Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2021] Đầu tháng 12 năm 2021, một cựu cảnh đốc cấp cao 67 tuổi đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 6 giờ chiều ngày 27 tháng 10 năm 2020, bà Từ Lệ Hoa ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị hơn 20 cảnh sát mặc thường phục, bao gồm Trâu Quân, Âu Lập Quân và Hoàng Trạch Quân từ Đồn Công an Tây Hồ chặn lại khi bà trở về nhà với gia đình. Sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và một số tiền mặt của bà đã bị tịch thu. Theo một người trong cuộc, cảnh sát đã lẻn vào nhà bà vài tháng trước để khám xét nhanh khi không có ai ở nhà.

Vụ bắt giữ bà Từ là một phần trong chiến dịch truy quét diện rộng của cảnh sát nhắm vào ít nhất 17 học viên Pháp Luân Công địa phương. Hầu hết họ cũng bị tịch thu sách, máy tính và máy in Pháp Luân Công. Cảnh sát tiết lộ rằng họ đã theo dõi các cuộc điện thoại và các hoạt động trực tuyến của các học viên trong một thời gian dài, và các vụ bắt giữ này được thực hiện theo lệnh từ bên trên.

Bà Từ bị thẩm vấn tại Đồn Công an Tây Hồ qua đêm và bị đưa đến Trại tạm giam số 4 thành phố Trường Sa vào ngày hôm sau. Sau một năm bị giam giữ, bà già đi nhanh chóng do bị ngược đãi trong thời gian giam giữ. Bà bị huyết áp cao, mất thị lực và thính giác. Trại tạm giam không chỉ từ chối cho bà được tại ngoại để điều trị y tế mà còn từ chối để gia đình vào thăm bà.

Vì đã viết một lá thư cho công tố viên kêu gọi bác bỏ vụ án của bà Từ, con gái bà đã bị báo cảnh sát, bị lục soát nhà và giam giữ tại trại tạm giam Lưu Dương trong bảy ngày. Trong khi đó, cảnh sát liên tục theo dõi, sách nhiễu và uy hiếp gia đình cô.

Ngày 7 tháng 12 năm 2021, bà Từ đã bị đưa ra xét xử. Bà bước vào phòng xử án với sự giúp đỡ của hai cảnh sát. Thẩm phán thường xuyên cắt ngang phần tự bào chữa của bà và kết thúc phiên xét xử trong vòng chưa đầy một giờ và tuyên án bà 3,5 năm tù.

Bên ngoài tòa án có hàng rào bao quanh và có cảnh sát vũ trang tuần tra. Mọi người vào tòa án cần phải kiểm tra giấy tờ tùy thân và bị nhân viên tòa án hộ tống, điều này là không bắt buộc đối với các vụ án khác.

Hai lần được cứu sống nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Bà Từ từng làm việc tại trường Cao đẳng Cảnh sát Hồ Nam với tư cách là cảnh đốc cấp cao. Do nhiều năm làm việc vất vả, bà đã bị mắc nhiều bệnh khác nhau, bao gồm căng cơ thắt lưng, tăng sản xương và thấp khớp. Vào năm 1998, sáu tháng sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hoàn toàn bình phục. Bà cũng thay đổi tâm tính, không còn thích tranh đấu nữa và trở nên quan tâm đến người khác.

Một năm sau cuộc bức hại bắt đầu xảy ra, do công tác trong ngành cảnh sát, bà Từ đã bị áp lực mà phải từ bỏ tu luyện. Nhiều căn bệnh đã khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công sau đó đã tái phát, và bác sĩ từng cảnh báo rằng bà có thể không sống quá 60 tuổi.

Lo ngại về sức khỏe của mình, bà bắt đầu luyện Pháp Luân Công trở lại và thấy sự cải thiện nhanh chóng. Bà biết ơn sâu sắc đối với Pháp Luân Công và chia sẻ câu chuyện của mình với các sinh viên. Một sinh viên đã báo bà với cảnh sát, dẫn đến việc bà bị giam giữ 15 ngày. Khi kết thúc thời gian giam giữ, bà bị đưa đến trung tâm tẩy não địa phương và bị giam ở đó thêm một tháng. Cảnh sát tiếp tục theo dõi bà sau khi bà được thả.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trâu Quân (邹 军), cảnh sát của Đồn Công an Tây Hồ: + 86-18867409159
Âu Lập Quân (欧 立 军), cảnh sát của Đồn Công an Tây Hồ: + 86-13974804293
Hoàng Trạch Quân (黄泽军), cảnh sát của Đồn Công an Tây Hồ: + 86-18874735320
Hồ Hải Quân (胡海军), công tố viên của Viện kiểm sát Lưu Dương: + 86-15874026868
Hà Xuân Hoa (何春华), thẩm phán của Tòa án Lưu Dương: + 86-18817130901

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Mười cư dân Hồ Nam bị giam giữ gần một năm vì kiên định đức tin

Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: 15 người bị đối diện với xét xử, người thứ 16 bị cầm tù vì đức tin của họ

Hồ Nam: Cảnh sát từ chối gặp luật sư của các học viên Pháp Luân Công

Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: 17 học viên Pháp Luân Công và một người nhà bị bắt, hai người bị sách nhiễu vì kiên định đức tin

Cập nhật về các học viên bị bắt giữ theo nhóm ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam

13 cư dân Hồ Nam bị biệt giam trong hai tháng và bị buộc tội

Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: 15 người bị bắt giữ và một người bị sách nhiễu vì đức tin của họ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/18/434995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/26/197158.html

Đăng ngày 23-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share