Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2020] Gần đây, một cư dân ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án ba năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 19 tháng 1 năm 2020, ông Đông Hằng Tiêu bị bắt giữ tại một nhà ga tàu lửa ở Đại Khánh, trước khi ông lên tàu để tới thăm con gái ở Bắc Kinh trong dịp Tết Nguyên đán. Ông bị giam giữ tại Trại tạm giam Đại Khánh và bị từ chối quyền thăm hỏi của luật sư và gia đình.

Tòa án khu Công Nghệ cao đã tổ chức hai phiên điều trần tại trại tạm giam vào ngày 23 và ngày 28 tháng 6 năm 2020 thông qua hội nghị trực tuyến. Ông bị cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được tòa án Trung Quốc sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Bất chấp áp lực từ thẩm phán, ông Đông phủ nhận cáo buộc và từ chối nhận tội. Gia đình ông không được thông báo về phiên tòa xét xử của ông.

Hiện chưa rõ thời điểm thẩm phán ban hành bản án đối với ông Đông.

Ông Đông bị đưa tới Nhà tù Thành phố Đại Khánh. Theo các nguồn tin, trong vài ngày đầu trong tù, ông bị nhiều phạm nhân mắc trọng tội đánh đập và bị thương nặng. Nhà chức trách nhà tù vẫn từ chối quyền thăm hỏi của luật sư và gia đình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/13/411749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/16/186797.html

Đăng ngày 29-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share