Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Canada

[MINH HUỆ 01 – 10 – 2012] Một diễn đàn có tiêu đề “Tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc: Tại sao nó quan trọng đối với người dân Canada” đã được tổ chức vào ngày 29 tháng 09, năm 2012 tại Toronto, Canada. Các chuyên gia đã kêu gọi hành động từ tất cả mọi người để ngăn chặn tội ác chống lại nhân loại này. Đáng lưu tâm là tội ác này vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc cho tới tận ngày nay.

Diễn đàn về thu hoạch nội tạng được tổ chức tại Toronto

Từ năm 2006, ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng thế giới, và người cộng sự của ông, ông David Kilgour, nguyên thành viên của Quốc hội Canada và Quốc vụ khanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập về những cáo buộc cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những điều tra của họ đã tìm thấy ít nhất 52 mẫu bằng chứng đã được thẩm định có thể chứng minh việc thu hoạch nội tạng từ những người còn sống để phục vụ cho việc cấy ghép vẫn đang tồn tại ở Trung Quốc, và hầu hết các nạn nhân của tội ác này là các học viên Pháp Luân Công. Năm 2010, báo cáo điều tra của họ đã được xuất bản thành cuốn Thu hoạch đẫm máu, trong đó trình bày chi tiết tất cả các bằng chứng.

Ngoài việc tiến hành rất nhiều các cuộc điều tra, ông Matas và Kilgour đã đi khắp thế giới để đem tội ác này thu hút sự chú ý của người dân và kêu gọi chấm dứt nó. Ông Matas đã nói về những phát triển trong vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại diễn đàn vào ngày 29. Ông cho biết đã có nhiều thay đổi về vấn đề này trong vài năm qua ở cả Trung Quốc và cộng đồng quốc tế.

Số lượng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã giảm xuống đáng kể, và chế độ cộng sản Trung Quốc đã thay đổi chính sách về cấy ghép nội tạng, ông Matas cho biết. Thật không may, việc lạm dụng cấy ghép nội tạng như vậy vẫn chưa dừng lại ở Trung Quốc. Các nội tạng cấy ghép ở Trung Quốc chủ yếu là từ các tù nhân, và theo tất cả những gì ông biết, phần lớn là từ các học viên Pháp Luân Công.

Ông Matas nói rằng điều ông quan tâm là ngăn chặn việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ, nhưng ông không nghĩ rằng mục tiêu này đã đạt được. Ngược lại, thậm chí có thể còn có sự gia tăng. Ông cho biết số lượng các ca cấy ghép đã giảm, nhưng số lượng tù nhân bị xử tử, một nguồn nội tạng khác, cũng đã giảm xuống. Điều này có nghĩa rằng số lượng nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đã tăng lên.

Khi trả lời các câu hỏi, ông Matas nói rằng chúng ta không thể mong chờ ĐCSTQ tự thay đổi chính nó. Chúng ta không nên dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai. “Hãy tạo ra tương lai“, ông nói. Ông Matas đưa ra 05 đề nghị: Chính phủ Canada nên yêu cầu chính phủ Mỹ công bố thông tin mà họ thu được từ Vương Lập Quân về tội ác thu hoạch nội tạng sống; Quốc hội nên ban hành luật để hình sự hóa sự đồng lõa việc lạm dụng cấy ghép nội tạng ở nước ngoài; việc trình báo bắt buộc nên được tiến hành xung quanh việc du lịch ghép tạng; các công ty dược phẩm nên ngừng tới Trung Quốc để làm các thử nghiệm lâm sàng với thuốc chống thải cấy ghép; và bảo hiểm y tế nên bị từ chối đối với những ca cấy ghép tạng ở nước ngoài có dấu hiệu vi phạm pháp luật Canada. Ông Matas nói rằng cần phải thiết lập các biện pháp an ninh để ngăn chặn sự lạm dụng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc.

Mọi người đều có trách nhiệm ngăn chặn tội ác

Ông Phạm, một cư dân Toronto tham dự diễn đàn cho biết, ông rất quan ngại về những vấn đề đang diễn ra ở Trung Quốc. “Việc cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc thật kinh khủng. Chưa bao giờ một việc khủng khiếp như vậy xảy ra trong lịch sử loài người”, ông nói, “Tôi đã từng nghi ngờ có một việc như vậy tồn tại, nhưng bây giờ vì nó đã được phơi bày trước thế giới, nó không thể che giấu được nữa“.

Ông Phạm đến từ Hồng Kông nói rằng lương tâm của ông nói với ông rằng ông phải lên tiếng cho nhân quyền của người Trung Quốc. “Tôi không nên sợ hãi, bởi vì người ta cần phải có phẩm giá con người. Lương tâm của tôi kêu gọi tôi phải làm một việc gì đó“, ông nói.

Sau diễn đàn, cô Nora Anderson, một y tá ở Toronto, cho biết người Canada và người dân thế giới rất cần biết về các tội ác nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc, vì Trung Quốc đang trở thành một đối tác thương mại rất quan trọng. Cô nghĩ rằng họ có một cơ hội sử dụng vấn đề kinh tế để thúc giục chính quyền Trung Quốc thực hiện một sự thay đổi. Cô Anderson tin rằng nhân loại là một thực thể nguyên vẹn và bất cứ điều gì chúng ta làm sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ không phải là một vấn đề địa phương, mà chúng ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta, vì vậy chúng ta cần phải lên tiếng và đảm bảo rằng phải có một sự thay đổi diễn ra.

Bà Sanderson Layng, phó Chủ tịch và Giám đốc điều hành Trung tâm Nâng cao nhận thức về lạm dụng Canada, cho rằng tội ác thu hoạch nội tạng không phải là một cái gì đó xa vời với chúng ta bởi mỗi chúng ta đều là một phần của ngôi làng toàn cầu.

Nhiều người hơn nữa đã đứng lên để lên án tội ác thu hoạch nội tạng

Khi cuốn Thu hoạch đẫm máu được xuất bản cách đây hai năm, mới chỉ có hai tác giả, nhưng đến nay đã có 12 chuyên gia từ các ngành nghề khác nhau tham gia viết cuốn sách Nội tạng Nhà nước: Lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc xuất bản vào tháng 07 năm 2012.

Tiến sĩ Torsten Trey, đồng biên tập của cuốn sách, cũng là Giám đốc điều hành Nhóm Các bác sĩ chống thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Ông nói rằng ĐCSTQ là nhân tố chính trong tội ác này. ĐCSTQ đã biến Trung Quốc thành một xã hội thiếu hụt các chuẩn mực đạo đức. Chính việc thiếu hụt các tiêu chuẩn đạo đức đã dẫn đến việc các bác sĩ Trung Quốc tham gia vào tội ác mổ cướp nội tạng.

Tiến sĩ Arthur L. Caplan là người đứng đầu Ban Đạo đức sinh học tại Trung tâm Y tế Langone thuộc Đại học New York. Ông cho rằng trách nhiệm đạo đức cuối cùng trong việc cấy ghép nội tạng nằm ở những người cấy ghép. Họ không thể nói rằng họ không biết các nội tạng đó từ đâu ra, và họ không thể nói rằng họ không quan tâm về nguồn gốc của các nội tạng.

Tiến sĩ Eric Goldberg, một bác sỹ người Mỹ, nói rằng các nội tạng thu được thông qua các phương thức vô đạo đức hoặc phạm pháp sẽ làm cho các dữ liệu thử nghiệm lâm sàng trở thành phạm pháp và vô đạo đức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/1/多伦多举办活摘器官公众论坛-专家吁制止罪恶-263558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/4/135715.html

Đăng ngày 13-10-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share