Bài của một học viên Pháp Luân Công Phần Lan

[MINH HUỆ 02-08-2012] Turku nằm ở miền Nam Phần Lan. Nó là thủ đô cũ và cũng là thành phố cổ kính nhất ở Phần Lan với dân số 180 nghìn người. Bề dầy lịch sử của Turku đã làm cho nó trở thành một trung tâm văn hóa và thương mại. Ngày 22 tháng 07 năm 2012, tờ báo lưu hành lớn nhất ở Turku, “Turku Daily”, đã đưa tin về sự kiện phản bức hại ngày 20 tháng 07 của các học viên Pháp Luân Công Phần Lan, trong đó giới thiệu về Pháp Luân Công và chi tiết cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bài báo trên Turku Daily

Người dân Turku ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực phản bức hại của Pháp Luân Công

Bài báo có tiêu đề “Những người không thỏa hiệp” viết rằng trên những con đường ở trung tâm thành phố Turku, một nhóm các học viên Pháp Luân Công mặc áo thun vàng đang bận rộn treo biểu ngữ, dựng bảng trưng bày, và thậm chí cơn mưa ngày hôm nay cũng đã không ngăn được họ giảng chân tướng. Bài báo viết Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992, và nó là một môn tu luyện truyền thống của Trung Quốc, trong đó tu luyện cả bản thể và tâm tính. Nó nghiêm cấm sát sinh. Nhờ có tác dụng to lớn trong việc cải thiện sức khỏe thể chất và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, Pháp Luân Công đã được đón nhận bởi các nhà chức trách Trung Quốc ở mọi cấp trước năm 1999. Tháng 07 năm 1999, chính quyền Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Mười ba năm đã trôi qua, và hơn 3.500 người đã bị bức hại đến chết.

Về lý do của cuộc bức hại, Phó Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan cho biết: “Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn kiểm soát tư tưởng của người dân, vì vậy khi số lượng người tập Pháp Luân Công đạt tới hơn 70 triệu người, ĐCSTQ bắt đầu xem Pháp Luân Công là một mối đe dọa“.

Bài báo cũng đề cập đến học viên Lữ Thích Bình, người đã bị bức hại tàn bạo trong một trại lao động Trung Quốc. Cô có năm người bạn khác bị bức hại đến chết chỉ vì tập Pháp Luân Công.

Cô Lữ Thích Bình kể lại:“Tôi đã từng có một cuộc sống tốt đẹp ở Trung Quốc, tôi tập Pháp Luân Công vì bị đau dạ dày. Một hôm, vào tháng 07 năm 1999, ông chủ của tôi đột nhiên khóa tôi vào một văn phòng trống, đưa cho tôi giấy bút, và yêu cầu tôi vu khống Pháp Luân Công”.

Cô Lữ đã không làm theo yêu cầu của ông chủ cô. Ngược lại, cô đã đệ đơn xin thôi việc để tuyên bố rằng thà cô mất việc còn hơn là từ bỏ Pháp Luân Công. Ông chủ đã xé lá đơn thôi việc của cô, và yêu cầu cô chỉ được tập luyện ở nhà và phải giữ bí mật về việc đó.

Cô Lữ Thích Bình tiếp tục nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Cô đã bị bắt một vài lần, và cuối cùng bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức.

Ban đầu, họ dụ dỗ tôi từ bỏ Pháp Luân Công với những lời lẽ tốt đẹp. Nhưng một tuần trôi qua, âm mưu của họ vẫn thất bại. Vì vậy, họ nhốt tôi vào một nơi bị khóa kín và tra tấn tôi“. Ở đó, cô ấy đã bị đánh đập, bị chịu lạnh, và bị bức thực. Ba tháng sau, cô ấy được thả ra.

Trong trại lao động cưỡng bức, cô Lữ Thích Bình và các học viên Pháp Luân Công khác đã phải chịu nhiều tra tấn tàn bạo như bị sốc điện, bị treo lên bằng còng tay, bị buộc phải xem tuyên truyền nói xấu Pháp Luân Công của chính phủ và bị tẩy não.

Khi phóng viên hỏi cô về tác động của cuộc bức hại này đối với đức tin của cô, cô Lữ Thích Bình cho biết: “Lần đầu tiên khi tôi tập Pháp Luân Công, không có ai ép buộc tôi. Tôi tự chọn việc luyện hay không luyện, đó là tự do cá nhân của tôi. Nhưng ĐCSTQ đã cố gắng dùng dùi cui điện và tra tấn tàn nhẫn để khiến tôi từ bỏ đức tin của mình. Vì vậy, có thể thấy rõ ai là thiện và ai là ác, phải không? Nếu cuộc bức hại này có bất kỳ tác động nào đến tôi, thì đó chính là việc làm cho tôi nhận thức rõ ràng về sự tà ác của ĐCSTQ, và làm cho tôi càng tin tưởng vững chắc vào Pháp Luân Công“.

Bài báo kết luận với nhận xét rằng ngay cả tại Phần Lan, các học viên Pháp Luân Công vẫn bị bức hại bởi ĐCSTQ dưới những hình thức khác. Một người Phần Lan địa phương đã bị đe dọa (bởi ĐCSTQ) không được tham gia vào các hoạt động thỉnh nguyện của Pháp Luân Công vì nhân quyền ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/2/芬兰《图尔库日报》报道法轮功(图)-261046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/8/134857.html

Đăng ngày: 20 – 8– 2012; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share