[MINH HUỆ 27-09-2012] Cuộc họp lần thứ 21 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 28 tháng 09 năm 2012 tại Geneva, Thụy Sĩ. Hành động tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công đã được công bố tại cuộc họp. Ông Marc Falquet, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền, Quốc hội Canton Geneva, Thụy Sĩ, đã ban hành một tuyên bố lên án tội ác mổ cướp, thu hoạch nội tạng, đồng thời kêu gọi các quan chức Trung Quốc có hành động để chấm dứt tội ác này.

Ông Marc Falquet, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền, Quốc hội Canton Geneva, Thụy Sỹ

Dưới đây là bản dịch bản tuyên bố của ông:

Ngày càng có nhiều thành viên Quốc hội Thụy Sỹ nhận thức được và cực kỳ sốc về những tội ác mổ cướp nội tạng xảy ra với quy mô lớn ở Trung Quốc.

Quả thật, việc xuống cấp đạo đức tại Trung Quốc ngày nay đã khiến cho đất nước này không xứng đáng với danh hiệu của một cường quốc.

Cho dù sức mạnh kinh tế của nó lớn đến đâu, những hành vi phạm tội chống lại nhân dân của một số thành viên trong Chính phủ Trung Quốc đã khiến nó hoàn toàn đánh mất uy tín quốc gia trong con mắt của cộng đồng quốc tế.

Còn gì để biện minh cho một chính phủ tiếp tay cho hành động sát hại, mổ cướp và buôn bán nội tạng với quy mô lớn?

Nghiêm trọng hơn và đáng xấu hổ hơn, những công dân Trung Quốc bị chính phủ Trung Quốc sát hại này là những người tu luyện nâng cao thể chất, tinh thần và sức khỏe, những người cố gắng sống hòa ái mỗi ngày, họ chính là các học viên Pháp Luân Công.

Liên quan đến vấn đề nhân quyền, nếu chính quyền Trung Quốc muốn được cộng đồng quốc tế tôn trọng, họ cần phải lập tức dừng lại kiểu hành xử như một băng đảng man rợ thời Trung cổ này.

Vâng, thưa quý vị, một chính phủ cho phép việc sát hại những công dân lương thiện và tiến bộ nhất trong xã hội chỉ có thể là những tên tội phạm vô lại và những kẻ tâm thần nguy hiểm, những kẻ nên nghĩ về việc sẽ bị trả giá cho những hậu quả tội ác mà họ đã gây ra.

Không phải sự giàu có hay sức mạnh khiến con người trở nên vĩ đại mà chính là giá trị đạo đức và lòng cam đảm dám chống lại sự yếu nhược của mình đã làm nên điều đó.

Trong số những người dân Trung Quốc có trách nhiệm, chắc chắn vẫn còn có những cá nhân trung thực và đáng kính cảm thấy xấu hổ trước những hành động tàn bạo chống lại người dân này của chính phủ Trung Quốc. Những người dân trung thực và đáng kính này có trách nhiệm giữ vững lòng can đảm, công khai tố cáo các hành động phạm tội này và khiến chính phủ Trung Quốc dần dần, và chắc chắn, phải chấm dứt hành vi tội phạm của mình.
________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/27/日内瓦人权委员会主席-终止活摘器官罪行(图)-263305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/30/135645.html

Đăng ngày 12-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share