[MINH HUỆ 5-3-2017] Tin tức từ Trung Quốc hôm nay báo cáo các vụ bức hại tại 14 thành phố hoặc các huyện ở 9 tỉnh. Theo báo cáo này, có 2 học viên bị ngược đãi trong khi bị giam, và ít nhất 20 người bị bắt giữ phi pháp.

2369de2fef24160a437d52628aec5c0b.jpg

1. [Thượng Hải] Bà Thôi Hỷ Anh bị bắt giữ
2. [Thành phố Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Ba học viên bị bắt giữ
3. [Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây] Bà Từ Ngọc Hương bị bắt giữ
4. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Trương Anh Đông bị kết án tù
5. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Hà Điện Tùng bị bắt giữ
6. [Bắc Kinh] Ba học viên bị bắt giữ
7. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Linh Chi và bà Vương Hiểu Tĩnh bị giam giữ
8. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Đậu Kim Tiên và bà Phó Thụy Hương bị bắt giữ
9. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hồ Tú Lệ bị bắt giữ
10. [Huyện Lũng Tây, tỉnh Cam Túc] Ông Hà Lập Bân bị bắt giữ
11. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Hồ Lệ Lệ bị kết án
12. [Thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam] Bốn học viên bị bắt giữ
13. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Tất Linh bị giam giữ
14. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vương Toàn Hồng bị bắt giữ

1. [Thượng Hải] Bà Thôi Hỷ Anh bị bắt giữ

Bà Thôi Hỷ Anh sống ở đường Chu Tân, quận Mẫn Hành, đã bị bắt giữ vào chiều ngày 3 tháng 3 năm 2017.

2. [Thành phố Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Ba học viên bị bắt giữ

Vào sáng ngày 27 tháng 2 năm 2017, bà Hùng Quế Hoa, Hùng Học Hoa và Nghiêu Thục Nga đã bị tố giác khi đang nói với người dân về Pháp Luân Công ở trấn Giới Bài, huyện Giáp Giang. Họ đã bị bắt giữ và bị đưa về đồn công an Giới Bài. Sau đó họ đã trở về nhà.

3. [Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây] Bà Từ Ngọc Hương bị bắt giữ

Vào ngày 3 tháng 3 năm 2017, bà Từ Ngọc Hương đã bị người của Sở công an Giang Linh bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công gần Nhà máy Ô tô Giang Linh. Hiện giờ không biết bà ở đâu.

4. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Trương Anh Đông bị kết án tù

Ông Trương Anh Đông ở huyện Hắc Sơn đã bị Tòa án huyện Hắc Sơn kết án 4,5 năm tù. Ông đã bị đưa đến Nhà tù Đại Bắc vào ngày 14 tháng 2 năm 2017.

5. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Hà Điện Tùng bị bắt giữ

Vào sáng ngày 4 tháng 3 năm 2017, ông Hà Điện Tùng ở huyện Thanh đã bị bắt giữ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công ở trấn Lý Thản, huyện Đại Thành. Ông bị giam tại Cục An ninh Nội địa quận Đại Thành.

6. [Bắc Kinh] Ba học viên bị bắt giữ

Vào sáng ngày 1 tháng 3 năm 2017, ông Trương Ấn Anh và hai học viên khác ở quận Xương Bình đã bị người của đồn công an Bình Tây Vương và Sở công an Thuận Nghĩa bắt giữ. Họ đã bị giam tại đồn công an. Người nhà của một học viên và người chủ nhà cũng bị bắt giữ đồng thời. Sau đó người trong gia đình và người chủ nhà đã được thả. Hiện không rõ ba học viên ở đâu.

7. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Linh Chi và bà Vương Hiểu Tĩnh bị giam giữ

Vào ngày 4 tháng 3 năm 2017, bà Vương Linh Chi và bà Vương Hiểu Tĩnh đã bắt giữ và bị giam tại Trại tạm giam thành phố Vinh Thành vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

8. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Đậu Kim Tiên và bà Phó Thụy Hương bị bắt giữ

Vào chiều ngày 3 tháng 3 năm 2017, ông Đậu Kim Tiên và bà Phó Thụy Hương đã bị tố giác và bị bắt giữ. Nhà của họ bị lục soát.

Những cá nhân tham gia bức hại ông Đậu và bà Phó:

Trịnh Tùng (郑丛), giám đốc Sở công an huyện Lâm Cù và trưởng Phòng 610: +86-13780896608

Mã Hồng Sinh (马洪生), trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-18678077787, +86-13853627721

Phùng Kiến Lương (冯建良), phó Phòng 610 huyện Lâm Cù: +86-536-3114610, +86-13869648596

Dương Duy Hộ (杨维护), trưởng Phòng 610: +86-536-3214369, +86-536-3110522, +86-13705361976

9. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hồ Tú Lệ bị bắt giữ

Bà Hồ Tú Lệ đã bị bắt giữ gần đây.

10. [Huyện Lũng Tây, tỉnh Cam Túc] Ông Hà Lập Bân bị bắt giữ

Vào sáng ngày 18 tháng 1 năm 2017, ông Hà Lập Bân đã bị Lục Đức Xương, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Lũng Tây và những người khác bắt giữ. Công an đã lục soát nhà ông và lấy đi ba máy tính cùng hai máy in. Hiện ông Hà bị giam trong trại tạm giam huyện Lũng Tây.

11. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Hồ Lệ Lệ bị kết án

Vào ngày 3 tháng 11 năm 2015, bà Hồ Lệ Lệ ở quận Trương Điếm đã bị bắt giữ vì kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo đảng cộng sản, kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà đã được thả sau tám tháng bị giam giữ vì thiếu bằng chứng. Bà liên tục bị người của đồn công an Hòa Bình sách nhiễu sau khi trở về nhà. Công an đã truy tố bà. Bà Hồ đã bị xét xử và kết án 3 năm tù cùng 3 năm quản chế vào ngày 25 tháng 2 năm 2017.

12. [Thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam] Bốn học viên bị bắt giữ

Vào ngày 28 tháng 2 năm 2017, bà La Hoa Trân, bà Lưu Quế Hoa và bà Đồng Lập Dư, tất cả đều ở tuổi thất tuần và ở quận Điền Tâm, đã bị người của Đội An ninh Nội địa quận Thạch Phong bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ bị giam tại trại tạm giam quận Thạch Phong.

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2017, Âu Dương, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa và 12 người thuộc đồn công an Điền Tâm đã xông vào nhà bà Vương Từ Tú. Họ đã bắt giữ bà Vương, độ tuổi thất tuần, chồng bà, và cháu trai của họ, người không phải là học viên. Chồng và cháu trai của bà đã được thả cùng ngày hôm đó. Bà Vương hiện ở trong trại tạm giam quận Thạch Phong.

Các bên tham gia bức hại gia đình bà Vương:

Đội An ninh Nội địa thuộc cục công an quận Thạch Phong: +86-731-28683712

Chính quyền quận Thạch Phong: +86-731-28332101

13. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Tất Linh bị giam giữ

Cuối năm 2016, bà Tất Linh bị người của đồn công an thôn Cương Hóa bắt giữ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công ở quận Thanh Sơn. Bà bị giam tại trại tạm giam số 1 thành phố Vũ Hán.

14. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vương Toàn Hồng bị bắt giữ

Vào ngày 3 tháng 3 năm 2017, ông Vương Toàn Hồng ở thị trấn Đại Trại, thành phố Hưng Thành đã bị đồn công an thị trấn Đại Trại bắt giữ tại nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/5/343867.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/24/162603.html
Đăng ngày 7-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share