Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-2-2018] Mùa đông năm nay khi đợt gió lạnh tràn vào Trung Quốc, nhiều người đã bị ốm đến mức phải nhập viện. Một số học viên cũng có triệu chứng bị bệnh. Mặc dù không tìm cách điều trị, nhưng họ cảm thấy yếu và không thể đi làm. Những người nhà vốn không tu luyện đã hỏi họ rằng: “Chẳng phải anh/chị nói Pháp Luân Đại Pháp giúp mình khỏe mạnh sao? Tại sao trông anh/chị có vẻ như bị ốm vậy?”

Những học viên có triệu chứng nghiệp bệnh mà tôi biết đều là những người không vượt qua các khảo nghiệm tu luyên được tốt, vậy nên họ đang bị can nhiễu.

Một học viên nói: “Dù tôi có tu không tốt như thế nào đi nữa thì cựu thế lực cũng không được phép can nhiễu tôi.” Nghe có vẻ như bà ấy có chính niệm rất mạnh mẽ, nhưng nó cũng có thể là cái cớ để không tu luyện tinh tấn.

Nếu chúng ta không chủ động loại bỏ các chấp trước và đạt tiêu chuẩn của Pháp, cựu thế lực có thể dùng nó làm cơ hội để can nhiễu dưới hình thức các khảo nghiệm. Trong trường hợp này, “việc phủ nhận cựu thế lực tà ác” của chúng ta đã không đủ mạnh.

Chúng ta có thể phủ định an bài của cựu thế lực và không phải trải qua giả tướng nghiệp bệnh hay những khổ nạn khác nếu chúng ta có thể nhận thức vấn đề đựa trên Pháp và nhanh chóng chính lại bản thân. Điều quan trọng là liệu chúng ta có thể thực sự từ bỏ những chấp trước thâm căn cố đế của mình không. Mặc dù chúng ta thường nói rằng mình đang tu luyện và buông bỏ các quan niệm cùng chấp trước của bản thân, nhưng đôi khi chúng ta không thực sự muốn buông bỏ chúng.

Khi một vài học viên bị can nhiễu dưới hình thức bị bức hại hoặc nghiệp bệnh, họ thực hiện việc tu luyện và hướng nội một cách tinh tấn. Họ chăm chỉ đề cao trong khi gặp khổ nạn, nhưng sau đó lại buông lơi. Một số thậm chí lại trở lại với các thói quen và chấp trước không tốt trước đây. Điều này xảy ra nhiều lần. Nếu không nghiêm túc đối đãi với tu luyện, chính là chúng ta là đang tự lừa dối chính mình. Một số học viên có thể thực sự đề cao, nhưng những người khác lại bỏ cuộc và ngừng tu luyện.

Sẽ không vấn đề gì nếu một lần chúng ta không làm tốt, hoặc nếu chúng ta bị can nhiễu tạm thời dưới hình thức giả tướng nghiệp bệnh. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta cần đối đãi với tu luyện một cách nghiêm túc và rút kinh nghiệm từ những gì mà mình đã trải qua. Chúng ta không nên coi việc tu luyện của bản thân như một sự lựa chọn!

Cho dù thời gian tu luyện còn lại dài ngắn bao nhiêu thì kỳ thực nó cũng vô cùng ngắn ngủi. Chúng ta nên trân quý mỗi cơ hội mà mình có để làm tốt hơn và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Hãy tinh tấn thường hằng và nhớ rằng mỗi thử thách chúng ta gặp phải đều là một cơ hội để đề cao và cứu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/2/-360338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/11/167892.html

Đăng ngày 13-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share