Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 17-07-2021] Cô Trương là một học viên Pháp Luân Công. Trước khi chuyển sang định cư ở Nam Úc, cô và chồng mình đã vận hành một điểm sản xuất tài liệu gia đình ở Trung Quốc đại lục trong hơn mười năm. Vì để dân chúng liễu giải được chân tướng Pháp Luân Công và phá tan những tuyên truyền dối trá hoang ngôn của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), họ đã phải trải qua một cuộc hành trình đầy gian khổ và mưa gió dưới sự bức bại tàn khốc của tà ác.

Trong 22 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã luôn kiên trì phản bức hại một cách ôn hoà. Nhìn lại quá trình vận hành của điểm sản xuất tài liệu gia đình, nơi mà các học viên Trung Quốc đại lục gọi là những “bông hoa nhỏ”, cô Trương xúc động nói: “Tôi rất biết ơn sự phó xuất của các đồng tu làm công tác Minh Huệ. Minh Huệ Net là kho báu quý giá của chúng tôi, và là một phần không thể thiếu trong quá trình tu luyện và nỗ lực phản bức hại của các học viên Đại lục”.

Từ những bức thư tay giảng chân tướng đến việc vận hành điểm sản xuất tài liệu gia đình

Cô Trương nói: “Khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, vợ chồng chúng tôi đã tận dụng mọi cơ hội để nói với bạn bè, người thân và đồng nghiệp của mình rằng Pháp Luân Công là Phật Pháp giúp trừ bệnh khoẻ thân và dạy con người ta làm người tốt. Có một lần, cảnh sát phát hiện một đồng tu gọi điện thoại đến nhà chúng tôi. Họ yêu cầu một thành viên trong gia đình chúng tôi (cũng là một học viên) đến Phòng An ninh Nội địa để thẩm vấn. Khi đến đó, anh ấy đã không sợ hãi, không oán hận; anh chỉ muốn giúp cảnh sát minh bạch chân tướng. Ngay khi có cơ hội nói chuyện, anh liền kể về những thay đổi tích cực cả thân lẫn tâm mà anh ấy và các học viên khác đã trải qua sau khi bước vào tu luyện, và Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Công) đã dạy các học viên trở thành người tốt như thế nào. Các cảnh sát đã rất xúc động và một số người còn bày tỏ sự cảm thông và thấu hiểu trong bản nhận xét của họ”.

“ĐCSTQ đã dùng những lời dối trá phô thiên cái địa nhằm vu khống và bôi nhọ Đại Pháp trên toàn thế giới, do đó chúng tôi ý thức được rằng việc giảng thanh chân tướng là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Chúng tôi bắt đầu viết những lá thư tay để giảng chân tướng; sau đó chúng tôi sử dụng máy tính cá nhân của mình, rồi mua một máy in phun và bắt đầu chế tác các tài liệu chân tướng. Nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ mà điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi đã vận hành suôn sẻ trong hơn mười năm trước khi chúng tôi rời khỏi Trung Quốc”, cô Trương cho biết.

Tu tốt bản thân với chính niệm chính hành

Sự an toàn của điểm sản xuất tư liệu là vấn đề có trách nhiệm đối với bản thân, có trách nhiệm với đồng tu và có trách nhiệm với chúng sinh hay không. Cô Trương nói: “Tôi và gia đình kiên trì mỗi ngày học Pháp, luyện công và bảo trì chính niệm cường đại trước và trong khi làm những việc cụ thể”.

Vậy làm thế nào để điểm sản xuất tài liệu – vốn là mục tiêu bức hại chính mà cảnh sát nhắm đến – lại có thể vận hành một cách bình ổn? Cô Trương nói: “Chúng tôi nhấn mạnh vào một số điểm sau: Đầu tiên, chúng tôi tải các tài liệu giảng chân tướng từ trang web Minh Huệ xuống – đối với các tài liệu vạch trần cuộc bức hại tà ác ở địa phương, chúng tôi phải đợi cho đến khi Minh Huệ công bố rồi mới chế tác. Thứ hai, chúng tôi hoạt động độc lập và không có tâm lý ỷ lại vào các đồng tu phụ trách kỹ thuật. Đối với các hạng mục lớn thì chúng tôi phối hợp thành chỉnh thể. Thứ ba, chúng tôi bảo trì liên hệ đơn tuyến. Thứ tư, chúng tôi sản xuất các tài liệu theo nhu cầu chứ không tích tồn nhiều. Thứ năm, chúng tôi không bao giờ mang theo điện thoại di động khi đi phát tài liệu hoặc đến điểm học Pháp. Khi nói về những vấn đề nhạy cảm ở nhà, chúng tôi rút dây cắm điện thoại cố định và cất điện thoại di động vào chỗ thích hợp”.

Vậy kinh phí cho điểm sản xuất tài liệu lấy từ đâu? Cô Trương cho biết: “Toàn bộ đều là từ tiền tiết kiệm của gia đình chúng tôi. Đôi khi các đồng tu phó xuất vài trăm nhân dân tệ để làm tài liệu, nhưng chúng tôi đều không nhận. Chúng tôi cũng sử dụng các mẫu do Minh Huệ xuất bản để làm các tờ tiền giảng chân tướng. Chúng tôi đặt yêu cầu phi thường nghiêm túc cho bản thân trong vấn đề tiền bạc”.

Khi nhận thấy mọi thứ không suôn sẻ, chẳng hạn như tâm lý bất ổn hoặc có tâm sợ hãi, cô Trương nói: “Cách duy nhất để phá trừ can nhiễu là tạm ngừng làm các việc trong một thời gian, học Pháp thật nhiều, và tăng cường phát chính niệm”.

Minh Huệ Net là một kho báu vô giá cho các đệ tử Đại Pháp

Cô Trương nói: “Các tài liệu giảng chân tướng trên Minh Huệ Net rất tinh giản, kiền tịnh và chuẩn xác, không có từ hoặc cụm từ nào dư thừa cả. Ban biên tập Minh Huệ đã phó xuất rất lớn trong việc cứu người và dụng tâm vì các đồng tu ở đại lục, việc làm của các bạn khiến chúng tôi vô cùng cảm động và cũng giúp chúng tôi thu được nhiều lợi ích. Tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ sự kính trọng và cảm tạ các đồng tu Minh Huệ vì sự phó xuất thầm lặng, khoan dung, lý trí, trách nhiệm và sự hỗ trợ của các bạn dành cho các học viên Đại lục trong hơn 20 năm qua”.

Cô cũng nói thêm: “Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến vai trò của Minh Huệ, thì không một ngôn từ nào có thể biểu đạt hết lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ và Minh Huệ: Sư phụ đã cho đăng tải những Kinh văn mới trên Minh Huệ; các hòm thư nội bộ của Minh Huệ cung cấp phương thức liên hệ an toàn và bảo mật; các bài giao lưu tâm đắc thể hội được chia sẻ từ góc độ của Pháp được đăng tải thường xuyên; thông tri của Ban biên tập Minh Huệ đã kịp thời ngăn chặn các hành vi tà ngộ và diễn giảng loạn Pháp; website cũng chứa một lượng lớn tài liệu giảng chân tướng được kiểm tra nội dung nghiêm ngặt, có sổ tay hướng dẫn cách thiết lập điểm tài liệu an toàn, rất nhiều bài hướng dẫn cách thức giảng chân tướng trên điện thoại di động, các tài liệu kỹ thuật, v.v… Chúng tôi trân quý mỗi một báo cáo về các hoạt động của đồng tu ở hải ngoại. Họ đã gia cường thêm chính niệm cho chúng tôi. Các đồng tu nói rằng Minh Huệ Net là một kho báu vô giá đối với chúng tôi. Đó là một phần không thể thiếu trong hành trình tu luyện của các học viên ở Đại lục”.

Dụng tâm cứu người, chân tướng là ngọn hải đăng soi đường

Mỗi tờ tài liệu giảng chân tướng có thể là cơ hội đầu tiên để chúng sinh liễu giải chân tướng Đại Pháp và từ đó được đắc cứu. Cô Trương cho biết: “Trong những ngày đầu, để cung cấp cho chúng sinh nhiều thông tin quan trọng hơn, đôi khi chúng tôi chọn lọc các phần của mỗi tờ trong số hai tờ truyền đơn chân tướng trên Minh Huệ và sắp xếp chúng thành một tờ mới. Sau đó, chúng tôi đã in gần như tất cả các tập sách nhỏ giảng chân tướng trên Minh Huệ, Tuần báo Minh Huệ, rồi lựa chọn nội dung phù hợp với các độc giả khác nhau. Khi đi đến các vùng nông thôn để phát tài liệu, chúng tôi thường sử dụng những cuốn sách nhỏ như ‘Thiên Tứ Hồng Phúc’. Ngoài ra còn có các tuần báo địa phương đăng tải các trường hợp học viên ở địa phương bị bức hại, việc này khởi tác dụng phi thường lớn trong việc vạch trần bức hại và chấn nhiếp tà ác. Chúng tôi trân trọng tất cả các tài liệu này và lưu giữ lại một bản cho mỗi loại tài liệu. Theo thời gian, chúng tôi lựa chọn các bài báo theo mục đích nhất định từ Tuần báo Minh Huệ hoặc tải xuống chương trình phát thanh Minh Huệ để cấp cho các đồng tu nào không thể đăng nhập được vào Minh Huệ”.

Cô Trương và các thành viên trong gia đình cũng đã sản xuất một số lượng lớn các đĩa CD nhỏ, đặc biệt là video phân tích về “Lửa giả” nhằm vạch trần vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn, Cửu bình cộng sản đảng và các đĩa CD để đột phá tường lửa. Gia đình cô cũng phối hợp với các học viên khác, chẳng hạn như chế tác các sách Đại Pháp, cửu bình, các đĩa DVD “Phong Vũ Thiên Địa Hành”, “Chúng tôi nói về tương lai” và đĩa quang Thần Vận. Họ đã in các thiệp chúc mừng trên Minh Huệ chẳng hạn như “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp” và “Pháp Luân Đại Pháp đang hồng truyền khắp thế giới” và thông qua Minh Huệ để gửi những lời chúc mừng đến Sư phụ vào những ngày lễ quan trọng.

Trong vài năm đầu tiên Thần Vận đi lưu diễn toàn cầu, họ đã tải xuống các tấm áp phích của Thần Vận từ Minh Huệ Net. Một số áp phích đã được lưu giữ bên ngoài cửa sổ các cửa hàng trong một thời gian dài. Cô Trương nói: “Khi chúng tôi phân phát các đĩa DVD Thần Vận, nhiều người đã nói rằng biểu diễn của Thần Vận quá tuyệt vời! Các đồng tu cảm thấy Thần Vận quý giá đến nỗi mỗi năm, tất cả các đĩa DVD Thần Vận đều được đồng tu đưa trực tiếp cho chúng sinh”. Sau khi xem một chiếc đĩa DVD Thần Vận, một người đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra giọng ca yêu thích từ thời trẻ của cô ấy là Quan Quý Mẫn hiện vẫn đang hoạt động trên sân khấu của Thần Vận và còn hát tốt hơn bao giờ hết! Sau khi cô ấy minh bạch chân tướng Pháp Luân Công, cô đã bước vào tu luyện và trở thành một học viên Đại Pháp.

Các đĩa CD nhỏ hướng dẫn cách vượt tường lửa cũng được chúng sinh đón nhận nồng nhiệt. Cô Trương cho biết: “Một bạn học cũ đã yêu cầu các học viên trong gia đình tôi phải ‘kiểm tra máy tính của anh ấy (kiểm tra sự cố)’ mỗi khi anh ấy gọi đến, ý tứ là giúp anh ấy nâng cấp lên phiên bản Freegate mới. Trong những ngày lễ năm mới, chúng tôi đã tải xuống các mẫu chữ ‘phúc’ từ Minh Huệ và cắt chúng thành những túi ‘phúc’ nhỏ và tinh tế, bên trong chứa đĩa CD còn bên ngoài gói bằng giấy bọc quà. Chúng trông khá đẹp mắt và dễ dàng được mọi người tiếp nhận. Một người bạn của tôi làm việc trong cơ quan chính phủ đã nói rằng những người từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật cũng đang sử dụng phần mềm vượt tường lửa, trong khi các đồng nghiệp tại nơi làm việc của bạn anh ấy đã công khai chia sẻ thông tin mà họ nhìn thấy”.

Những tờ tiền chứa thông tin chân tướng, thường được gọi là “tiền chân tướng”, là những tờ truyền đơn được lưu thông phổ biến nhất. Cô Trương cho biết: “Việc chế tác các tờ “tiền chân tướng” tương đối phức tạp, và các tờ tiền gom được thường có mùi khó chịu. Chúng tôi phải ngâm chúng trong chất tẩy và chải nhẹ bằng bàn chải đánh răng, sau đó đặt chúng trên sàn nhà để phơi khô, và cuối cùng là ủi phẳng chúng. Cuối cùng, tờ tiền in ra có hiệu ứng tốt, dễ đọc và tốc độ lưu thông nhanh. Tuỳ theo nhu cầu tăng lên, sẽ cần một trăm tờ tiền có mệnh giá một trăm nhân dân tệ. Một số tiền do các đồng tu mang đến không được lựa chọn, và những đồng tiền cũ phải được loại bỏ. Nhìn thấy quá nhiều tờ tiền cần phải được làm sạch, đôi khi tôi cảm thấy xử lý chúng quá khó khăn”.

Quá trình vận hành điểm tư liệu “bông hoa nhỏ” của gia đình cũng là quá trình tu luyện bản thân của các học viên. Cô Trương nói: “Thông qua quá trình này, tôi đã có thể buông bỏ rất nhiều chấp trước bao gồm tâm sợ hãi, thiếu kiên nhẫn, tâm sợ bẩn, sợ khổ, v.v… Tôi đã dung nhập việc sử dụng các tờ tiền chân tướng vào cuộc sống hàng ngày của mình và tôi đã dùng chúng mỗi ngày để mua bán các đồ tạp hóa và các hàng hoá khác”.

Cô Trương đã chia sẻ một vài câu chuyện: “Một phụ nữ trong làng đã cầm tờ tiền chân tướng có dòng chữ ‘Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, thì khi tai họa ập đến, bạn sẽ được bình an’. Cô ấy hỏi tôi liệu có còn tờ tiền nào nữa không. Cô ấy nói: ‘Tôi giữ nó trong ví của mình như một lá bùa hộ thân và sẽ niệm đọc nó khi có thời gian. Tôi cảm thấy rất thoải mái và bình tâm. Tôi muốn tặng một vài tờ cho những người thân và họ hàng của tôi’.

Ngoài ra, còn có trường hợp một nông dân bán rau, sau khi được nghe chân tướng vài lần đã có mối quan hệ tốt với tôi. Khi anh ấy bán rau, anh đã yêu cầu người mua trả toàn bằng tiền chân tướng. Anh ấy cũng đề nghị đổi tiền chân tướng với tôi và nói rằng: ‘Nội dung in trên tờ tiền thực sự có ý nghĩa. Tôi sẽ không từ chối loại tiền này, thay vào đó tôi tiêu số tiền này để những người khác cũng biết được chân tướng. Sau này tôi mới biết rằng nhờ sử dụng loại tiền này mà công việc kinh doanh của tôi trở nên thuận lợi hơn. Tôi bán rau rất nhanh, và tôi có thể về nhà trước buổi trưa’. Tôi nói với anh ấy rằng đó là bởi anh đã đắc được phúc báo khi minh bạch chân tướng và ủng hộ Pháp Luân Công.

Kết bài

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Công một cách điên cuồng. Trung Cộng đã thao túng toàn bộ công cụ tuyên truyền của nhà nước, tạo ra tin đồn và xuyên tạc sự thật để phỉ báng Pháp Luân Công một cách có chủ ý, đầu độc dân chúng trên toàn quốc. Để giảng thanh chân tướng và giúp người dân trên thế giới liễu giải được chân tướng cuộc bức hại, các đệ tử Đại Pháp đã sử dụng tài liệu chân tướng để nói cho thế nhân biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Đến năm 2009, các học viên Pháp Luân Công đã thành lập hơn 200.000 điểm sản xuất tài liệu ở Trung Quốc, và đến năm 2014, các điểm sản xuất tài liệu nở rộ ở khắp nơi, theo như một báo cáo của Minh Huệ. Cô Trương nói: “Chúng tôi hiểu rằng vai trò của các điểm tư liệu là rất lớn. Nhiều học viên sau khi nhận được các bài giảng Pháp của Sư phụ và xem được tài liệu sản xuất tại các điểm tư liệu, họ đã quay trở lại các nhóm học Pháp và bước ra để giảng chân tướng. Nhiều người dân trên thế giới đã minh bạch chân tướng thông qua các tài liệu của chúng tôi, khiến cho hoang ngôn của tà đảng và chân tướng cuộc bức hại được phơi bày cho toàn thế giới. Đó là lý do tại sao tà đảng Trung Cộng đang cố gắng dùng trăm phương nghìn kế để phá hoại các điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi”.

“Chúng tôi đã có thể đi qua những giông bão trong hơn mười năm qua. Kỳ thực, mọi thứ đều là triển hiện cho pháp lực vô biên của Đại Pháp và sự từ bi hồng đại của Sư phụ. Sư phụ đã ban cho chúng tôi lý trí và trí huệ để vận hành ổn định các điểm tư liệu. Cảm tạ Minh Huệ Net đã âm thầm hỗ trợ chúng tôi. Thông qua nỗ lực chung của các đệ tử Đại Pháp trong và ngoài nước, hơn 380 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi minh bạch chân tướng. Pháp Luân Công hiện đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Cuộc bức hại tà ác của ĐCSTQ chắc chắn bất thành, và thiên lý thiện ác hữu báo sẽ chú định ra kết cục cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, Cô Trương nói.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/17/428151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/4/194437.html

Đăng ngày 10-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share