Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2022] Ông Trương Triều, một người dân ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đang thụ án bốn năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, đã bị đưa vào diện “quản lý nghiêm ngặt” trong hai tháng ở Nhà tù Số 4 Sơn Đông vào ngày 7 tháng 1 năm 2022. Trong 15 ngày đầu, ông bị trói vào giường chết và dự kiến sẽ phải tham gia lớp tẩy não trong khoảng thời gian còn lại. Nhà tù đã trừng phạt ông bằng việc “quản lý nghiêm ngặt” vì ông từ chối lao động cưỡng bức.

Ông Trương Triều (50 tuổi) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, từ năm 1995. Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động bức hại môn này vào năm 1999, ông Trương đã bị bắt giữ nhiều lần và nhà ông bị lục soát. Lần bắt giữ gần đây nhất xảy ra sau khi ông cố gắng ngăn cản cảnh sát lục soát nhà mẹ ông, cũng là một học viên Pháp Luân Công.

7a4f22ba4be4f13c8f95f4fa52aa5230.jpg

Minh họa phương thức tra tấn: Trói vào “giường chết”

Vụ bắt giữ

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2019, bà Vương Chân, mẹ của ông Trương, đã bị báo cảnh sát và bị bắt khi đang nói với người dân về Pháp Luân Công ở trước cổng của một bệnh viện. Vào khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, cảnh sát đến nhà bà Vương và tiến hành lục soát. Lúc đó, hai anh em ông Trương đã tình cờ đến thăm bà Vương và khi nhìn thấy cảnh sát, họ đã cố gắng ngăn cảnh sát xông vào nhà và kêu gọi họ không tham gia vào cuộc bức hại.

Sau đó cảnh sát đã gọi cảnh sát vũ trang. Những người này đã sớm kéo đến trên ba chiếc xe cảnh sát. Ông Trương Bình bị bắt ngay vào lúc đó. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2019, ông Trương Triều cũng bị bắt dù trước đó đã trốn thoát. Kể từ hôm đó, hai anh em ông Trương bị giam tại trại tạm giam Thành phố Duy Phường. Vào buổi tối ngày 31 tháng 10, bà Vương đã được tại ngoại vì sức khỏe không tốt.

Ngày 6 tháng 12 năm 2019, Viện Kiểm sát Quận Khuê Văn đã phê chuẩn bắt ông Trương Triều. Ông bị cáo buộc “gây nguy hại cho an ninh công cộng và gây rối trật tự công cộng bằng những hành động nguy hiểm”.

Cổ Trí Vĩnh người của Đội An ninh Nội địa và Tào Vân Vĩnh ở Công an Khuê Văn được khen thưởng vì đã “lập công” khi xử lý vụ án của ông Trương Triều.

Kết án

Ngày 21 tháng 5 năm 2019, viện kiểm sát đã gọi cho ông Trương và cố buộc ông nhận tội nhưng ông từ chối.

Ngày 24 tháng 6 năm 2019, gia đình ông Trương nhận được thông báo yêu cầu họ bảo luật sư của ông đến toà án vào ngày 29 tháng 6. Tuy nhiên luật sư đã không đến vì trại tạm giam từ chối cho ông gặp ông Trương và quy trình xử lý vụ án không rõ ràng. Luật sư đã giải thích rằng ông sẽ cân nhắc việc tham gia phiên toà chỉ sau khi ông được gặp ông Trương.

Toà án Quận Khuê Văn đã tổ chức hai phiên toà vào ngày 28 tháng 7 năm 2019 và 21 tháng 8 năm 2020. Ông Trương đã bị kết án bốn năm trong phiên toà thứ ba diễn ra vào ngày 28 tháng 9 năm 2020. Em trai ông, người không tu luyện Pháp Luân Công, đã bị kết án quản thúc tại gia một năm.

Toà án cho ông Trương 10 ngày, gồm cả ngày lễ và cuối tuần, để kháng cáo. Thời hạn kháng cáo 10 ngày, trong đó có tám ngày là nghỉ lễ quốc gia (từ ngày 1 đến 8 tháng 10), bao gồm Tết Trung thu và ngày kỷ niệm thành lập chế độ cộng sản, cả hai đều rơi vào ngày 1 tháng 10. Gia đình ông Trương nghi ngờ rằng toà án cố tình kết án ông vào ngày 28 tháng 9 nhằm ngăn cản ông kháng cáo. Có thông tin rằng chính quyền cũng yêu cầu em ông Trương thuyết phục ông từ bỏ việc kháng cáo vì sẽ ít có cơ hội thành công.

Vào giữ tháng 4 năm 2021, ông Trương bị đưa đến Nhà tù Truy Bác. Từ ngày 8 tháng 12 năm 2021, ông đã từ chối lao động cưỡng bức trong tù.

Ngày 14 tháng 12, nhà tù gọi cho gia đình ông Trương, yêu cầu họ thuyết phục ông hợp tác hoặc ông sẽ bị “quản lý nghiêm ngặt”. Nhà tù còn sắp xếp một cuộc gọi trực tuyến để gia đình thuyết phục ông.

Ngày 20 tháng 12, gia đình ông Trương đã gọi điện tới nhà tù nhưng không có ai bắt máy.

Ngày 4 tháng 1 năm 2022, phía nhà tù đã gọi cho gia đình ông Trương và thông báo rằng ông Trương sẽ bắt đầu bị “quản lý nghiêm ngặt” từ ngày 7 tháng 1.

Gia đình dự định sẽ tới thăm ông vào ngày 12 tháng 1 năm 2022, nhưng lần thăm thân này đã bị trì hoãn đến ngày 26 tháng 1. Sau đó nhà tù đã huỷ cuộc thăm thân này và không tiếp điện thoại khi gia đình ông Trương gọi đến.

Bài liên quan:

Hai anh em trai bị kết án vì ngăn cảnh sát lục soát nhà của mẹ mình

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/29/437836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/20/199260.html

Đăng ngày 21-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share