Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 23-3-2017] Phó chủ tịch Công ty TNHH Hóa Sinh Leadman Bắc Kinh bị bắt vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Bà Tôn Thiến, 50 tuổi, là công dân Canada sinh trưởng tại tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, hiện đang sống và làm việc tại Bắc Kinh. Trước đây bà từng bị bệnh rối loạn nhịp tim, bệnh gan và bị trầm cảm, tuy nhiên mọi triệu chứng đều biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2014.

Ngày 19 tháng 2 năm 2017 khi bà đang ở nhà thì có hơn 20 công an xông vào nhà bắt bà. Toàn bộ sách Pháp Luân Công, điện thoại, máy tính, máy in và nhiều tài sản cá nhân khác của bà đều bị tịch thu.

Tuy nhiên công an đã từ chối tiết lộ nơi giam cầm bà. Người nhà của bà phải mất nhiều tuần mới tìm ra chỗ bà bị giam. Bà hiện bị giam tại Trại tạm giam số 1 Bắc Kinh.

Luật sư của bà Tôn đã gặp bà hai lần và hiện đang làm việc với gia đình bà để đòi tự do cho bà. Cùng lúc, họ đang kêu gọi công chúng giúp đỡ bằng cách gọi điện tới những số điện thoại sau:

  • Lý Trung Hoà, đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Triều Dương: +86-13901381003
  • Tiêu Hưng Quốc, trưởng Phòng Công an quận Triều Dương: +86-10-65094217

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/23/344641.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/25/162617.html
Đăng ngày 9-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share