Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2020] Một người đàn ông ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 3 tháng 12 năm 2019, ông Dương Kiến Lục và vợ ông là bà Vương Huệ Quân đã bị bắt giữ khi đang nói với người dân về Pháp Luân Công tại một khu chợ. Cảnh sát đã theo dõi họ vài ngày trước khi bắt giữ. Nhà của họ bị lục soát. Mặc dù hai ngày sau bà Vương đã được thả ra, song ông Dương vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam Tuyên Hóa kể từ khi bị bắt giữ.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của ông Dương tới viện kiểm sát vào tháng 4 năm 2020. Đến ngày 7 tháng 5, khi luật sư của ông Dương gọi điện cho công tố viên Trình Hưng để hỏi về vụ án của thân chủ ông, Trình nói rằng ông ta đang lên kế hoạch truy tố ông Trương và sẽ chuyển hồ sơ sang tòa án trong vòng hai đến ba ngày tới.

Con gái ông Dương cũng nộp đơn xin biện hộ cho cha mình trước tòa. Cô nói: “Tôi phải lên tiếng nói lời công đạo cho cha mình khi ông đang bị oan uổng.”

Trong bản bào chữa gửi tòa án, người phụ nữ trẻ đã làm chứng cho phẩm cách tốt đẹp của cha mình. Cô nói: “Cha tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, điều ông tín phụng là đặc tính của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn. Ông tốt bụng và luôn chu đáo quan tâm người khác. Khi gặp mâu thuẫn, ông luôn xem xét lại bản thân mình chứ không đổ lỗi cho người khác.“

Cô đã kể lại việc người tài xế xe tải để quên một túi tiền lớn ở tiệm cơm của gia đình cô sau khi dùng bữa. Cha cô đã cất chiếc túi đó ở một nơi an toàn và đợi người tài xế quay lại. Sau khi xác nhận rằng người lái xe tải đúng là chủ nhân của chiếc túi, ông Dương đã trả lại nó cho người tài xế. Người này vô cùng cảm kích. Anh ấy nói rằng bản thân không thể nhớ ra đã bỏ quên số tiền đó ở đâu và không dám nghĩ sẽ tìm lại được nó, bởi ở Trung Quốc ngày nay, hầu hết người dân sống đều sẽ ngay lập tức bỏ túi số tiền đó, chứ không bận tâm tìm ra chủ nhân của nó để trả lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/20/407936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/30/185696.html

Đăng ngày 09-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share