Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2021] Ông Tào Chí Phương và vợ là bà Dương Phương ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị kết án tù vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Phiên toà xét xử họ diễn ra ở Toà án Thành phố Lưu Dương từ 9 giờ sáng và kéo dài 14 tiếng cho đến tận 11 giờ đêm, và chỉ có ba người nhà của họ được tham dự phiên toà. Mặc dù phòng xử án rộng với sức chứa gần 100 chỗ ngồi, song người nhà của hai học viên chỉ được ngồi sau hàng ghế thứ mười, vây xung quanh họ là cảnh sát mặc thường phục.

Ba luật sư đã biện hộ vô tội cho họ. Các luật sư chỉ ra rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, đồng thời chỉ ra sự vi phạm trình tự pháp lý của cảnh sát trong khi xử lý vụ án của hai học viên này.

Ông Tào và bà Dương cũng tự biện hộ cho mình. Họ khẳng định rằng mình không làm gì sai hay gây hại cho bất kỳ ai khi tu luyện Pháp Luân Công.

Các luật sư cũng chất vấn công tố viên rằng tại sao vài ngày trước phiên tòa ông ta lại đột nhiên thay đổi các tình tiết vụ án trong thư khởi tố của vợ chồng học viên này từ nhẹ sang nặng. Công tố viên không thể trả lời và nói rằng anh ta chỉ sửa theo yêu cầu của tòa án. Sau đó các luật sư đã hỏi thẩm phán lý do của việc làm này, nhưng thẩm phán vẫn giữ im lặng.

Các luật sư cho hay, trong cuộc thảo luận trước phiên tòa một ngày, thẩm phán đã yêu cầu họ thuyết phục hai vợ chồng nhận tội để đổi lấy một bản án dưới ba năm, hoặc là họ sẽ bị kết án nặng. Các luật sư đã từ chối hợp tác.

Thẩm phán đã kết án hai vợ chồng 3 năm 4 tháng tù vào cuối phiên toà.

Vợ chồng ông Tào bị bắt vào ngày 27 tháng 10 năm 2020 khi đang đọc các sách của Pháp Luân Công tại nhà ông Lý Chí Cương (cũng là học viên). Trong ngày hôm đó, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 23 học viên Pháp Luân Công địa phương, tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của họ. Cảnh sát tiết lộ rằng họ đã giám sát điện thoại và các hoạt động trên internet của các học viên một thời gian dài, và các vụ bắt giữ này được thực hiện theo mệnh lệnh của cấp trên.

Lần này công tố viên đã không gộp hồ sơ của các học viên thành một vụ án chung giống như cách xử lý các vụ bắt giữ theo nhóm trước kia, thay vào đó, họ tách riêng hồ sơ của các học viên và gửi tới các toà án khác nhau. Một người biết rõ sự tình tiết lộ với gia đình các học viên rằng, những phiên tòa chỉ mang tính hình thức và một số bản án đã được quyết định từ trước bởi Uỷ ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại.

Bài liên quan:

Mười cư dân Hồ Nam bị giam giữ gần một năm vì kiên định đức tin

15 cư dân Hồ Nam đối mặt với án tù được định trước vì tu luyện Pháp Luân Công

Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: 15 người bị đối diện với xét xử, người thứ 16 bị cầm tù vì đức tin của họ

Hồ Nam: Cảnh sát từ chối gặp luật sư của các học viên Pháp Luân Công

Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: 17 học viên Pháp Luân Công và một người nhà bị bắt, hai người bị sách nhiễu vì kiên định đức tin

Cập nhật về các học viên bị bắt giữ theo nhóm ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam

13 cư dân Hồ Nam bị biệt giam trong hai tháng và bị buộc tội

Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: 15 người bị bắt giữ và một người bị sách nhiễu vì đức tin của họ

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/436068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/7/198016.html

Đăng ngày 13-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share