Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2019] Hai cư dân thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã bị Tòa án Khu Chấn An đưa ra xét xử vào ngày 18 tháng 3 năm 2019 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Luật sư của ông Trương Minh đã thay mặt thân chủ của mình biện hộ vô tội. Ông Lý Toàn Thần tự biện hộ cho mình sau khi sa thải luật sư do gia đình ông thuê và một luật sư do tòa án chỉ định, bởi cả hai người này đều lên kế hoạch thay ông nhận tội.

Công tố viên Tùng Thư đã cáo buộc ông Trương và ông Lý “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ đã được chính quyền Trung Quốc quy chuẩn nhằm kết án các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư của ông Trương chỉ ra rằng không hề có luật nào của Trung Quốc quy định rằng Pháp Luân Công là phạm pháp hoặc xác định pháp môn này là tà giáo.

Công tố viên Tùng phản bác: “Đây là kiến thức phổ thông. CCTV (Truyền hình Trung ương Trung Quốc) cũng nói, và ai cũng biết việc này.”

Luật sư của ông Trương bác bỏ, rằng việc truy tố hình sự phải lấy sự thật làm căn cứ, lấy pháp luật làm thước đo, chứ không phải là dựa vào truyền thông nhà nước.

Luật sư cũng viện dẫn tới thông cáo của Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc, trong đó tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công năm 2011. Luật sư cũng chỉ ra rằng công tố viên đã không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng việc tu luyện Pháp Luân Công của các học viên tạo thành nguy hại cho xã hội hay phá hoại thực thi pháp luật.

Cả hai học viên đều phủ nhận các cáo buộc chống lại họ và yêu cầu tha bổng.

Thẩm phán cho hoãn phiên tòa sau hai giờ và không tuyên phán quyết.

Ông Trương và ông Lý bị bắt vào ngày 29 tháng 6 năm 2018 sau khi công an giao thông phát hiện có tài liệu Pháp Luân Công trong xe ô tô của họ. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của họ, thẩm vấn họ và giữ họ trong Trại tạm giam Khoan Điện.

Cả hai ông đều xuất hiện các vấn đề về sức khỏe trong thời gian bị giam giữ. Ông Trương bị huyết áp cao (200/140 mmHg) và ông Lý bị bệnh lao nặng. Các quan chức từ chối để hai ông được chăm sóc y tế hay bảo lãnh tại ngoại điều trị y tế bởi họ từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Con gái ông Trương, cô Trương Hồng Ngọc, hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ. Cô đang kêu gọi các nhà cầm quyền trả tự do cho cha cô.

Bài liên quan:

Cha của một cư dân Hoa Kỳ phải đối mặt với bản cáo trạng vì tu luyện Pháp Luân Công

Liêu Ninh: Hai người đàn ông bị bức hại đến sức khỏe gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng vẫn bị từ chối điều trị y tế và tạm tha


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/21/384156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/29/176309.html

Đăng ngày 10-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share