Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2022] Gần đây, bảy cư dân bị bắt giữ theo nhóm ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong số đó, bà Trương Linh Cách bị kết án bốn năm tù vào ngày 8 tháng 5 năm 2021, ông Mạnh Khải bị kết án ba năm sáu tháng tù vào ngày 17 tháng 9 năm 2021, bà Văn Tĩnh bị kết án ba năm ba tháng tù vào ngày 6 tháng 12 năm 2021, bà Từ Lệ Hoa bị kết án ba năm sáu tháng tù vào ngày 7 tháng 12 năm 2021, ông Lý Chí Cương bị kết án năm năm ba tháng tù vào ngày 21 tháng 12 năm 2021 và ôngTào Chí Phương và bà Dương Phươngđều bị kết án ba năm bốn tháng tù vào ngày 24 tháng 12 năm 2021.

Ông Mạnh (bản thân là một luật sư) đã kháng cáo lên Toà án Trung cấp Thành phố Trường Sa, nhưng toà án này lại đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông. Ông đã bị đưa tới Nhà tù Võng Lĩnh vào ngày 20 tháng 1 năm 2022.

Bà Từ, cựu cảnh đốc cao cấp bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam vào ngày 27 tháng 1 năm 2022.

Ông Lý cũng đã kháng cáo, nhưng chưa rõ toà án cấp cao hơn đã đưa ra phán quyết cho vụ án của ông hay chưa. Ông bị huyết áp cao dai dẳng sau khi bị đưa tới Trại tạm giam Số 2 Thành phố Trường Sa vào ngày 5 tháng 12 năm 2020. Theo thông tin từ người thân đã từng được vào thăm ông, ông đã già đi rất nhiều.

Ông Lý bị cao huyết áp do sự ngược đãi mà ông phải trải quan trong lần “giám sát tại nơi cư trú” ở một địa điểm bí mật trước đây. Tại đó ông bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế sắt lạnh suốt cả ngày và từng có lần bị cấm ngủ trong hơn một tháng. Lượng thức ăn mà ông được cung cấp trong một ngày tại nơi này còn ít hơn ở trại tạm giam địa phương.

Ngày 27 và ngày 28 tháng 10 năm 2020, cả bảy học viênđ đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ. Không ai trong số cảnh sát xuất trình lệnh khám xét khi lục soát nhà của các học viên.

Khác với các vụ bắt giữ trước kia, lần này, công tố viên nộp riêng hồ sơ vụ án của họ lên toà án, thay vì kết hợp chúng thành một vụ án chung. Một người quen thuộc về các vụ án đã tiết lộ cho một số thành viên gia đình của các học viên rằng phiên toà xét xử chỉ mang tính hình thức và một số án tù đã được Uỷ ban Chính trị Pháp luật địa phương (một cơ quan nằm ngoài hệ thông tứ pháp có nhiệm vụ giam sát cuộc bức hại) quyết định từ trước.

Nhà chức trách không chỉ ngăn cản gia đình và luật sư tới thăm các học viên, mà họ còn uy hiếp gia đình các học viên cung cấp thêm thông tin về họ. Một số thành viên trong gia đình đã được liệt kê làm nhân chứng trong vụ án của các học viên mà họ không hề hay biết, hơn nữa còn bị cấm tham dự phiên toà xét xử, hầu hết các phiên toà được cảnh cát có vũ trang canh gác nghiêm ngặt.

Khi một số thành viên trong gia đình đệ đơn kiện cảnh sát, họ đã bị cảnh sát đe doạ bắt giữ.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại:

Chung Cương (钟钢), bí thư của Uỷ ban Chính trị Pháp luật Thành phố Trường Sa: +86-13973109558
Lê Phan (黎璠), thẩm phán chủ toạ của Toà án Trung cấp Thành phố Trường Sa: +86-13975106228
Lô Tiên Ngọc (卢先钰), giám đốc của Nhà tù Võng Lĩnh: +86-15897390588
La Hữu Điền (罗友田), giám đốc của Nhà tù Nữ Trường Sa: +86-13975846688

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Bài liên quan:

Mười cư dân Hồ Nam bị giam giữ gần một năm vì kiên định đức tin

15 cư dân Hồ Nam đối mặt với án tù được định trước vì tu luyện Pháp Luân Công

Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: 15 người bị đối diện với xét xử, người thứ 16 bị cầm tù vì đức tin của họ

Hồ Nam: Cảnh sát từ chối gặp luật sư của các học viên Pháp Luân Công

Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: 17 học viên Pháp Luân Công và một người nhà bị bắt, hai người bị sách nhiễu vì kiên định đức tin

Cập nhật về các học viên bị bắt giữ theo nhóm ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam

13 cư dân Hồ Nam bị biệt giam trong hai tháng và bị buộc tội

Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: 15 người bị bắt giữ và một người bị sách nhiễu vì đức tin của họ

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/23/439297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/27/199331.html

Đăng ngày 21-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share