[MINH HUỆ 6-7-2016] Học viên Pháp Luân Công từ bờ Đông sang bờ Tây chào mừng Ngày Quốc khánh với người dân trên khắp nước Mỹ, với các màn biểu diễn truyền thống Trung Hoa và thuyền hoa rực rỡ sắc màu trong nhiều lễ diễu hành. Họ cũng kêu gọi công chúng giúp những người đang bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc vì lên tiếng cho quyền tự do tín ngưỡng.

Philadelphia

Tại nơi tuyên bố bản Tuyên ngôn Độc Lập, đội trống lưng với 60 thành viên là các học viên Pháp Luân Công ở địa phương đã biểu diễn trong lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ. Đây là lần thứ 16 các học viên tham gia sự kiện này.

9599e369d515b878f18dac8a45db61fa.jpg

3279c167db293fd41cd37f7a25c33c6a.jpg

c07b68275c14067bce2f77d139c9b2d9.jpg

Đội trống lưng Pháp Luân Công biểu diễn trong Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh ở Philadelphia

Sau lễ diễu hành, các học viên trình diễn nhiều tiết mục và biểu diễn luyện công trên Đại lộ Benjamin Franklin. Nhiều người đã dừng chân tại quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Công.

b2eebaab98835cd0e2047fba7f480e16.jpg

Biễu diễn luyện công

7706e37b1eaef6f1237ec7bf2608e105.jpg

Người dân dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công

b874bb7ab0b039e4b188ddd1ec41de9d.jpg

Anh Rob cùng vợ là Jane, cư dân Philadelphia, mạnh lẽ lên án bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

67aa13af346bc1a7733fa754ba91ba83.jpg

Anh Dominic biết một chút tiếng Trung. Anh yêu thích văn hóa Trung Quốc và muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công.

Chicago

Học viên Pháp Luân Công ở Chicago tham gia lễ diễu hành ở Evanston cùng 100 nhóm diễu hành khác. Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công, đoàn Trung Quốc duy nhất trong lễ diễu hành này, được gần 30.000 khán giả chào đón, và họ đã giành giải nhì trong lễ diễu hành nhờ chiếc thuyền hoa độc đáo.

b16b79a25cf1dec87b187d20cecfdddb.jpg

ffd24e8f741a7205ea10da606604850f.jpg

229c36b4dca6414694714a7030bf40f7.jpg

Thuyền hoa của Pháp Luân Công

0523b3327a6d39b428c832d73bdf9fd2.jpg

2f5bb9902615086d48378473e1304770.jpg

Đội trống lưng của Pháp Luân Công

Nhà tổ chức lễ diễu hành Katie Schmidt đánh giá cao chiếc thuyền hoa và màn biểu diễn của đoàn Pháp Luân Công. Cô nói: “Tôi luôn thấy dễ chịu khi làm việc cùng với họ.”

Miền Bắc California

Sau lễ diễu hành ở thành phố Redwood, vùng Vịnh, một đôi vợ chồng trẻ đã hỏi các học viên Pháp Luân Công là chiếc thuyền hoa có mang lại giải nhất cho họ không. Người chồng nói: “Các bạn là đoàn xuất sắc nhất trong tất cả các đoàn tham gia lễ diễu hành, đặt biệt là chiếc thuyền hoa. Nó thật tuyệt vời.”

Năm nay đoàn Pháp Luân Công đã giành giải quán quân, và đây không phải là lần đầu. Đoàn gồm có một đội rước cờ, một đội múa “thiên nữ”, một thuyền hoa lộng lẫy, và một đội biểu diễn luyện công.

3839afca30c6cb415931292fbf794b1b.jpg

292ae2b6651df759a5c1b23dcd99c945.jpg

22939693323adf16c8d6d251e98a658e.jpg

Đội biểu diễn luyện công

25c2abf4dff3cf0bf399b92e37e8467e.jpg

Đội rước cờ

0a9414d876a1a85cd53f5f845b965c03.jpg

26ad97c468e49c508987bf1ca13b93f4.jpg

a4f7e3a29ece7c49911d633e016913ec.jpg

Đội múa “thiên nữ”

78b99c5c1b0e227c53082dab1bdcdf59.jpg

Thuyền hoa của Pháp Luân Công

2a0e6680ce3e575c901282e81719f3d4.jpg

Ông George Smith, một giám khảo của lễ diễu hành, tán dương giá trị “Chân-Thiện-Nhẫn” qua biểu hiện của các học viên. “Họ chú ý đến từng tiểu tiết, thật là tuyệt đẹp.”

9d129c8d6f3703085c70f4a779db8f7d.jpg

Cô Tina Ford, một cư dân địa phương, nói cô rất vui khi thấy Pháp Luân Công tham gia diễu hành hàng năm.

Sau lễ diễu hành, các học viên dựng quầy thông tin, giới thiệu môn tu luyện cổ xưa này với công chúng, và phơi bày cuộc bức hại tại Trung Quốc.

1fb077a96a1376c715715457f09674e4.jpg

Một sỹ quan không quân về hưu hiểu rõ về cuộc bức hại. Ông nhiệt tình ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa giành tự do của Pháp Luân Công.

953be6b0f59f56dfe111eb8b154c5b7b.jpg

Maricela Gomerz, cư dân địa phương, lấy một tập tài liệu Pháp Luân Công. Cô nói: “Tôi rất đau lòng vì chính quyền Trung Quốc bức hại một nhóm ôn hòa như thế này.” Cô định sẽ chia sẻ những tài liệu này cho bạn bè và gia đình.

584a02cb2881a6f72691578f0c3ef5ba.jpg

Học viên Pháp Luân Công Trần Dũng là một kỹ sư Việt kiều, đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2007. Ông nói: “Chân-Thiện-Nhẫn đã khai mở trái tim tôi.”

9f7273ddde2a0936877fb406163748eb.jpg

Giáo viên nghệ thuật Perry Uzunoglu, người cầm cờ trong đội rước cờ, nói: “Pháp Luân Công dạy tôi phải suy nghĩ cho người khác trước, và hướng nội mỗi khi bản thân gặp xung đột với người khác.”

Miền Nam California

Diễu hành Ngày Quốc khánh ở San Diego với gần 100 đoàn thể tham dự được tổ chức ở Đảo Coronado. Đoàn Pháp Luân Công là đoàn Trung Quốc duy nhất tham gia lễ diễu hành này liên tục trong 12 năm qua, và gần như năm nào cũng giành giải thưởng.

f1433537ee7b06b91bfb9360df0de5f0.jpg

db041c8fb47aed5f355636ee5e75b6b2.jpg

Biểu diễn luyện công trên thuyền hoa

ae9cf4b5cf9a99d50d24de448f079037.jpg

Đội múa trống lưng của Pháp Luân Công

fb4982872d1d2f71c04d5dcb34b2ad87.jpg

Ban giam khảo của lễ diễu hành chụp ảnh tập thể trước thuyền hoa của Pháp Luân Công

Saipan

Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ ở Saipan trong 16 năm qua. Năm nay, một lần nữa các tiết mục của họ, trong đó có màn biểu diễn luyện công trên thuyền hoa và múa trống lưng, đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả.

8bfd7d59d54306ee3303e85981d879d1.jpg

Đoàn Pháp Luân Công

Các bài viết liên quan (tiếng Hán):

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/6/330991.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/6/331009.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/6/330994.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/6/330987.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/6/330993.html


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/6/330993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/7/157719.html

Đăng ngày 10-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share