Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2020] Gia đình của một giáo viên tiểu học ở huyện Lễ, tỉnh Hà Bắc đã đệ đơn kiện một cảnh sát và một công tố viên đã vi phạm pháp luật khi mưu hại người thân của họ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Chu Tố Vinh, một giáo viên được học sinh yêu quý, đã bị bắt vào ngày 11 tháng 10 năm 2019. Bà bị Tòa án Cao Dương xét xử lần đầu từ xa vào ngày 12 tháng 5 năm 2020. Luật sư của bà đã thay mặt bà biện hộ vô tội. Bà cũng tự biện hộ cho mình.

Cả bà Chu và luật sư của bà đều nói về việc các nhà chức trách đã vi phạm thủ tục pháp lý như thế nào trong khi xử lý vụ án của bà, từ việc lục soát nhà bà mà không có lệch khám xét, đến việc họ đã tra tấn bà trong khi thẩm vấn. Quan trọng hơn nữa, là không có luật nào của Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công.

Để tìm kiếm công lý cho bà Chu, gia đình bà đã đệ đơn kiện sỹ quan cảnh sát Biên Kế Huy, người chỉ huy vụ bắt giữ bà, cùng công tố viên Hầu Chí Dũng, người đã kết tội bà dựa trên những cáo buộc phi pháp, lên Tòa án Huyện Lễ, Viện Kiểm sát Huyện Lễ, và Tòa án Huyện Cao Dương.

Ngày 17 tháng 6, gia đình bà Chu nhận được thông báo từ Tòa án Cao Dương, rằng vụ án của bà sẽ được xét xử một lần nữa vào ngày 19 tháng 6. Thông tin chi tiết về phiên tòa thứ hai của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Bài liên quan:

Giáo viên tiểu học bị xét xử vì kiên định đức tin của mình

Giáo viên tiểu học vẫn bị giam giữ trong dịp Tết vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/20/407939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/2/185724.html

Đăng ngày 06-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share