Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2020] Ngày 31 tháng 5 năm 2020, khoảng năm phút sau khi ông Tôn Lợi đến nhà của một học viên Pháp Luân Công khác, một nhóm cảnh sát đã xông vào nhà và bắt ông. Chiếc xe ô tô riêng của ông cũng bị tịch thu. Được biết cảnh sát đã theo dõi ông Tôn suốt sáu tháng trước khi tiến hành bắt giữ ông.

Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ông Tôn, một cư dân thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã từng bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2010 vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông bị bắt một lần nữa vào ngày 7 tháng 5 năm 2017, sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Tòa án Huyện Ngọc Điền đã kết án ông 14 tháng tù vào ngày 24 tháng 1 năm 2018. Lãnh đạo của Tập đoàn Thép Đường Sơn nơi ông công tác đã đuổi việc ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/26/408204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/6/185766.html

Đăng ngày 10-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share