Phần 1: https://vn.minghui.org/news/28820-cac-thanh-vien-cua-cong-dong-y-te-len-an-nan-mo-cap-noi-tang-song-cua-dang-cong-san-trung-quoc.html

[MINH HUỆ 29 – 08 – 2012] Vào đầu tháng 03 năm 2006, nhiều nhân chứng đã phơi bày với cộng đồng quốc tế những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trại Tập trung Tô Gia Đồn và ít nhất 36 trại tập trung khác trên toàn Trung Quốc. Trong sáu năm qua, với những nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân trong việc nâng cao nhận thức về tội ác này, cộng đồng y tế quốc tế đã tiếp tục bày tỏ quan ngại trước vấn nạn cưỡng bức mổ cắp nội tạng sống của ĐCSTQ.

Các bác sĩ tin vào các cáo buộc về việc ĐCSTQ mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công

Tiến sĩ Rudolf Garcia Gallont từ Guatemala là một thành viên của Hiệp hội Cấy ghép. Trong một hội nghị của Hiệp hội Cấy ghép tại Sydney, Australia năm 2008, ông đã nói với phóng viên rằng từ năm 2006, Hiệp hội Cấy ghép đã rất quan tâm đến những cáo buộc về việc thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tiến sĩ Garcia nói: “Kể từ khi vấn đề liên quan đến Pháp Luân Công được đưa ra tại Boston hai năm trước, Hiệp hội Cấy ghép đã bắt đầu hành động; tôi không nghi ngờ về việc tất cả các bác sĩ ở đây đều biết tình trạng này đang diễn ra, và có quan điểm rất rõ ràng về nó.”

Tiến sĩ Garcia lên án tội ác mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ

Tiến sĩ Garcia đã lên án tội ác mổ cắp nội tạng sống của ĐCSTQ. Ông nói rằng người ta đều biết rằng vấn đề này đang tồn tại ở Trung Quốc. Ông cho rằng nó đáng bị lên án và rằng Hiệp hội Cấy ghép có lập trường rất rõ ràng về vấn đề này.

Hiệp hội Các bác sĩ chống cưỡng bức mổ cắp nội tạng: Các học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân lớn nhất của tội ác mổ cắp nội tạng sống của ĐCSTQ

Tiến sĩ Dana Churchill, đại diện cho Hiệp hội Các bác sĩ chống cưỡng bức mổ cắp nội tạng ở miền Nam California, phát biểu rằng có rất nhiều bằng chứng cho thấy các học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân lớn nhất của tội ác mổ cắp nội tạng sống của ĐCSTQ.

Tiến sĩ Churchill nhấn mạnh rằng tội ác tàn bạo của ĐCSTQ trong việc mổ cắp nội tạng sống đang ngày càng gây sự chú ý cũng như phản đối từ cộng đồng y tế.

Trong buổi mít tinh được tổ chức vào ngày 27 tháng 05 năm 2012 tại Los Angeles để chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và ủng hộ cho 116 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, tiến sĩ Dana Churchill đã phơi bày tội ác kinh khủng của ĐCSTQ trong việc đàn áp Pháp Luân Công – mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, và bán nội tạng cho các bệnh nhân quốc tế cần cấy ghép nội tạng để kiếm những món lợi nhuận khổng lồ.

Tiến sĩ Dana Churchill, đại diện cho Hiệp hội Các bác sĩ chống cưỡng bức mổ cắp nội tạng ở miền Nam California

Tiến sĩ Churchill đề cập rằng Jacob Lavee, Giám đốc của Khoa Cấy ghép Tim tại Trung tâm Y tế Sheba, một trong những bệnh viện có uy tín nhất ở Israel, đã viết một bài báo đăng trên tờ Tạp chí Cấy ghép Tim và Phổi tháng 03 năm 2012. Tiến sĩ Lavee tin rằng nếu các bác sĩ ở Trung Quốc còn tiếp tục tham gia vào việc thu hoạch nội tạng của các tử tù và các học viên Pháp Luân Công để cung cấp cho các bệnh nhân từ khắp nơi trên thế giới, cộng đồng y tế quốc tế, đặc biệt là cộng đồng y tế cấy ghép, phải có lương tâm trách nhiệm lên án các bác sĩ thực hiện các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng đó.

Tiến sĩ Lavee từ Israel cho biết kể từ tháng 04 năm 2012, các công ty bảo hiểm tại Israel đã bị cấm bồi hoàn cho các bệnh nhân cấy ghép nội tạng ở nước ngoài

Lãnh đạo Công đảng Scotland lên án mạnh mẽ tội ác mổ cắp tạng sống

Tiến sỹ Donald Boyd

Tiến sĩ Boyd lên án mạnh mẽ tội ác mổ cắp nội tạng từ các nạn nhân không tự nguyện, đó là hành vi vi phạm nhân quyền và không thể chấp nhận được. Ông nói: “Không nghi ngờ gì nữa, tội ác mổ cắp nội tạng vi phạm tất cả các giá trị đạo đức, bao gồm đạo đức y học và thậm chí đạo đức của toàn nhân loại. Không có bất kỳ chuẩn mực đạo đức nào chấp nhận được những tội ác tàn bạo này.”

Chuyên gia nổi tiếng quốc tế: Tội ác nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng

Giáo sư Arthur Caplan, Giám đốc Trung tâm Đạo đức sinh học thuộc trường Đại học Pennsylvania, là một chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực của ông và đồng thời được đánh giá là một trong mười nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Ngày 13 tháng 03 năm 2012, Giáo sư Caplan đã có một buổi diễn thuyết tại Đại học Y Pennsylvania với chủ đề “Vấn đề đạo đức trong việc sử dụng tù nhân như một nguồn cung ứng nội tạng tử thi”. Trong bài diễn thuyết của mình, ông nhấn mạnh những tội ác mổ cướp nội tạng khủng khiếp như “giết người theo nhu cầu” ở Trung Quốc. Giáo sư Caplan gọi việc giết người để thu hoạch nội tạng là “tội ác tồi tệ nhất trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng” và là “một sự ô nhục cho nhân loại“.

Tiến sỹ Arthur Caplan

Năm 2011, Giáo sư Caplan đã đề xuất tẩy chay các bài báo về cấy ghép từ Trung Quốc và bất kỳ quốc gia nào khác “giết người theo nhu cầu” trên tạp chí The Lancet. Lancet là một trong những tờ tạp chí y khoa lâu đời nhất trên thế giới, và đã tạo dựng được danh tiếng nhất định. Các tạp chí y tế khác cũng đã tham gia việc tẩy chay này, bao gồm Tạp chí của Mỹ về cấy ghép tạng, Tạp chí của Mỹ về Đạo đức sinh học, Tiến hành Cấy ghép tạng và Tạp chí Nghiên cứu Lâm sàng.

Giám đốc Y khoa UCLA: Các bác sĩ nên lên án vấn nạn mổ cắp nội tạng dã man của ĐCSTQ

Trong lúc các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 13 năm của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 2012, cuốn sách “Nội tạng Quốc gia: Lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc” đã được xuất bản. Cuốn sách này được xuất bản sau cuốn  “Thu hoạch đẫm máu – báo cáo sửa đổi đối với cáo buộc về việc mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc” của luật sư nhân quyền David Matas và nguyên Vụ quốc khanh Canada, ông David Kilgour. Cả hai cuốn sách này đã cung cấp bằng chứng rõ ràng hỗ trợ cho các cáo buộc về tội ác mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc.

Giáo sư Gabriel Danovitch MD của Đại học California tại Los Angeles (UCLA), người hiện giữ chức vụ Giám đốc y tế của Chương trình Ghép thận và tụy tại UCLA, đã đề cập trong bài tiểu luận của mình rằng các bác sĩ trong một xã hội tự do nên từ chối và lên án thủ đoạn mổ cắp nội tạng dã man đang diễn ra ở Trung Quốc. Cũng như Giáo sư Caplan, Tiến sĩ Danovitch cũng đề nghị rằng các tạp chí y tế không xuất bản các bài báo cấy ghép từ Trung Quốc. Các bác sĩ từ Trung Quốc không nên được phép tham gia thảo luận về các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng của họ trong các hội nghị y tế, trừ khi họ có thể chứng minh rõ ràng rằng các nội tạng mà họ sử dụng không phải là của các tử tù.

Tiến sĩ Torsten Trey, Giám đốc Hiệp hội Các bác sĩ chống cưỡng bức mổ cắp nội tạng, viết trong bài luận của mình rằng thông thường, những người hiến tặng đồng ý cho nội tạng của mình một cách tự nguyện, tuy nhiên ở Trung Quốc, theo những báo cáo chính thức, hơn 90% nội tạng có nguồn gốc  từ các tử tù. Điều này đã vi phạm tiêu chuẩn đạo đức y tế phương Tây. “Giết người để lấy nội tạng của họ cấy ghép cho người khác… đẩy nền y học cấy ghép nói riêng cũng như y học nói chung tới chỗ phi lý”, tiến sĩ Trey viết trong bài luận của mình.

Tiến Sỹ Torsten Trey, phát ngôn viên của Hiệp hội Các bác sỹ chống cưỡng bức mổ cắp nội tạng

Để biết thêm thông tin về vấn nạn mổ cắp nội tạng sống, xin vui lòng xem mục “Tổng quan về thu hoạch nội tạng” tại website:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/8/132609.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/29/国际医学界谴责中共活摘器官(二)(图)-262154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/3/135271.html

Đăng ngày: 11-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share