Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-6-2016] Ngày 25 tháng 6, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự “Parade der Kulturen” (Cuộc diễu hành các nền Văn hóa) ở Franfurt, Đức. Lễ diễu hành này được bắt đầu từ năm 2005, tại sự kiện năm nay, đã có tới hơn 700 đoàn tham gia thể hiện truyền thống đa dạng của các khu vực khác nhau trên toàn thế giới.

Ngoài thuyền hoa rực rỡ cùng những màn trình diễn sống động của Đoàn nhạc Tian Guo, đoàn của Pháp Luân Đại Pháp còn đảm nhận một hạng mục để cho công chúng biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Người xem đã thể hiện sự ủng hộ và lòng cảm kích.

3fdded190920fabd778680bda7b17d62.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong lễ diễu hành.

67d2ff25b4c311d7c7355dbb538a9ae0.jpg

Các học viên biểu diễn thiền định trên thuyền

96a36de7690233169c5dd8541d0d4a50.jpg

Các học viên mang theo di ảnh của hơn 4.000 học viên ở Trung Quốc, những người bị tra tấn đến chết trong khi bị công an giam giữ.

Khán giả: Phơi bày tội ác là việc quan trọng

Bà Cornelia Merscher, một nhà biên tập nội dung trang web đến từ Hanover nói rằng phơi bày tội ác tàn bạo của Đảng Cộng sản là rất quan trọng, bởi vì nhiều người không biết điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay. Bà nói rằng cần phải chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang còn sống.

38b5c307aa718ecbe242c07075b1af00.jpg

Bà Cornelia Mershcer đến từ Hanover nói bà ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Ông Wolfgang Schreiber, một người dân địa phương nói cuộc đàn áp tàn bạo đoàn thể Pháp Luân Đại Pháp an hòa ở Trung Quốc đã khiến ông buồn lòng. Ông hỏi xin một số đơn thỉnh nguyện còn trống để thu thập thêm chữ ký của gia đình và bạn bè. Ông nói nhận thức của công chúng về cuộc bức hại là bước khởi đầu để nhiều người hơn có thể hành động chấm dứt tội ác này.

Cô Therse Wojcik đến từ Tây Đức nói cô rất thích Đoàn nhạc Tian Guo. Lớn lên ở Ba Lan, cô nói mình biết rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản. Cô khuyến khích các học viên nói với nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Sự ủng hộ của du khách Trung Quốc

Hàng ngày có rất nhiều du khách Trung Quốc đến thăm Frankfurt

Một cặp vợ chồng trẻ người Trung Quốc sống ở London nói họ rất ấn tượng với phần diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là đoàn nhạc. Người chồng chia sẻ rằng họ đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp ở Anh và bản thân anh ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

be968c53b44c1bb03b67d502f5956b1d.jpg

Các học viên phân phát tài liệu thông tin tại cuộc diễu hành

5b28d5ed069cf00858b2ba8d766c9a48.jpg

Du khách Trung Quốc xem màn trình diễn của Pháp Luân Đại Pháp

Anh Dobo, một người Tây Tạng đã từng ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, đã ký một bản thỉnh nguyện khác ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, vì ông ta đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Lớn lên ở Thanh Hải, anh chưa từng gặp mặt cha mình, người đã chết vì bị chình quyền Cộng sản Trung Quốc tra tấn. “Giang Trạch Dân là kẻ tồi tệ nhất, thối rữa đến tận gốc rễ,” anh nói.

Anh Dobo đã hỏi một học viên về địa điểm luyện công tập thể gần nhất, bởi anh cũng muốn nâng cao sức khỏe của mình thông qua môn tu luyện cổ xưa này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/30/330725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/1/157638.html

Đăng ngày 9-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share