[MINH HUỆ 6-7-2016] Ngày 1 tháng 7 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở Calgary, Canada đã tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Canada ở thị trấn Calgary. Họ phân phát các cuốn sách nhỏ, biểu diễn các bài công pháp, và kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Du khách Trung Quốc đặc biệt yêu thích hoa sen giấy gấp thủ công.

2016-7-5-minghui-falun-gong-calgary-01--ss.jpg

2016-7-5-minghui-falun-gong-calgary-02--ss.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công

Qua sự kiện này, rất nhiều người đã lần đầu tiên biết đến cuộc bức hại và rất sốc bởi nó quá tàn bạo, đặc biệt là nạn mổ cướp tạng được nhà nước bảo hộ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Cũng có nhiều người đã biết tường tận về vấn đề Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một người đàn ông người phương Tây đã nói với các học viên rằng qua Thời báo Đại Kỷ Nguyên, ông nắm bắt rõ thông tin về diễn tiến mới nhất của chiến dịch chống mổ cướp tạng, và ông rất vui khi Quốc hội Hoa Kỳ gần đây đã thông qua Nghị quyết 343 lên án tội ác này.

Ông Joseph từng làm việc trong một tổ chức nhân quyền trước khi nghỉ hưu, và cũng là độc giả lâu năm của Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Ông đã biết rõ lịch sử khét tiếng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và khen ngợi kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công.

Nhiều người nói rằng, nếu cộng đồng quốc tế đều có hành động, thì cuộc bức hại này sẽ không thể tiếp diễn.

Trong số các du khách Trung Quốc tham quan lễ hội, có một sỹ quan quân đội Trung Quốc đã nghỉ hưu, nói với một học viên rằng: “Tôi biết học viên Pháp Luân Công đều là những người ôn hòa. Cuộc bức hại này thật vô cùng bất công. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, là bởi bản thân nó quá tà ác, và người tốt sẽ khiến nó ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ có đàn áp hết người tốt thì nó mới yên tâm. Thật tuyệt vời khi chừng ấy năm mà Pháp Luân Công các bạn vẫn kiên trì kháng nghị ôn hòa phản bức hại. Thật quá xuất sắc.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/6/330988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/8/157736.html

Đăng ngày 13-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share