Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2020] Bốn cư dân ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị kết án tù vào ngày 27 tháng 7 năm 2020 vì tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Ông Dương Tĩnh Ba 64 tuổi, bà Ngô Tồn Hiền 65 tuổi và bà Nghê Tuệ Hiền 68 tuổi đã bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2019 sau khi bị tố cáo vì dán những tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở một khu dân cư.

Ông Lý Gia Châu 42 tuổi cũng đã bị bắt khi tình cờ đến thăm ông Dương đúng vào lúc ông Dương bị cảnh sát bắt. Sau khi tịch thu những tài liệu về Pháp Luân Công của ông Dương, cảnh sát đi đến nhà ông Lý và lục soát. Máy tính xách tay, máy in và các tài liệu Pháp Luân Công của ông cũng đã bị tịch thu.

Viện kiểm sát quận Tây Sơn đã cáo buộc bốn học viên này là “cản trở việc thực thi pháp luật”, một cái cớ hay được chính quyền Trung Quốc sử dụng để bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Những học viên này đã có mặt ở Tòa án quận Sơn Tây ngày 27 tháng 7 năm 2020 và bị kết án vào cuối phiên xét xử: Bà Ngô và bà Nghê mỗi người bị kết án 1 năm 5 tháng tù và bị phạt 3.000 Nhân dân tệ; ông Dương bị kết án 3 năm và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Ông Lý không tham gia dán những tài liệu thông tin cùng với 3 học viên kia nhưng bị kết án 4 năm tù và bị phạt 15.000 Nhân dân tệ. Thẩm phán đã buộc tội ông là phạm tội nhiều lần sau khi phát hiện ra ông đã từng bị kết án lao động cưỡng bức 1.5 năm vào năm 2002 vì tập Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/8/411520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/17/186815.html

Đăng ngày 30-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share