Bài viết của một học viên ở Hy Lạp

[MINH HUỆ 5-7-2016] Corfu là hòn đảo lớn thứ hai thuộc quần đảo Ionian, nằm ở phía Tây Bắc của Hy Lạp. Nổi tiếng với những phong cảnh tuyệt đẹp, Corfu còn được gọi là “hòn đảo xanh” và là một điểm đến lý tưởng cho các du khách. Cái tên Corfu, hoặc Kerkyra, gợi nhớ đến một truyền thuyết cổ xưa, kể về vị thần Poseidon của Hy Lạp đã yêu một nàng tiên xinh đẹp tên là Korkyra.

Ngày nay, các công dân của Corfu và du khách có thể ghé thăm pháo đài lịch sử và đi dạo quanh những con phố cổ trên hòn đảo này. Tại khu quảng trường Spianada, họ cũng có thể được trải nghiệm một bầu không khí thanh tĩnh và yên bình khi gặp Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cổ xưa được phổ truyền ra công chúng lần đầu tiên ở Trung Quốc .

Trung Quốc cổ đại có rất nhiều phương pháp tu luyện giúp cải thiện thể chất của một người và đạt được sự an lạc nội tâm. Ngày nay, những pháp môn như vậy được gọi là khí công, và hiện đang có rất nhiều các trường phái khí công khác nhau cùng tồn tại. Trong số đó, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công là pháp môn được biết đến nhiều nhất. Pháp môn bao gồm bốn bài động công với các động tác nhẹ nhàng, chậm rãi, và một bài tĩnh công tọa thiền. Cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Luyện các bài công pháp và sống chiểu theo nguyên lý này các học viên sẽ đạt được sự cân bằng và đối xử tốt với mọi người trong đời sống hàng ngày.

73604bbad6029849cfd6e37e3bd36cf5.jpg

Gần quảng trường Spianada, các du khách cùng cư dân địa phương gặp được Pháp Luân Đại Pháp, một môn khí công cổ xưa của Trung Quốc

23949688a242ad0d9d27fadc462acdbb.jpg

Một học viên đang biểu diễn bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp

Trong một công viên ở thành phố Corfu, mọi người đã dừng lại để xem các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và đọc các tấm biểu ngữ nói về cuộc bức hại mà pháp môn hiện vẫn đang còn phải đối mặt tại Trung Quốc suốt 17 năm qua.

Một người đàn ông muốn biết tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại đang bị bức hại. Một học viên đã giải thích rằng cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại sau khi biết rằng số học viên của pháp môn đông hơn số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Gần như tất cả các lĩnh vực trong đời sống ở Trung Quốc đều bị ĐCSTQ kiểm soát chặt chẽ. Người dân ở Trung Quốc lớn lên trong một xã hội thấm nhuần tư tưởng của ĐCSTQ. Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp [Chân-Thiện-Nhẫn], và tôn chỉ tự hướng nội để tìm ra thiếu sót của mình mỗi khi gặp mâu thuẫn trong cuộc sống, không thể tìm thấy trong các pháp môn khí công khác nữa. Người học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp đã làm hồi sinh lại [các giá trị] truyền thống của Trung Quốc.

Một phụ nữ trẻ đến từ Vương quốc Anh, từng được nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp từ trước, đã đi thẳng về phía các học viên để hỏi thêm thông tin về việc chính quyền Trung Cộng đã mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Đại Pháp đang bị giam giữ.

Các học viên đã giải thích rằng chính quyền Trung Quốc đã cưỡng bức mổ lấy nội tạng của các học viên hòng kiếm lời và cũng nhằm mục đích nhổ tận gốc Pháp Luân Đại Pháp.

Người dân ở mọi lứa tuổi đều xúc động khi được nghe về cuộc bức hại tàn bạo mà pháp môn vẫn đang phải chịu đựng ở Trung Quốc và hỏi làm thế nào để họ có thể giúp đỡ.

Khi mọi người hỏi về việc học các bài công pháp của Đại Pháp, các học viên đã nói với họ rằng họ sẽ được hướng dẫn miễn phí vào mỗi buổi sáng Chủ nhật bắt đầu lúc 10 giờ gần Đài tưởng niệm Maitland trên quảng trường Spianada.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/5/157690.html

Đăng ngày 10-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share