Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2020] Một cư dân Thượng Hải 74 tuổi và là chị gái của một cư dân Canada hiện đang đối mặt với truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2020-7-14-ling-qiu-fan_01--ss.jpg

Bà Lâm Thu Bồng

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, công an của Văn phòng An ninh Nội địa quận Trường Ninh đã bắt giữ bà Lâm Thu Bồng tại nhà. Bà đã bị giam trong Trại tạm giam quận Trường Ninh kể từ đó. Một tuần sau, gia đình bà nhận được thông báo giam giữ.

Ngày 3 tháng 7, Viện Kiểm sát quận Trường Ninh đã phê chuẩn bắt giữ bà và công an đã chuyển vụ án của bà cho công tố viên vào ngày 4 tháng 9.

Em trai của bà, ông Lâm Thận Lập, hiện đang sinh sống ở Toronto, Canada đã kêu gọi trả tự do cho chị gái mình.

Bà Lâm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và đã khỏi chứng đi tiểu ra máu và rụng tóc. Khi sức khỏe tốt lên, bà đã làm việc chăm chỉ hơn và cáng đáng nhiều việc nhà hơn.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Lâm từng hai lần bị giam giữ vì kiên định đức tin.

Năm 2001, bà Lâm đã đến Bắc Kinh với mong muốn nói với chính quyền trung ương về việc bà đã được thụ ích như thế nào từ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng giữa chừng bà đã bị chặn lại và đưa về Thượng Hải. Bà đã bị giam giữ hơn một tháng.

Bài liên quan:

Toronto: Các học viên kêu gọi thả bà Lâm Thu Bồng trước Lãnh sự quán Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/22/412117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/25/186928.html

Đăng ngày 02-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share