Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-3-2019] Bà Khúc Quế Hiền ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án bốn năm tù vì kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân truyền thống dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà Khúc, 59 tuổi, là giảng viên của trường Đại học Tài chính Đại Liên. Bà đã đệ đơn kiện Giang vào tháng 5 năm 2015 và bị bắt vào ngày 13 tháng 11 năm đó. Công an đã lục soát nhà bà khi không có ai ở nhà. Máy tính, điện thoại di động và hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà đã bị tịch thu.

Viện Kiểm sát Sa Hà Khẩu đã phê chuẩn vụ bắt giữ bà Khúc vào ngày 17 tháng 12 năm 2015, và sau đó đã chuyển vụ án của bà tới toà án.

Ngày 26 tháng 4 năm 2016, Toà án Khu Sa Hà Khẩu đã xét xử và kết án bà bốn năm tù và phạt 40.000 nhân dân tệ.

Bà bị tiêu chảy mãn tính và vô cùng hốc hác khi bị giam tại Trại tạm giam Diêu Gia.

Từ khi bị đưa vào Nhà tù nữ Liêu Ninh vào ngày 18 tháng 11 năm 2016, bà Khúc đã bị tra tấn nhiều lần vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Một bảo vệ đã lột trần bà và bắt bà ngồi xổm ở lối vào của nhà tù sau khi tìm thấy một bản chép tay các bài giảng của Pháp Luân Công trên người bà.

Chồng bà Khúc đã qua đời nhiều năm trước. Con trai và em gái bà không dám tới thăm bà do bị công an gây áp lực và sách nhiễu.

Bài liên quan:

Nghi ngờ có sử dụng vũ khí âm thanh khi tra tấn học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/28/384430.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/1/176347.html

Đăng ngày 09-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share