Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 15-07-2020] Hôm 14 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã tổ chức một cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kêu gọi trả tự do cho chị gái của học viên Pháp Luân Công Lâm Thận Lập, là bà Lâm Thu Bồng, người đã bị giam giữ và ngược đãi tại trại tạm giam Quận Trường Ninh, thành phố Thượng Hải.

081adb4873475027a688110e6a0dd349.jpg

Ông Lâm Thận Lập (ở giữa), một học viên Pháp Luân Công tại Toronto, phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm 14 tháng 7 năm 2020

Theo ông Lâm, chị gái ông, một học viên Pháp Luân Công 74 tuổi, đã bị cảnh sát quận Trường Ninh, Thượng Hải bắt ngày 29 tháng 5 năm 2020. Tám cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà và cưỡng ép đưa bà đi mà không có lệnh khám xét hay lệnh bắt giữ. Họ đưa ra một ảnh chụp camera giám sát có hình bà Lâm đứng cạnh một cửa hàng ăn sáng làm bằng chứng. Mãi một tuần sau gia đình bà mới nhận được giấy tạm giam. Mặc dù việc tạm giam bà vượt quá số ngày tối đa cho phép, nhưng trại tạm giam vẫn không thả bà mà tiếp tục bịa đặt bằng chứng để tăng cường bức hại. Lệnh bắt giữ chính thức bà đã được ban hành vào ngày 3 tháng 7. Gia đình bà đã thuê một luật sư cho bà. Tuy nhiên, không ai trong trại tạm giam trả lời các câu hỏi của vị luật sư này.

Ông Lâm cho biết chị gái ông từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có chứng đi tiểu ra máu và rụng tóc trầm trọng. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, các vấn đề sức khỏe của bà đã được giải quyết. Làn da của bà trở nên khỏe mạnh và bà đã mọc tóc mới. Bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, tâm tính của bà đã được cải thiện và bà trở nên tốt bụng. Gia đình bà đã chứng kiến huyền năng của Pháp Luân Công qua sự thay đổi của bà Thu Bồng.

Năm 2001, bà Lâm đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nhưng bà đã bị bắt giam trong hơn một tháng. Ngày 21 tháng 1 năm 2016, bà lại bị Phòng An ninh Nội địa Quận Mẫn Hàng, Thượng Hải bắt một lần nữa, và bị giam trong 15 ngày.

Ông Lâm phát biểu: “Không luật pháp nào của Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, nhưng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã ngụy tạo nhiều lý do để bức hại pháp môn này”. Ông nhấn mạnh rằng việc chị gái của ông tu luyện Pháp Luân Công và phát tờ rơi là hợp pháp, còn việc giam giữ bà là bất hợp pháp. Ông cảnh báo những kẻ bức hại không nên đi theo tội lỗi của Giang.

Báo cáo liên quan:

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – Ngày 7 tháng 6 năm 2020 (4 báo cáo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/15/409042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/18/185918.html

Đăng ngày 19-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share