[MINH HUỆ 14-3-2016] Năm 1999, sau khi lãnh đạo đương nhiệm lúc bấy giờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp tàn bạo môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhiều học viên đã bị bắt bớ, giam cầm bởi giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại. Mặc dù vậy, ngày càng nhiều các tấm áp-phích xuất hiện ở các khu vực công cộng nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo đang tiếp diễn.

Dưới đây Minh Huệ Net đăng tải hình ảnh một số áp phích trong thời gian gần đây:

be0653f37a55c78392b111a0e893e81e.jpg

“Không ai bức hại Pháp Luân Công có thể thoát tội,” nội dung ghi trên tấm biểu ngữ treo ở gần Văn phòng Kiểm sát tại thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hắc Long Giang

d07d594cf1d05e6c6329b2d54d1efcfb.jpg

“Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, một biểu ngữ ở Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc

5042ece428192fe4709d799aceb7c264.jpg

Hai người qua đường đọc tấm áp-phích ở một thị trấn nhỏ của tỉnh Sơn Tây. Tấm áp-phích có tiêu đề “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”

7d94a7304e33a7cd9b71375cf772f7ff.jpg

Một người đi bộ đọc tấm áp-phích ở Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông

df314715aa4a3371d2ceb7f21851c9ad.jpg

Người dân đọc thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên một con phố ở Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên

Bài viết liên quan (bản tiếng Hán): www.minghui.org/mh/articles/2016/3/15/325314.html


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/14/325338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/18/155954.html

Đăng ngày 23-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share