[MINH HUỆ 07-02-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 8 thành phố hoặc quận huyện ở 4 tỉnh thành, trong đó có ít nhất15 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

c3cab226e508131bcd5a3a8bd13c6e80.jpg

1. [Thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây] Bà Hạ Quý Bình bị tra tấn ở trong tù
2. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hứa Tố Thanh và một học viên khác bị bắt giữ
3. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Tào Hỷ Phong và bà Trương Tú Lệ buộc phải rời xa nhà
4. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Ông Đào Tịch Hoài rời khỏi nhà để tránh sách nhiễu
5. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Tôn Văn Trung vẫn đang bị giam giữ
6. [Thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lưu Cẩm Minh bị tạm giam
7. [Thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc] Ông Vương Bình Dã bị kết án tù
8. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Dương Gia Mẫn bị ngược đãi ở trong Trại tạm giam

1. [Thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây] Bà Hạ Quý Bình bị tra tấn ở trong tù

Bà Hạ Quý Bình, 58 tuổi, bị cầm tù hai lần kể từ cuối năm 1999. Bà bị giam và tra tấn 7 năm tại Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây.

Khi mới đến nhà tù, bà bị cấm ngủ. Bà bị bắt đứng cạnh cửa sổ đến 2 giờ sáng hoặc liên tục viết nội quy nhà tù. Một hôm sau nửa đêm, bà ngủ thiếp đi và đầu gục xuống bàn làm việc. Một tù nhân được chỉ định giám sát bà đã đẩy bà ngã xuống đất. Đầu bà đập xuống đất, nửa mặt trên của bà bị bầm tím và sưng tấy.

Lính canh Dương Ba đã tịch thu tất cả vật dụng hàng ngày của bà và không cho bà thay quần áo trong ba tháng dù lúc đó đang là mùa hè. Khi đi tắm bà phải giặt sạch quần áo, mặc quần áo ướt và để chúng khô trên người.

Sau đó nhà tù giao cho hai lính canh hung dữ là Vương Ninh và Hoàng Thiện Ngọc thành lập một nhóm đặc biệt chỉ với một mục tiêu duy nhất là khiến bà Hạ từ bỏ Pháp Luân Công. Khoảng 10 tù nhân thay nhau theo dõi bà 24/24. Họ đấm và đánh bà một cách tùy tiện. Họ dùng chai nước đập vào đầu và khớp gối của bà; trói tay chân của bà vào một chiếc ghế kim loại; treo người bà lên khung cửa sổ từ vị trí cổ tay; trừng phạt bà vì chớp mắt hoặc cử động cơ thể. Mỗi bữa ăn bà chỉ được cung cấp một thìa cơm nhỏ và một ngụm nước. Ngoài ra, bà không được phép tắm và phải thức suốt 24 giờ.

2. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hứa Tố Thanh và một học viên khác bị bắt giữ

Bà Hứa Tố Thanh ở huyện Nghĩa bị bắt vào ngày 28 tháng 1 năm 2022, khi bà đang nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Chợ Thị trấn Cao Kiều ở thành phố Hồ Lô Đảo. Một học viên từ thị trấn Cao Kiều cũng bị bắt tại cùng thời điểm đó. Họ bị tạm giam 15 ngày và hiện đang bị giam tại trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo.

3. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Tào Hỷ Phong và bà Trương Tú Lệ buộc phải rời xa nhà

Ông Tào Hỷ Phong và vợ là bà Trương Tú Lệ ở thành phố Vũ Xương bị bắt tại nhà vào khoảng 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 2020. Người ở Đồn Công an Thị trấn Ngưu Gia, bao gồm cả chính trị viên Dương Tương Thường và phó đồn Triệu Nham, đã lục soát nhà họ và thu giữ hơn 47.000 nhân dân tệ tiền mặt, hai máy tính, hai máy photo, bốn máy nghe nhạc cầm tay, bốn điện thoại di động, đèn bàn, 10 đầu thu TV, 90 cuốn sách của Pháp Luân Công, một hộp TV và các đồ vật khác. Bởi các trại tạm giam không tiếp nhận người mới do đại dịch, nên họ được thả sau nửa đêm.

Hiện tại cảnh sát đang đợi lệnh hạn chế đại dịch được dỡ bỏ để bắt giữ các học viên này, nên họ đã buộc phải rời khỏi nhà trể tránh bị bức hại thêm nữa.

4. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Ông Đào Tịch Hoài rời khỏi nhà để tránh bị sách nhiễu

Vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 22 tháng 7 năm 2021, khi học viên Từ Gia Cúc (không rõ giới tính), ông Ngô Song Hỷ và ông Đào Tịch Hoài (71 tuổi) đang đọc một cuốn sách của Pháp Luân Công tại nhà của học viên Từ (khoảng 80 tuổi, không rõ tên) thì cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Ma Thành, bao gồm Thái Bắc đột nhập vào nhà học viên. Các sĩ quan này cho rằng họ đang tụ tập bất hợp pháp và bắt giữ họ. Học viên bị đưa đến đội an ninh nội địa và bị thẩm vấn suốt đêm. Họ không được ăn uống gì và bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Ma Thành vào trưa hôm sau.

Không có ai ở nhà ông Đào trong khi ông bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát đã phá cửa bất hợp pháp để đột nhập vào nhà ông, họ thu giữ một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và hơn 40 cuốn sách của Pháp Luân Công. Nhà của ông Ngô cũng bị lục soát.

Ông Đào, ngoài 70 tuổi, đã nhiều lần sách nhiễu. Do không thể chịu áp lực sách nhiễu gia tăng này, ông đã rời khỏi nhà để tránh bị bức hại. Vài người ở đơn vị công tác của ông đã đến nhà và sách nhiễu gia đình ông vào tháng 10 năm 2021. Họ yêu cầu người nhà tiết lộ nơi ở của ông và đe dọa sẽ treo lương hưu của ông nếu ông không sớm trở về.

5. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Tôn Văn Trung vẫn đang bị giam giữ

Ông Tôn Văn Trung vẫn đang bị giam ở trong trại tạm giam Thái Khang, mặc dù gia đình ông đang kháng cáo. Ba học viên bị bắt cùng với ông đã được tại ngoại sau khi mỗi người nộp 10.000 nhân dân tệ. Một người trong số họ là ông Trương Lập Quốc, đã bị cảnh sát buộc tội. Trường hợp của ông đã được đệ trình lên Viện Kiểm sát Khu Phát triển Thành phố Đại Khánh.

6. [Thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lưu Cẩm Minh bị tạm giam

Ông Lưu Cẩm Minh bị người của Đồn Công an Ôn Tuyền bắt sau 3 giờ chiều ngày 27 tháng 1 năm 2022. Ông bị cáo buộc vì nộp đơn kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) Giang Trạch Dân vào năm 2016, tòa án không ký tên, cũng không kết án, nhưng lại yêu cầu đồn công an bắt giữ ông. Hiện ông đang bị giam tại trại tạm giam Tào Trang.

7. [Thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc] Ông Vương Bình Dã bị kết án tù

Ông Vương Bình Dã bị kết án ba năm bảy tháng tù và nộp phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 10 tháng 3 năm 2021.

8. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Dương Gia Mẫn bị ngược đãi ở trong trại tạm giam

Bà Dương Gia Mẫn đang bị giam tại trại tạm giam Quận Giang Ngạn. Bà bị cận thị 3,5 độ do bị bức hại. Bà không được phép ngồi trong nhiều ngày, điều này đa khiến bà bị đau ở phần lưng dưới.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/7/438659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/18/199236.html

Đăng ngày 18-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share