Bài viết của Trịnh Húc Quân, một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 21-07-2012]

(Tiếp từ phần 2: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/13/134929.html)

Hệ thống lao động cưỡng bức trên diện rộng

Bản chất hệ thống lao động cưỡng bức là phi pháp kể cả trong hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hiện tại, hệ thống lao động cưỡng bức căn cứ trên “Thi hành biện pháp giáo dục thông qua lao động” của năm 1982. Viên chức Nhậm nói, “Sau vài chục năm và vô số thử nghiệm, quả thực không lý giải được một bộ luật lại không đi tới đâu. Trong nhiều thập kỷ trước, có quá nhiều người bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức, nhưng vẫn không có cở sở luật pháp nào về hành động đó. Tuy nhiên, lao động cưỡng bức vẫn xảy ra ở Trung Quốc lục địa. Ngoại trừ một số thiểu số tội phạm thực sự, các học viên Pháp Luân Công hiện đang chiếm đa số những người bị giam tại các trại lao động cưỡng bức Trung Quốc. Ngoài ra còn có những người đi khiếu kiện đắc tội với quan chức địa phương hay những người đắc tội với lãnh đạo của họ. Có người ở trại lao động cưỡng bức muốn thỉnh cầu tái xem xét hành chính. Lính canh đã nói với ông ta “Cái gọi là “Giáo dục Bắc Kinh thông qua Ủy ban quản lý lao động” chỉ là một đơn vị tưởng tượng. Nó đơn thuần chỉ là một con dấu cao su của Phòng công an. Sẽ có vài người thụ lý hồ sơ của ông, và không có ai được đảo ngược án giam thông qua “tái xem xét hành chính”.

Trên thực tế, Trung Quốc thực sự là một trại lao động lớn, từ người dân đến lãnh đạo; mỗi người đều đang bị giáo dục thông qua lao động. Những quyền con người cơ bản thậm chí còn không được đảm bảo. Nhiều quan chức được hưởng nhiều đặc ân khi họ còn tại vị. Trên thực tế, chừng nào họ đồng hành và duy trì ĐCSTQ, thì họ dần mất đi những quyền cơ bản nhất của con người vì họ không bao giờ được nói sự thật. Họ chỉ có thể ủng hộ và phát ngôn cho hệ thống ĐCSTQ. Họ chắc chắn không thể biện hộ cho người dân. Nếu họ dừng việc che đậy cho ĐCSTQ và nói sự thật, họ sẽ tự mang lại rắc rối to lớn cho chính mình. Tại Phòng Khiếu nại, tôi đã nghe một viên chức nói chuyện với người kháng nghị , “Tôi rất cảm thông với tình cảnh trớ trêu của ông, nhưng chúng tôi không thể giúp gì nhiều cho ông. Ngay cả nếu tôi có cho họ chỉ thị, thì chính quyền địa phương cũng không tuân theo. Trong cái hệ thống này, ngay cả quyền theo luật pháp của chủ tịch hay tổng bí thư ĐCSTQ cũng không được bảo đảm, thế thì sao chúng tôi có thể giúp người dân được?

Có lần trưởng Trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà đã nói với lính canh trong một cuộc họp, “Trong mắt tôi, toàn bộ các ông đều đang được giáo dục thông qua lao động.” Đội trưởng Dương Bảo Lợi nói với các phạm nhân trong cuộc họp, “Ngay cả nếu ông là chủ tịch nước, một khi ông khoác vào bộ đồng phục nhà tù, tôi sẽ vẫn sốc điện ông bằng dùi cui điện.” Đầu năm nay, một giám đốc sở công an đã chạy đến Lãnh sự quán Mỹ để xin giúp đỡ. Với những người không hiểu hệ thống ĐCSTQ, họ có thể nghĩ rằng điều đó là khó tin. Thực ra, nhiều vị lãnh đạo Trung Quốc ở các cấp đều là những viên chức ở trại lao động cưỡng bức có “phù hiệu ở tay” và họ đều là nạn nhân của chế độ.

Hàng triệu người đang bị bức hại trong hàng thập kỷ ở nhiều trại lao động Trung Quốc. Từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, các trại lao động của ĐCSTQ đã trở thành một công cụ hữu hiệu cho việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, lính canh công khai yêu cầu hối lộ, đánh đập phạm nhân, và bức hại các học viên. Những điều tương tự cũng xảy ra ở các trại lao động khác.

Từ khi các trại lao động cưỡng bức tham gia việc bức hại học viên Pháp Luân Công, đã có nhiều báo cáo về bức hại tàn bạo xảy ra ở nhiều trại lao động trên truyền thông nước ngoài. Tuy nhiên, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc lại ca ngợi Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Những kẻ tham gia bức hại các học viên ở Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh được ca ngợi như những “anh hùng”. Hệ thống trại lao động cưỡng bức của ĐCSTQ đã đang bức hại người dân và gây nguy hiểm cho những người đang cố gắng duy trì thể chế này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/21/中共劳教制度的罪恶(下)-260415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/14/134939.html

Đăng ngày 28-09-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share