Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 20-12-2022] Các đồng tu, tu luyện Đại Pháp không khó, là chí giản chí dị. Vì sao nói như vậy?

Đầu tiên chia sẻ với mọi người một vấn đề, mỗi ngày đều xem bài viết trên Minh Huệ Net, tin tức các nơi v.v., luôn có vô số vụ bị bắt cóc, bao gồm việc tháng trước có bao nhiêu người bị kết án, mỗi ngày còn có vài trăm người viết nghiêm chính thanh minh, bị chiến dịch xóa sổ yêu cầu ký tên, còn có những cặp vợ chồng bị bắt cóc, lưu lạc không nhà, còn có giảng chân tướng cho người nhà, người nhà không nghe đổi lại còn đi báo cáo, phát lịch chân tướng bị báo cáo, bị bắt cóc, v.v.. Thật quá nhiều. Là người tu luyện Đại Pháp, chúng ta đều biết Phật Pháp vô biên, Đại Pháp vô biên, vì sao những vấn đề này không thể giải quyết? Còn có người, cứ luyện cứ luyện nhưng vẫn mắc nghiệp bệnh, mãi không khỏi, đồng tu lại đến phát chính niệm, lại đến chia sẻ, một số cuối cùng đã qua đời.

Lý do cho điều này kỳ thực rất đơn giản, đó là gì?

Vậy mọi người hãy trả lời một chút, trước tiên tôi không nói đáp án, sau sẽ nói.

Thực chất rất nhiều người tu luyện không tu dựa trên quyển sách “Chuyển Pháp Luân”.

Đồng tu có thể trả lời và những người làm được điều đó thực sự rất cừ.

Trong trang thứ hai của quyển “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ đã giảng, toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là gì? Tôi nghĩ tôi nói đến đây mọi người đều có thể minh bạch rồi.

Đó chính là tống khứ tâm chấp trước.

Tâm chấp trước và nghiệp lực là có liên quan với nhau, còn có liên quan tới tâm tính. Tâm chấp trước không bỏ, thì nghiệp lực cũng không tống khứ, tâm tính cũng không đề cao lên, vậy làm sao tăng công? Công ít, năng lượng của bạn cũng ít, khi giảng chân tướng, phát tài liệu, hễ gặp người xấu liền không thể ngăn cản được. Người mà tâm chấp trước mãi không bỏ, hoặc có người bỏ mà không kiền tịnh, vậy cựu thế lực sẽ đến giúp bạn bỏ. Giúp thế nào? Chính là (làm bạn) bị bắt cóc, bị chiến dịch xóa sổ, bị nghiệp bệnh, mọi thứ đều kéo đến.

Bỏ đi tâm chấp trước khó không? Mọi người hãy thử trả lời, thử hỏi bản thân. Còn nữa, sứ mệnh của chúng ta là gì? Tâm chấp trước không bỏ, có thể hoàn thành tốt sứ mệnh không?

Mỗi ngày nhìn vào số người tam thoái đó, liệu Sư phụ có thể mãn ý không?

Sư phụ giảng trong kinh văn:

“Có thể buông bỏ tâm người thường hay không, đó là ‘tử quan’ dẫn tới người siêu thường chân chính. Đệ tử chân tu ai ai cũng phải vượt qua, đó là giới tuyến giữa người tu luyện và người thường.” (Chân tu,Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Không nói nữa, đến đây mọi người đều minh bạch rồi, chỉ là vấn đề có thể làm được hay không thôi.

Tôi là một thành viên trong đệ tử Đại Pháp, trên đây là thể ngộ cá nhân. Vĩnh viễn phải dĩ Pháp vi Sư.

Vì vậy, bạn thử xem, sau khi thực sự bỏ đi tất cả tâm chấp trước, bạn xem xem sẽ ra sao, liệu còn có ai dám đến bức hại bạn? Khi bạn giảng chân tướng, đối phương sẽ muốn nghe hay không? V.v..

Thực sự “Đại Đạo là chí giản chí dị” (Chương I: Đặc điểm của công pháp, Đại Viên Mãn Pháp). Bỏ đi tâm chấp trước, bỏ tất cả tâm chấp trước, lúc này bạn nói theo Sư phụ về nhà, điều đó mới trở thành hiện thực. Đó là điểm mấu chốt trong tâm bạn.

Các đồng tu, cứu người nhiều hơn nhé. Đừng lãng phí một khắc cuối cùng của lịch sử!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/12/20/體悟「大道至簡至易」-453373.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/22/205310.html

Đăng ngày 07-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share