Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2020] Bốn cư dân huyện Tân Tân đã bị truy tố và hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 18 tháng 9 năm 2019, hàng chục cảnh sát của bốn đồn công an địa phương đã kéo đến nhà bắt giữ bà Mạnh Chiếu Hà, bà Tống Chí Mẫn, bà Lưu Thục Cần, bà Lý Xuân Mai.

Bốn nữ học viên này trở thành mục tiêu bức hại sau khi họ gửi các lá thư có nội dung về Pháp Luân Công cho công chúng ở tỉnh Giang Tô qua đường bưu điện, và họ bị báo cáo việc này với các quan chức ở tỉnh Liêu Ninh.

Công an Tỉnh Liêu Ninh đã lệnh cho công an địa phương theo dõi bốn học viên này trong sáu tháng. Khi họ gửi thư một lần nữa, lần này là ở thành phố Bản Khê lân cận, họ đã bị ghi hình và nhanh chóng bị bắt giữ.

Bốn học viên đã bị giam trong Trại tạm giam Sài Bắc ở thành phố Bản Khê. Tháng 10 năm 2019, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Viện Kiểm sát Huyện Hoàn Nhân, song công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án vì thiếu bằng chứng. Sau đó cảnh sát lại trình hồ sơ lần hai, và lần này viện kiểm sát đã tiếp nhận. Hiện các học viên sắp bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Hoàn Nhân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/1/408406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/6/185773.html

Đăng ngày 11-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share