Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2022] Bà Trương Kiệt, 67 tuổi, ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án ba năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ vào cuối tháng 2 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ ba bà Trương bị kết án vì kiên định đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương bị bắt vào ngày 31 tháng 8 năm 2021, sau khi bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một ngôi chợ địa phương. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà.

Vụ bắt giữ bà đã giáng một đòn nặng nề lên người mẹ 89 tuổi của bà, người vốn đang gặp khó khăn trong việc đi lại và phải nhờ đến sự chăm sóc của bà.

Cảnh sát đã giam bà Trương tại Trại tạm giam Phủ Thuận. Việc bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 10 tháng 9 năm 2021. Luật sư của bà đã đến gặp bà vào ngày 2 tháng 11 năm 2021.

Bà Trương đã bị Tòa án Quận Vọng Hoa kết án vào tháng 2 năm 2022. Gia đình bà không biết bất kỳ thông tin gì về bản án. Bà đã kháng cáo bản án.

Gia đình bà Trương nghi ngờ rằng bà đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe ở trong trại giam, vì khoản tiền 3.000 nhân dân tệ mà họ gửi cho bà trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022 đã bị sử dụng hết. Trại tạm giam nói rằng họ đã dùng số tiền đó vào việc khám sức khỏe cho bà.

Trước đó bà Trương đã bị kết án 4 năm tù vào tháng 2 năm 2002 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công, tiếp đó là một án tù 3 năm khác vào tháng 10 năm 2012. Bà bị bệnh tim và bệnh lao trong thời gian thụ án. Trong lần ngồi tù thứ hai của mình, bà bị giam trong Bệnh viện Mã Tam Gia và thường được đưa ra ngoài bằng xe lăn mỗi khi gia đình tới thăm.

Ngoài việc bị giam giữ, bà Trương cũng bị treo lương hưu sau khi trở về nhà sau khi thụ án tù đầu tiên. Các nhà chức trách tuyên bố rằng bà không được hưởng bất kỳ khoản lương hưu nào trong thời gian thụ án. Họ yêu cuầ bà trả lại khoản tiền 60.000 nhân dân tệ mà bà đã nhận trong thời gian trước khi tiếp tục chi trả lương hưu cho bà. Bà đã vay mượn tiền để trả số tiền đó, nhưng văn phòng an sinh xã hội đã tự ý khấu trừ lương hưu của bà trong các lần chi trả lương hưu mới này, và bà chỉ nhận được chưa đầy 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Khương Quần Đại (姜群大), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Phủ Thuận: +86-13704934966
Trương Hồng Bân (张洪斌), cảnh sát của Đồn Công an Kiến Thiết: +86-24-56653165
Khổng Kháng (孔夯), thẩm phán chủ tọa của Tòa án Quận Vọng Hoa: +86-24-57567260, +86-18641311253

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại có trong bản gốc tiếng Trung).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/10/439880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/15/199544.html

Đăng ngày 19-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share