Thông cáo báo chí từ Trung Tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 27 tháng 1 năm 2012

[MINH HUỆ 28 – 01 – 2012] NEW YORK – Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn tiếp tục đứng sau giật dây ở Khu phố Tàu của Manhattan, làm gia tăng thêm nỗi sợ hãi của nhiều người trong cộng đồng đối với chế độ Trung Quốc, trong khi đó cũng dấy lên thắc mắc lo ngại rằng làm thế nào một thế lực cộng sản hải ngoại có thể thao túng các sự kiện cộng đồng trên đất Mỹ.

Những người đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Công địa phương cho biết đơn xin tham gia lễ diễu hành Tết của người Hoa ở Khu phố Tàu của họ – sự kiện cộng đồng lớn nhất trong năm – đã bị từ chối bởi những người tổ chức lễ diễu hành, và áp lực từ lãnh sự quán Trung Quốc là nguyên nhân đằng sau vụ việc này.

“Lãnh sự quán Trung Quốc đang dùng thế lực ở Khu phố Tàu để đàn áp và đẩy Pháp Luân Công ra ngoài lề ở thành phố New York này”, Giám đốc điều hành Trung Tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp Levi Browde cho biết. “Đây là một sự thật được được tiết lộ từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có cả các quan chức cao cấp của Trung Quốc đã chạy sang phía phương Tây và tiết lộ mức độ mà các quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc thực hiện việc này trên khắp thế giới”

“Tuy nhiên, điều thực sự khiến chúng ta quan ngại là việc này có nghĩa thế nào đối với cộng đồng New York rộng lớn hơn. Với việc để cho Lãnh sự quán tiến hành chiến dịch đàn áp của nó ở đây, một thông điệp rõ ràng đã được gửi đến từng người Trung Quốc rằng họ không được an toàn, ngay cả ở đây trên nước Mỹ này. Và dĩ nhiên, nói rộng ra, đó là một cuộc tấn công nền tự do và các giá trị của nước Mỹ”.

Ông Browde nói thêm, “Tôi cho rằng tất cả chúng ta cần tự vấn rằng việc một chế độ cộng sản hải ngoại đang điều khiển các sự kiện ở nơi đây ngay tại sân sau của chúng ta là nghĩa làm sao”.

Ban tổ chức của lễ diễu hành Khu phố Tàu, Hội vì một Khu phố Tàu tốt đẹp hơn phối hợp với Hiệp hội Phúc Kiến ở Mỹ, đã cho rằng lý do từ chối chủ yếu liên quan đến những quan ngại về “an ninh” – ám chỉ rõ ràng đến mối nguy hại tiềm tàng có thể xảy ra cho những người tham gia diễu hành do những nhóm thù địch chửi mắng thậm tệ những người tham gia diễu hành Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, những người đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Công cho biết họ đã tham gia nhiều lễ diều hành ở Khu phố Tàu của Manhattan – mỗi năm một hoặc hai lần – mà không có sự cố gì. Ngoài ra, từ chối quyền tự do ngôn luận đối với các nạn nhận có khả năng bị quấy rối không phải là cách thức giải quyết bất kỳ mối đe dọa nào.

Trên thực tế, Pháp Luân Công luôn là một phần yên bình và gắn bó trong cộng đồng Trung Quốc. “Mâu thuẫn”chỉ nảy sinh vào hồi đầu tháng 07 năm 1999, khi chế độ Trung Quốc phát động một chiến dịch bạo lực nhằm nhổ tận gốc môn tập luyện ở Trung Quốc. Hàng nghìn người đã bị tra tấn đến chết, và hàng chục triệu công dân Trung Quốc theo tập Pháp Luân Công hàng ngày sống trong mối đe dọa bị giam giữ tùy tiện, bỏ tù phi pháp, tra tấn và bị giết hại.

Là một phần của chiến dịch này, các Đại sự quán và Lãnh sự quán Trung Quốc trên khắp thế giới hành động để cách ly và bịt miệng Pháp Luân Công ở hải ngoại. Xác nhận trước Quốc Hội ngày 21 tháng 07 năm 2005, cựu lãnh sự về các vấn đề chính trị của Trung Quốc ở Sydney, Australia, ông Chen Yonglin đã tiết lộ rằng mỗi Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Trung Quốc trên toàn thế giới được yêu cầu phải có ít nhất một nhân viên phụ trách làm gián điệp và bức hại Pháp Luân Công ở nước sở tại của họ.

Pháp Luân Công tiêu biểu cho tinh hoa của văn hóa Trung Quốc, theo đuổi những lý tưởng truyền thống qua hàng ngàn năm. Một phần của di sản phong phú đó qua nhiều thế kỷ đã kết tinh thành một trong số những nguyên tắc và triết lý thâm sâu nhất của thế giới, trong đó có Phật giáo, Đạo giáo, và Nho giáo. Chế độ cộng sản hiện đang cai trị Trung Quốc là một sản phẩm du nhập từ phương Tây và là một chế độ duy trì quyền lực thông qua bạo lực và đàn áp.

Vì vậy, thật đáng buồn và không may rằng vào một ngày vốn để ca tụng văn hóa truyền thống của Trung Quốc, thì chính thế lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phô trương tại Khu phố Tàu của thành phố New York, trong khi những người đại diện cho văn hóa Trung Hoa đích thực và lành mạnh lại bị đẩy qua một bên.

Có lẽ điều đang làm đảo lộn nhất là sự phân nhánh đối với những người sống và làm việc ở Khu phố Tàu.

Ngày hôm nay, nó là một cuộc diễu hành, nhưng ngày mai, những khía cạnh khác nào trong cuộc sống của họ sẽ bị xâm phạm và thao túng bởi một chế độ chuyên chế cực quyền ở cách nửa vòng Trái Đất? Không ai ở trên nước Mỹ nên chấp nhận sống dưới một cái bóng như vậy.

Để phỏng vấn liên quan đến việc từ chối cho diễu hành hoặc những can thiệp khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên đất Hoa Kỳ, mời liên lạc với:

Tiến sĩ Wenyi Wang: 917-776-3821; Levi Browde: 845-418-4870

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, MỜI LIÊN LẠC VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Liên lạc viên: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), or/hoặc Joel Chipkar (+1 416-731-6000)

Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://www.faluninfo.net/
________________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/28/131019.html
Đăng ngày: 15– 2– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share