[MINH HUỆ 04-06-2012] Vào tháng 05 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và tổ chức các hoạt động quy mô lớn ở nhiều thành phố như New York, Vancouver, và Đài Bắc.
Đài phát thanh quốc tế Đài Loan đã đưa tin rằng vào ngày 30 tháng 05, 7.400 học viên Pháp Luân Công trong trang phục đồng màu rực rỡ đã xếp hình ông Lý Hồng Chí trên quảng trường Tự do. Ông Lý là người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp và ông đã truyền giảng Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1992.


Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan xếp hình ông Lý Hồng Chí để tôn vinh ông và bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với những lời dạy của ông

Hầu hết người dân Đài Loan đã biết về Pháp Luân Đại Pháp vì chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại tàn bạo chống lại môn tập này vào năm 1999. Mười ba năm sau, cư dân Đài Loan đã nhận thức rõ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công và số lượng học viên đã tăng lên đáng kể.

Ông Lý truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Môn tập dựa trên những nguyên lý của Phật gia và bao gồm năm bộ công pháp. Những nguyên lý cốt lõi của môn tập là Chân, Thiện, và Nhẫn, và các học viên tuân theo những nguyên lý này trong cuộc sống hàng ngày. Trước năm 1999, theo số liệu thống kê chính thức, có khoảng 70 đến 100 triệu người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Sau năm 1999, môn tập đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/4/台湾中央广播电台-法轮功在残酷镇压中成长茁壮-258486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/6/133828.html

Đăng ngày 18-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share