[MINH HUỆ 18-08-2012] NEW YORK- Một doanh nhân Đài Loan tập Pháp Luân Công bị lực lượng an ninh Trung Quốc bắt cóc vào tháng Sáu đã trở về nhà an toàn tuần này sau hơn 50 ngày bị giam giữ. Việc thả ông Chung Đình Bảng là một chiến thắng đáng khích lệ cho những người ủng hộ nhân quyền. Gia đình ông cùng với các phương tiện truyền thông Đài Loan, các nhà lập pháp, và người dân đã biểu tình trong nhiều tuần để kêu gọi cho sự trở về của ông. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đưa ra một hành động khẩn cấp thay mặt cho ông.

Ông Chung đã nói với một cuộc họp báo ở Đài Bắc vào ngày 13 tháng 08 rằng ông đã bị đặt dưới áp lực tâm lý cực độ. Ông đã từ chối bản tuyên bố ông bị buộc phải ký trong tù và khẳng định rằng thiết bị mà ông đã cung cấp cho các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc từ năm 2003 đến 2006 là để giúp họ phát sóng các thông tin bị kiểm duyệt cho các đồng hương.

Cái gọi là sự ăn năn và tuyên bố nhận tội…mà tôi đã viết hay nói ở Trung Quốc đều không phải là tự nguyện“, ông nói. “[Với việc gửi thiết bị], tôi đã làm một điều gì đó để giúp người dân ở Trung Quốc không hiểu lầm và thù ghét Pháp Luân Công…Người dân ở đại lục có quyền biết sự thật“.

Ông cũng cảm ơn người dân và chính phủ Đài Loan vì đã tìm cách giải thoát cho ông “Tôi cảm thấy biết ơn đối với chính phủ“, ông nói với các nhà báo. “Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng sẽ có một số cơ chế có thể thực sự bảo vệ quyền lợi của người dân Đài Loan“.

Phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đưa tin việc thả ông Chung, nhưng họ đã cố gắng để biện minh cho việc giam giữ ông bằng cách khẳng định ông đã được xử lý theo đúng pháp luật.

Đó là một tuyên bố lố bịch“, người phát ngôn của Pháp Luân Công, ông Trương Nhị Bình nói. “Toàn bộ thủ tục là bất hợp pháp từ đầu – một người đàn ông đã bị bắt cóc tại sân bay, bị biệt giam gần hai tháng, và bị từ chối có đại diện pháp lý. Làm sao đó có thể là hợp pháp? Đảng Cộng sản đang cố biện minh để giữ thể diện trước cộng đồng quốc tế. Họ đã không lường trước được một phản ứng mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là từ Đài Loan“.

Để biết thêm chi tiết về vụ bắt cóc và thả ông Chung, vui lòng xem tại:

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Liên hệ: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), or Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://www.faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/18/135004.html

Đăng ngày 27-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share