Bài của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 25-07-2012] trại tạm giam Thiên An rất tích cực tham gia bức hại kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Trại tạm giam đã chuyển đến Mao Gia Oa vào tháng 06 năm 2007, nó đã trở thành nơi các học viên Pháp Luân Công, và các tù nhân khác bị buộc phải lao động khổ sai để kiếm tiền cho trại tạm giam.

Làm mũ cho Nhà máy mũ huyện Xương Lê, thành phố Tần Hoàng Đảo

Nhà máy mũ huyện Xương Lê gửi nguyên liệu đến trại tạm giam, phần lớn đều là bán thành phẩm (sản phẩm chưa hoàn thiện). Thường có sáu hay bảy loại khác nhau, và nhà máy đưa ra yêu cầu chất lượng rất nghiêm ngặt. Các học viên phải ngồi trên giường hoặc dưới nền nhà trong phòng giam của họ để làm mũ. Công đoạn này rất phức tạp. Sau khi một chiếc mũ được hoàn thành, nó phải được kiểm tra chất lượng của một nhân viên chuyên trách. Đôi khi nhà máy gửi trả mũ về cho trại tạm giam để bắt họ làm lại.

 

Các học viên thường bị đau lưng sau khi phải làm mũ trong thời gian dài. Mắt của họ cũng rất mỏi, và cổ cũng bị đau. Những chiếc mũ đều có mùi sơn dầu rất mạnh và khó chịu, khiến cho cả phòng giam đầy mùi như vậy. Đôi khi lông ở mũ còn rơi ra, và sau khi làm mũ trong nhiều giờ, da của các học viên trở nên rất ngứa.

2. Tách hột quả táo gai cho Nhà máy đóng hộp
Vào mùa thu, các học viên ở trại giam giam phải tách hột trong những quả táo gai cho hai nhà máy thực phẩm đóng hộp ở Lan Nhược Viễn tại Thiên An. Những ống sắt dùng để bóc hột thường rất sắc, cũng bởi hột quả táo gai rất cứng, nên các học viên có thể dễ dàng bị thương  hai bàn tay trong lúc làm việc. Tuy nhiên, họ không được phép nghỉ giải lao, ngay cả khi hai bàn tay của họ bị thương, họ vẫn phải tiếp tục  làm việc.

Những học viên bị giam giữ phải bóc khoảng 22,6 kg (50 pounds) hột quả táo gai mỗi ngày. Sau nhiều giờ lao động, hai bàn tay họ đầy những vết chai và phồng rộp. Đôi khi để hoàn thành chỉ tiêu đúng hạn, các học viên bị buộc phải dậy sớm và bắt đầu làm việc lúc 5 giờ sáng. Lính canh liên tục thúc giục những người không hoàn thành công việc phải làm nhanh hơn, và nếu ai đó không thể duy trì tiến độ, những người bị giam cùng phòng cũng bị phạt. Thức ăn của họ sẽ bị giảm xuống một nửa hoặc họ không được cung cấp chút thức ăn nào. Ngoài ra, họ thường xuyên bị phạt như bắt phải ngồi ở phòng trong thời gian dài. Vài người thậm chí chỉ được cho vừa đủ thức ăn để ăn, và sau đó thức ăn của họ thường bị lấy đi, như một hình thức trừng phạt. Trong tuyệt vọng, một số đã ăn những quả táo gai bẩn, bị bỏ đi để qua cơn đói, điều đó thường khiến họ bị tiêu chảy.

___________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/25/河北省迁安市看守所的奴工产品-260722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/3/134771.html

Đăng ngày: 31-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share