán giả và rằng môn tu luyện đã phổ biến ở trên 100 quốc gia. Đồng thời, cũng giảng chân tướng cho họ về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Cô Karren, một người qua đường, bày tỏ sự quan tâm đến pháp môn. Cô nói: “Tôi thực sự muốn luyện tập Pháp Luân Công, các bạn hãy cho tôi biết địa điểm luyện công nhé.” Khi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại tàn bạo pháp môn và mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống, cô đã bật khóc và phẫn nộ nói: “Việc này thật quá tà ác! Cần phải chấm dứt nó! Tôi sẽ bảo những người tôi biết lên án nó!”

Nhiều người rất khó lý giải tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công. Các học viên đã giải thích với họ rằng, ĐCSTQ lo sợ mất khả năng kiểm soát người dân khi mà họ có được tự do tư tưởng và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/3/330843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/8/157730.html

Đăng ngày 13-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share