Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 21-3-2017] Ngày 15 tháng 3 năm 2017, một cư dân sống ở thành phố Giao Châu bị đưa ra xét xử chỉ vì phát tài liệu về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Công tố viên buộc tội ông Trương Tòng Kiệt “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh mặc định mà chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng nhằm buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Luật sư của ông Trương cũng khẳng định không có điều luật nào của Trung Quốc quy kết Pháp Luân Công là phi pháp, do đó, thân chủ của ông không thể bị kết tội khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận được hiến pháp công nhận.

Công tố viên Trương Cát Na đã sử dụng tài liệu Pháp Luân Công làm chứng cứ buộc tội ông. Tuy nhiên, ông Trương, 59 tuổi, đã chứng minh rằng tài liệu chỉ đưa ra sự thật về cuộc bức hại. Ông nói ông phát những tài liệu này vì ông muốn công chúng biết về tính phi pháp và sự tàn bạo của cuộc bức hại này.

Ông Trương cũng chia sẻ một câu chuyện trong thời gian bị giam: một trong những bạn tù của ông, từng là một kẻ trộm, đã hứa sẽ không ăn cắp nữa sau khi ông Trương nói về nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công.

Thẩm phám đã ngắt lời ông Trương, và cho rằng câu chuyện ông kể không liên quan đến việc xét xử. Luật sư của ông Trương đã nói vấn đề cốt lõi chính là tu luyện Pháp Luân Công. Ông nói với mọi người rằng ông không biết gì về Pháp Luân Công trước khi tiếp nhận hồ sơ của ông Trương. Để bảo vệ thân chủ tốt nhất, ông đã dành thời gian đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, là cuốn sách chính của môn Pháp Luân Công, để xem tại sao ông Trương lại mạo hiểm an toàn bản thân để nói cho mọi người về môn tu luyện này.

Luật sư cho hay ông nhận thấy mọi điều trong cuốn sách đều dạy mọi người chiểu theo nguyên lý của “Chân – Thiện – Nhẫn” để trở thành người tốt. Ông khẳng định các tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu từ ông Trương là vô hại, không vi phạm pháp luật.

Ông yêu cầu cho thân chủ được trắng án. Thẩm phán đã kết thúc phiên xử mà không đưa ra bản án.

Ông Trương hiện bị giam tại Trại tạm giam Đỗ Thôn kể từ khi bị bắt vào ngày 20 tháng 10 năm 2016


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/21/344557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/27/162633.html
Đăng ngày 9-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share