Bài viết của Hồng Nguyện

Tiếp theo Phần 1 Phần 2

[MINH HUỆ 25-11-2014] Ghi chú của người biên tập: Bài viết này là những điều nhìn thấy trong trạng thái của cá nhân, chỉ để các đồng tu tham khảo, mong các đồng tu dĩ Pháp vi Sư.

6. Mỗi một đệ tử đều là tài nguyên Đại Pháp, tài nguyên Đại Pháp nằm trong tay mỗi một đệ tử, không thể dùng phung phí

Trong Pháp hội New York năm 2014 có đệ tử hỏi và Sư phụ trả lời:

“Đệ tử: Có học viên lợi dụng hạng mục Đại Pháp liên lạc với rất nhiều đệ tử toàn cầu, còn bắt đầu làm kinh doanh của bản thân họ. Như thế là can nhiễu các đệ tử Đại Pháp đúng không?”

Sư phụ: Đúng. Lợi dụng tài nguyên Đại Pháp để kiếm tiền cho riêng mình, các vị không có gì khác với việc bức hại kia, tương lai các vị sẽ biết. Chủng loại can nhiễu này phá hoại tài nguyên của đệ tử Đại Pháp. Tài nguyên là hữu hạn, nó được dùng cho việc Chính Pháp cứu người. Tương lai những việc này có thể không hề đơn giản đâu.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới [2014])

Kỳ thực, tài nguyên có tài nguyên nhân lực, tài nguyên vật lực, tài nguyên tài lực, tài nguyên quan hệ giao tiếp vô hình… Mỗi một đồng tu đều là một lạp tử của Đại Pháp, tài nguyên Đại Pháp cũng nằm trong mỗi một đệ tử Đại Pháp, tài nguyên tài lực cũng vậy. Ban đầu khi phát nguyện hạ thế trợ Sư Chính Pháp, vị Thần nào sẽ nói: “Tiền tôi kiếm được chủ yếu đều dùng cho bản thân, tinh lực chủ yếu cũng đặt vào gia đình mình, chỉ cần góp ít sức cho Đại Pháp là được?” Mọi người cũng đều có thể tưởng tượng ra được nếu ban đầu không phát nguyện cống hiến toàn bộ cho Đại Pháp thì người đó căn bản không xứng đáng được hạ xuống đây.

Hiện nay có không ít đệ tử đã thực hiện lời thệ ước thuở ban đầu, thậm chí hy sinh cả sinh mệnh vì Đại Pháp; đại bộ phận đệ tử Đại Pháp đều đang thực hiện lời thề, đang tinh tấn không ngừng trên con đường Chính Pháp; còn có rất nhiều đồng tu buông lơi, lười nhác, kỳ thực vẫn luôn ở trong tình trạng vi phạm lời thệ ước.

Một vài đồng tu chỉ lý giải tài nguyên là tiền, hơn nữa còn cho rằng tiền của mình cũng không phải là tài nguyên Đại Pháp cho nên không ngừng theo đuổi một cuộc sống chất lượng cao, khi họ tiêu tiền sinh hoạt phí quả thực có thể cảm thấy vui vẻ. Nếu là học viên mới thì có thể hiểu được, sau khi tinh tấn đề cao lên tự nhiên họ sẽ có những sự đổi mới, còn những học viên lâu năm cũng như vậy thì đó là điều không bình thường. Trong thời kỳ Chính Pháp, nguồn tài nguyên đang thiếu hụt trầm trọng, cách làm đó chỉ có tà ác vui mừng nhất, kỳ thực cũng chính là bị những linh thể tầng thấp dẫn động.

Chính Pháp tuyệt đối cấm quyên góp tiền nhưng các hạng mục cứu người đều cần tiền. Những hạng mục tại hải ngoại được an bài cho những ông chủ lớn đóng góp một cách tự nhiên; còn việc giảng chân tướng cứu người ở khắp nơi tại Đại lục cũng tự nhiên sẽ có đồng tu tại địa phương làm, điểm tài liệu gia đình khai nở khắp nơi, đều là những đồng tu trong tầng lớp làm công ăn lương làm ra dựa vào cái tâm của mình, đều làm tùy theo sức của mình. Nguồn tài nguyên kinh tế Đại Pháp của tầng lớp này còn lớn hơn nhiều so với nguồn tài nguyên kinh tế của những đồng tu là ông chủ lớn đó, đây cũng chính là sự đảm bảo vững chắc cho các đệ tử Đại Pháp cứu người tại Đại lục.

Vậy thì có đồng tu là ông chủ lại phân chia tiền dùng cho điểm tài liệu tại địa phương, thống nhất làm một hạng mục, như vậy có đúng không? Nếu không phải các đồng tu tại địa phương thực sự không có tiền làm tài liệu, làm như vậy cá nhân tôi cảm thấy không đúng. Đầu tiên, bạn đã phá hoại con đường tu luyện mà các đồng tu tại địa phương phó xuất vì Đại Pháp; kỳ thực, sứ mệnh đồng tiền của bạn thực sự không phải là điều này, nếu dùng điều này để che giấu sứ mệnh của mình, đó cũng là vi phạm thệ ước, cũng có ông chủ biết rằng mình có sứ mệnh lớn hơn một chút, có tiền không biết dùng làm gì bèn quyên góp cho đồng tu tại địa phương, tiền lại bị đồng tu khác phung phí; gặp phải những kẻ lừa đảo là đồng tu, và những kẻ lừa đảo trong nội bộ đệ tử Đại Pháp lấy danh nghĩa hạng mục lớn tại hải ngoại để lừa tiền, anh ấy còn không thể dùng Pháp để đo lường, bị lừa tiền, còn góp tiền loạn Pháp tạo nghiệp, còn phải chịu khổ trả nợ.

Kỳ thực, nếu học Pháp tốt, những kẻ lừa đảo kiểu này đều có thể phân biệt được, nếu thực sự không thể phân biệt được thì cách đơn giản nhất là chúng ta có thể nói chuyện đối chất với hải ngoại, hoặc đích thân ra nước ngoài khảo sát thực hư, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, bởi vì lúc này tà ác sẽ nhìn bạn chằm chằm không chớp mắt, hầu như toàn bộ đặc vụ trong và ngoài nước đều theo dõi chuyện này. Cho nên những người đó tại Đại lục lấy danh nghĩa là quyên góp tiền cho hạng mục tại hải ngoại, tuyên truyền, đi lại nghênh ngang giữa các đồng tu, cũng không chú ý an toàn, thì nhất định là kẻ lừa đảo, họ không sợ bị đặc vụ theo dõi, có kẻ bị công an bắt rồi lại thả, dung túng cho họ đi làm loạn Pháp.

Vậy thì các đồng tu hải ngoại quyên góp cho các đồng tu gặp khó khăn tại Đại lục có đúng hay không? Đặc vụ nhiều lần dùng cách này lừa tiền, không ít đồng tu hải ngoại đã mắc lừa. Kỳ thực, thông thường làm như vậy cũng không đúng, bởi vì thực sự thiếu tiền là những hạng mục cứu người tại hải ngoại, chứ không phải Đại lục. Hơn nữa khó khăn của những đồng tu Đại lục này cũng có nguyên nhân của nó, dù khó khăn nữa thì cũng có thể giải quyết được.

Sư phụ giảng:

“Nếu đời sống thật sự khó khăn, thì cũng là để bảo đảm an toàn của chư vị mà cung cấp một chút tiện nghi về mặt vật chất; họ cũng sẽ không để chư vị vô tài mà phát tài được.” (Chuyển Pháp Luân-Quyển 2)

Đoạn Pháp này rất nhiều đồng tu có lẽ đã dần quên mất, chúng ta không thể dùng tâm của người thường để đối đãi với khổ nạn của đồng tu, gian nan chính là con đường trả nghiệp của họ.

7. Chế độ quản lý hỗn loạn, đặc biệt là không có chế độ tài vụ

Có đồng tu bị lừa mất hàng triệu Đô la Mỹ, nguyên nhân trực tiếp là không có chế độ tài vụ, chỉ cần ông chủ [cũng là đồng tu] nói là được. Lúc đó, kế toán biết là làm như vậy sẽ vi phạm thể chế, không thể làm như vậy, ngăn cũng không ngăn nổi, đều do ông chủ tự mình làm chủ. Kết quả, công ty đóng cửa vì lý do đó, tiền của rất nhiều đồng tu đều bị thua lỗ. Nguyên nhân chủ yếu tại ông chủ, kỳ thực đồng tu làm kế toán cũng có trách nhiệm, chính là bạn đã nhìn thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, vậy mà lại không khuyên ngăn một cách thích đáng. Chỉ có bạn là người trong ngành, sao lại không giúp công ty thực hiện tốt thể chế? Lại đẩy hết cho ông chủ, công việc quản không hết, sẽ dễ gặp sai sót khi bận rộn, kỳ thực đó còn là vấn đề phối hợp trong nhóm.

Tôi còn thấy cá biệt có đồng tu làm rất tốt, sếp bảo cô ấy chi tiền cho một “đồng tu Z” khác. Cô ấy không từ chối thẳng thừng mà khất ba lần một cách khéo léo, lần nào cũng khuyên theo những góc độ khác nhau, sau đó ông chủ hiểu ra đã khen ngợi cô ấy. Sau này mới phát hiện ra “đồng tu Z” đó đích thực là một kẻ lừa đảo, lừa gạt tiền của đệ tử Đại Pháp hết lần này tới lần khác.

Sư phụ dạy chúng ta rằng:

“Các đệ tử Đại Pháp liên tiếp làm một số hạng mục Đại Pháp, còn có một số là làm kinh doanh nơi người thường, muốn cống hiến vì Đại Pháp. Tôi muốn nhắc nhở chư vị: nhất định phải rõ ràng [vấn đề] tài vụ. Vì bất kể chư vị làm gì, thì biểu hiện ra cũng là phía con người của đệ tử Đại Pháp đang làm. Con người mà làm thì có nhân tâm biểu hiện ra. Bản thân chư vị mà phóng túng hay tuỳ ý đối với chính mình, thì trong con mắt chư Thần chính là nhìn như vậy đó. Nếu hạng mục Đại Pháp quản lý tài vụ không nghiêm, nếu quả thực dụng tâm không đúng, thì tội ấy to lớn quá chừng, là vì đó không chỉ là vết đen của cá nhân, mà đó là phá hoại con đường này của đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Tôi thấy vài nhóm kinh doanh của các đồng tu Đại lục bù lỗ hàng chục triệu nhân dân tệ đều do không có chế độ quản lý. Mặc dù ông chủ nói là được tính, nhưng đồng tu học Pháp bao nhiêu năm nay cũng coi đó là điều đương nhiên, cũng nghĩ chỉ cần nói là xong, khiến mọi chuyện rối tinh rối mù, tà ác liền nhân cơ hội đó làm nhiễu loạn cục diện. Pháp lý làm lãnh đạo cũng không tường tận, quản lý theo cách của con người, sau này phát triển thành kéo bè kết phái, đặt điều, bài xích, cuối cùng không chỉ nợ nần chất cao như núi, có đồng tu còn bị tà ác bắt đi bức hại.

Ban đầu đặt ra chế độ đừng sợ không hoàn thiện, sẽ dần hoàn thiện trong quá trình thực tiễn, chỉ cần tâm ở trong Pháp, nhất tâm vị công sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu vì dục vọng bản thân mà sửa đổi chế độ, hoặc ngấm ngầm dùi vào sơ hở thì những tà linh, linh thể cấp thấp sẽ không ngừng mang lại phiền phức cho bạn.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/25/300666.html

Đăng ngày 10-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share