[MINH HUỆ 30-06-2012]

Mẹ, vợ, và con gái của ông Chung thỉnh nguyện tại Văn phòng của Tổng thống Đài Loan vào ngày 27 tháng 06 (The Epoch Times)

NEW YORK – Các nhân viên an ninh Trung Quốc đã bắt cóc một doanh nhân Đài Loan tu luyện Pháp Luân Công ở một sân bay tại miền Nam Trung Quốc vào tuần trước, đặt ông trước nguy cơ bị tra tấn và bỏ tù. Khi mà hàng nghìn người ở Đài Loan đã thể hiện sự ủng hộ đối với gia đình ông, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi thả ông ngay lập tức và vô điều kiện.

Vợ ông cho biết tại một cuộc họp báo tại Quốc hội Đài Loan hôm 22 tháng 06: “Họ hàng của ông lái xe đưa ông đến sân bay và vẫn còn thấy ông  đi vào khu vực chỉ dành cho hành khách, nhưng ông đã không đến được sân bay ở Đài Loan”. “Chúng tôi đã liên lạc với người thân của mình ở Trung Quốc ngay lập tức, họ đã đi kiểm tra và nói với chúng tôi rằng ông đã bị đưa đi ở sân bay để hỗ trợ trong một cuộc điều tra các hoạt động Pháp Luân Công.”

Ngày 18 tháng 06, ông Chung Đỉnh Bang (钟鼎邦), một người 53 tuổi mang hộ chiếu Đài Loan và là giám đốc của một công ty công nghệ cao, đã bị bắt cóc bởi các nhân viên an ninh Trung Quốc khi ông chuẩn bị lên máy bay tại sân bay Cống Châu sau khi thăm thân nhân trong ba ngày. Theo The Epoch Times, các nguồn tin ở Trung Quốc cho hay Chu Vĩnh Khang, quan chức cao cấp nhất chỉ đạo chiến dịch chống lại Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản, có thể đã trực tiếp ra lệnh bắt giữ ông Chung.

Người phát ngôn Pháp Luân Công Trương Nhị Bình nói: “Vụ việc này và việc liệu chính phủ Đài Loan có thể giải thoát ông Chung hay không – có ý nghĩa nghiêm trọng hơn là số phận của một con người”. “Với việc cảnh sát bí mật tùy tiện bắt cóc một doanh nhân Đài Loan, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tạo ra một tiền lệ đáng sợ cho bất kỳ người Đài Loan nào đến Trung Quốc, nếu người đó có thể đã làm điều gì đó mà ĐCSTQ không thích.” 

Không giống như ở Trung Quốc, nơi Pháp Luân Công bị bức hại, môn tu luyện được tự do thực hành tại Đài Loan bởi hàng chục nghìn người, từ giáo sư, thẩm phán cho đến các công nhân xây dựng. (phân tích). Có thể thấy các điểm tập công vào sáng sớm tại các công viên của các thành phố lớn và cả thị trấn nhỏ. Vụ việc này đã nhận được sự chú ý rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Đài Loan. Con gái của ông Chung, người mới tốt nghiệp đại học gần đây, đã lập một trang Facebook mà cho đến nay đã thu hút được hơn 8.000 người ủng hộ. (link)

Ngày 27 tháng 06, gia đình ông đã nộp đơn thỉnh nguyện tới Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu, thúc giục Tổng thống ưu tiên việc giải cứu ông Chung. Họ cũng đề nghị với Tổng thống Mã rằng trước khi ông Chung được trả tự do, Chính phủ Đài Loan nên chỉ định một luật sư bảo vệ quyền lợi của ông Chung, đảm bảo cho những người thân của ông Chung ở Trung Quốc có cơ hội được đến thăm ông một cách bình thường, và nhấn mạnh rằng ông Chung cần được phép thông tin liên lạc điện thoại hàng ngày với gia đình tại Đài Loan. Theo Bộ Tư pháp Đài Loan, ông Chung đang chịu sự giam giữ của Sở An ninh Quốc gia Cống Châu

Các phương tiện truyền thông nhà nước đã xác nhận việc giam giữ, công bố cáo buộc giúp đột phá phong tỏa thông tin.

Tám ngày sau khi vụ bắt cóc ông Chung và đối diện với ngày càng nhiều các cuộc gọi từ Đài Loan kêu gọi trả tự do cho ông Chung, tờ báo của Chính phủ Trung Quốc Tân Hoa xã đã đưa ra một bài báo vào ngày 26 tháng 06, xác nhận rằng ông Chung đang bị giam giữ bởi cơ quan an ninh Trung Quốc. Báo cáo này cho biết ông bị cáo buộc là đã đem vào Trung Quốc thiết bị có thể được sử dụng để “chèn các chương trình phát sóng” vào mạng lưới truyền hình.

Ông Trương Nhị Bình nói:“Chúng ta phải nhớ Tân  Hoa Xã là gì – là cái loa của ĐCSTQ, nó có một tiền sử lâu dài về tuyên truyền bịa đặt và kích động hận thù, đặc biệt là khi nói đến Pháp Luân Công,”. “Rõ ràng là ĐCSTQ đang cố gắng bao biện bởi vì họ cảm thấy cần phải nói một cái gì đó sau những ngày chịu áp lực ngày một tăng trong vụ bắt cóc ông Chung.”

Về các cáo buộc rằng ông Chung dính líu đến việc phát sóng thông tin chưa qua kiểm duyệt ở Trung Quốc, có vẻ như ông không có thời gian để hành động như vậy trong chuyến đi ba ngày này. Mặc dù vậy, bất kỳ nỗ lực nào để vượt qua sự kiểm duyệt của ĐCSTQ đều nên được hoan nghênh, chứ không phải là bị trừng phạt.

“Trung Quốc là một xã hội khép kín. Hiến pháp bảo đảm quyền tự do thông tin và biểu đạt của người dân, nhưng với việc kiểm duyệt, ĐCSTQ vi phạm hiến pháp.” Ông Trương nói:“Tuyên truyền của Đảng và những lời dối trá được sử dụng để làm cho người dân Trung Quốc quay lưng lại nhau, thậm chí tới mức cổ vũ việc tra tấn và giết hại những người vô tội.” 

“Bất cứ ai phát sóng thông tin thật trong hoàn cảnh như vậy thực sự là đang cứu người. Đó là một hành động can đảm đã được ghi nhận bởi những người Trung Quốc khi việc đó được thực hiện thành công trong quá khứ.” 

Nếu ông Chung tham gia vào các hoạt động để phá vỡ sự kiểm duyệt của Trung Quốc, vụ bắt cóc ông là chương mới nhất trong nỗ lực đàn áp quyền tự do truy cập thông tin của người Trung Quốc một cách có hệ thống của ĐCSTQ, đặc biệt là khi nói đến Pháp Luân Công. Nếu ông bị truy tố, ông có thể phải đối mặt với hình phạt tù và tra tấn sau một phiên toà giả, giống như các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã phải chịu.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền ở tỉnh Giang Tô ngay lập tức và vô điều kiện thả ông Chung và cho phép ông đoàn tụ với gia đình ở Đài Loan. Trung tâm kêu gọi chính phủ dân chủ Đài Loan và các chính phủ dân chủ khác khẩn cấp đưa ra trường hợp của ông Chung với các đồng sự Trung Quốc, đảm bảo cho ông trở về Đài Loan an toàn, và bảo đảm các điều kiện theo yêu cầu của gia đình ông trước khi ông được thả.

Thông tin bổ sung:

Để biết thêm thông tin, xin liên lạc với Trung Tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp:

Contacts: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870) , Erping Zhang (+1 646-533-6147), or Joel Chipkar (+1 416-731-6000)

Số liên lạc: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website:https://www.faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/30/134188.html

Đăng ngày 6-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share