Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 30-7-2018] Hai cư dân thành phố Đan Đông xuất hiện những triệu chứng sức khỏe nghiêm trọng chỉ sau một tháng bị bắt giữ, nhưng các nhà chức trách từ chối để họ được điều trị y tế hay tạm tha.

Ông Trương Minh và ông Lý Toàn Thần bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 6 năm 2018 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Cả hai ông đều bị ngược đãi tại Trại tạm giam Khoan Điện và xuất hiện nhiều triệu chứng sức khỏe đáng lo ngại. Ông Trương bị huyết áp cao, tim đập nhanh, trong khi ông Lý bị chẩn đoán mắc bệnh lao.

Cảnh sát Vương Kim Hải, người phụ trách vụ việc, đã từ chối cung cấp thêm thông tin về tình trạng sức khỏe của hai học viên này khi gặp gia đình họ. Thay vào đó, ông ta yêu cầu người nhà phải gây áp lực để thúc ép hai người thân của họ viết cái gọi là “hối quá thư” (tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công). Hai gia đình đã kiên quyết từ chối.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trương và ông Lý bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.

Người vợ bị bức hại đến chết chỉ vài tháng sau khi bị bắt giữ

Ông Trương và người vợ quá cố của ông, bà Tu Kim Thu, đã từng nhiều lần bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Tu bị bức hại đến chết vào ngày 28 tháng 11 năm 2013, chưa đầy ba tháng sau khi bị bắt.

Con gái của họ, cô Trương Hồng Ngọc, đã chuyển đến Mỹ vào năm 2014 để tránh bị bắt giữ. Cô gái trẻ này cũng tu luyện Pháp Luân Công. Hiện cô đang [nỗ lực] kêu gọi trả tự do cho cha.

2018-7-10-mh-zhang-family--ss.jpg

Ông Trương, cùng con gái và người vợ quá cố

Ông Lý từng bị cầm tù 7 năm

Ông Lý từng bị kết án 7 năm tù hồi năm 2002. Lính canh tù đá ông, sốc điện bằng dùi cui và sử dụng nhiều hình thức khác để tra tấn ông. Mặc dù bị chẩn đoán mắc bệnh lao, nhưng nhà tù vẫn từ chối thả ông.

Ông Lý yêu cầu được phép luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công để có thể tự phục hồi sức khỏe. Lính canh đã đồng ý. Vài ngày sau tình trạng của ông đã tốt lên. Một vài tháng sau đó, khi kiểm tra sức khỏe, các kết quả xét nghiệm đều cho thấy sức khỏe của ông đã bình thường trở lại.

Tuy nhiên, bệnh lao của ông Lý lại tái phát sau khi ông bị bắt giữ lại vào năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/30/371827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/4/171387.html

Dịch ngày 08-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share